Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 17/7
VOV.VN - Dưới đây là những diễn biến chính đáng lưu ý trong tình hình chiến sự giữa Nga và Ukraine ngày 17/7/2025.
Quân Nga chuẩn bị bao vây Kupyansk, đẩy lính Ukraine vào thế nguy hiểm: Vitaly Ganchev - người đứng đầu cơ quan hành chính quân sự-dân sự Kharkov (phe thân Nga), vừa cho hay, quân Nga chuẩn bị bao vây thị trấn Kupyansk ở tỉnh Kharkov, đẩy lực lượng Ukraine tại đây vào thế khó khăn.

Ông Ganchev nói: “Đối với các nhóm vũ trang Ukraine, tình hình gần thị trấn Kupyansk là thảm họa. Chúng tôi nhận thấy các lực lượng vũ trang Nga đang chuẩn bị tạo ra một nồi hầm và tiền tuyến đang mở rộng. Tôi nghĩ họ sẽ sớm lập một bàn đạp cho tiến công thị trấn này”.
Phản ứng của Nga trước tối hậu thư của ông Trump về xung đột Ukraine: Theo các nguồn thạo tin với Điện Kremlin, Tổng thống Putin không nao núng trước những lời đe dọa từ Tổng thống Mỹ Trump và sẵn sàng tiến sâu hơn vào Ukraine để đạt được các mục tiêu của mình.
Tổng thống Nga Putin có ý định tiếp tục chiến dịch quân sự ở Ukraine cho đến khi phương Tây chấp nhận đàm phán hòa bình theo các điều kiện của Moscow, bất chấp những lời đe dọa từ Tổng thống Trump về các biện pháp trừng phạt cứng rắn hơn.
Pháp sẽ không tham gia kế hoạch mua vũ khí Mỹ cho Ukraine: Pháp tuyên bố sẽ không tham gia kế hoạch do Tổng thống Mỹ Donald Trump khởi xướng nhằm sử dụng nguồn tài trợ của các đồng minh châu Âu để mua vũ khí Mỹ viện trợ cho Ukraine.
Politico dẫn nguồn tin từ 2 quan chức Pháp am hiểu vấn đề xác nhận rằng Paris sẽ không tham gia vào sáng kiến mua vũ khí Mỹ để viện trợ cho Ukraine. Lý do được đưa ra là Tổng thống Emmanuel Macron từ lâu đã ủng hộ việc châu Âu tự xây dựng năng lực công nghiệp quốc phòng thông qua mua sắm nội địa, thay vì phụ thuộc vào nguồn cung từ bên ngoài.
Tổng thống Trump tin Nga sẽ giành chiến thắng trong cuộc xung đột ở Ukraine: Politico dẫn lời một quan chức cấp cao Nhà Trắng cho biết, Tổng thống Mỹ Donald Trump tin rằng chiến thắng của Nga trong cuộc xung đột ở Ukraine là điều không thể tránh khỏi.
Theo Politico, ông Trump gia tăng sức ép lên Moscow do thất vọng trước các cuộc không kích kéo dài của Nga nhằm vào Ukraine. Nguồn tin này cho biết Tổng thống Mỹ tin rằng Nga có thể giành thắng lợi quân sự trước Kiev nhờ “nền kinh tế lớn hơn” và “lực lượng quân sự mạnh hơn".
Tổng thống Mỹ Trump cảnh báo Ukraine không nên tấn công Moscow: Tổng thống Trump ngày 15/7 cho rằng Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky không nên nhắm mục tiêu tấn công vào thủ đô Moscow, đồng thời kêu gọi Tổng thống Nga Vladimir Putin chấp nhận một thỏa thuận ngừng bắn trong vòng 50 ngày, nếu không sẽ phải đối mặt với các lệnh trừng phạt.
Nga tố Ukraine từ bỏ định dạng đàm phán hòa bình Istanbul: Hôm 15/7, Ngoại trưởng Nga Lavrov tuyên bố Ukraine đang cố làm trệch các nỗ lực hòa bình bằng cách bác bỏ định dạng đàm phán Istanbul. Theo Moscow, định dạng Istanbul vẫn có tính khả thi.
Phái đoàn của Nga và Ukraine từng gặp gỡ nhau trong 2 vòng đàm phán trực tiếp tại Thổ Nhĩ Kỳ trong năm 2025, nối lại thương lượng mà Kiev đơn phương từ bỏ hồi năm 2022 để theo đuổi chiến thắng quân sự với sự trợ giúp của phương Tây. Moscow đã đề xuất tổ chức vòng đàm phán thứ 3 nhưng chưa nhận được phản hồi từ Kiev.
Châu Âu "bước trong sương mù" với kế hoạch viện trợ vũ khí cho Ukraine của Mỹ: Theo tuyên bố của ông Trump vào hôm 14/7, Washington sẽ cung cấp cho Kiev hệ thống phòng không Patriot, tên lửa và nhiều loại vũ khí khác để đối phó với hỏa lực Nga. Đáng chú ý, toàn bộ chi phí vũ khí do các đồng minh NATO chi trả.
Tuy nhiên, kế hoạch này vẫn còn nhiều điểm chưa được làm sáng tỏ, từ số lượng và chủng loại vũ khí dự kiến chuyển giao, tiến độ triển khai, cho đến cơ chế tài chính cụ thể để chi trả cho một thương vụ quốc phòng quy mô lớn như vậy.
Ukraine chờ ông Trump làm rõ tuyên bố về 17 hệ thống Patriot: Giới chức Ukraine chưa rõ Tổng thống Trump đề cập đến bệ phóng, tên lửa hay cả tổ hợp Patriot khi tuyên bố sẽ cung cấp 17 hệ thống cho Kiev.
“Chúng tôi chưa biết chính xác”, Phó Tổng cục trưởng Tình báo quốc phòng Ukraine Vadym Skibitsky nói với tờ The Guardian.
Ông Trump tránh "lằn ranh đỏ", không cung cấp vũ khí tầm xa cho Ukraine: Khi Tổng thống Donald Trump thể hiện lập trường cứng rắn hơn với Moscow và tìm kiếm những phương án mới nhằm kết thúc xung đột ở Ukraine, ông tuyên bố không ủng hộ việc cung cấp cho Kiev các tên lửa tầm xa có khả năng tấn công sâu vào lãnh thổ Nga.
“Không, chúng tôi không muốn làm điều đó", Tổng thống Trump trả lời các phóng viên hôm 15/7, khi ông rời Nhà Trắng để tới một sự kiện ở Pittsburgh.
EU thất bại trong việc thông qua gói trừng phạt thứ 18 nhằm vào Nga: Liên minh châu Âu hôm qua (15/7) đã không thể thông qua gói trừng phạt mới đối với Nga sau khi Slovakia ngăn cản đề xuất này do những quan ngại về an ninh năng lượng.
Kết quả này một lần nữa phản ánh những rạn nứt trong nội bộ khối 27 nước thành viên. Những cân nhắc về địa chính trị và an ninh năng lượng tiếp tục chi phối quan điểm của các quốc gia thành viên.
Thủ tướng Ukraine từ chức, dự kiến chuyển sang làm Bộ trưởng Quốc phòng: Thủ tướng Ukraine Denys Shmyhal hôm 15/7 cho biết ông đã đệ đơn từ chức. Đây được xem là động thái của ông Shmyhal để mở đường cho cuộc cải tổ nội các quy mô lớn của Ukraine, dự kiến diễn ra cuối tuần này.
Trước đó, hôm 14/7, Tổng thống Zelensky đã đề cử Phó Thủ tướng thứ nhất kiêm Bộ trưởng Kinh tế, bà Yulia Svyrydenko – 39 tuổi, lên làm Thủ tướng mới, thay thế ông Denys Shmyhal.