Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 18/6

VOV.VN - 24 giờ qua ghi nhận nhiều diễn biến quan trọng liên quan đến xung đột tại Ukraine, trong đó đáng chú ý là việc Điện Kremlin tuyên bố Nga gần như đạt mục tiêu “phi quân sự hóa” Ukraine và Mỹ tuyên bố không đơn giản hóa quá trình gia nhập NATO cho Ukraine.

Điện Kremlin tuyên bố Nga gần như đạt mục tiêu “phi quân sự hóa” Ukraine: Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, quân đội Nga đã loại bỏ phần lớn các hệ thống vũ khí sản xuất trong nước của Ukraine, buộc Kiev phải phụ thuộc vào vũ khí phương Tây.

“Ukraine đã được quân sự hóa cao độ khi cuộc xung đột bắt đầu. Và như Tổng thống Putin đã nói ngày hôm qua, một trong những mục tiêu của chúng tôi là phi quân sự hóa Ukraine. Trên thực tế, chúng tôi đã đạt được mục tiêu này”, ông Peskov phát biểu với RT Arabic ngày 17/6.

Theo ông Peskov, Ukraine “ngày càng ít sử dụng vũ khí của chính mình” và dần dần chuyển sang sử dụng vũ khí do các thành viên NATO cung cấp.

Cơ hội hòa bình cho Ukraine sau sứ mệnh trung gian hòa giải của phái đoàn châu Phi:  Sau cuộc gặp với Tổng thống Ukraine, phái đoàn châu Phi ngày 17/6 tiếp tục cuộc gặp với Tổng thống Nga Vladimir Putin nhằm giải quyết cuộc xung đột tại Ukraine. Sứ mệnh làm trung gian hòa giải của phái đoàn châu Phi bước đầu đã mang đến những tín hiệu tích cực cho hòa bình giữa Nga và Ukraine.

Phát biểu với báo giới sau cuộc gặp Tổng thống Nga Putin, Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa – trưởng phái đoàn thúc đẩy hòa bình giữa Ukraine và Nga đã nhấn mạnh rằng, họ đến cả Nga và Ukraine, với một thông điệp duy nhất là cuộc xung đột giữa hai bên sẽ chấm dứt. Ông kêu gọi Nga và Ukraine cùng ngồi vào bàn đàm phán và châu Phi muốn trở thành nhà môi giới trong tiến trình tìm kiếm hoà bình.

Nga cảnh báo NATO hậu quả của việc “can thiệp quá sâu” vào xung đột tại Ukraine: Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 17/6 đã lên tiếng cảnh báo có sẽ xảy ra nhiều "nguy cơ nghiêm trọng" nếu NATO tiếp tục can thiệp sâu hơn vào cuộc xung đột tại Ukraine.

Phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Quốc tế St. Petersburg, Tổng thống Putin nhấn mạnh, NATO đang bị kéo sâu vào cuộc xung đột ở Ukraine và việc nhiều quốc gia cung cấp vũ khí quân sự hạng nặng cho Kiev sẽ không có lợi cho bên nào mà chỉ khiến cuộc xung đột kéo dài và không có hồi kết.

Nhà lãnh đạo Nga cũng cảnh báo Moscow sẽ đáp trả tương ứng nếu thành viên NATO không đưa ra các kế hoạch giảm bớt nguồn cung cấp vũ khí hạng nặng cho Ukraine.

Mỹ tuyên bố không đơn giản hóa quá trình gia nhập NATO cho Ukraine: Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố Ukraine sẽ phải đáp ứng các tiêu chuẩn của NATO mới có thể gia nhập khối liên minh quân sự này.

Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố Washington sẽ không tạo điều kiện dễ dàng hơn cho Ukraine gia nhập NATO. Kiev sẽ phải đáp ứng các tiêu chuẩn như bất kỳ thành viên nào khác trong khối. Bình luận của ông Biden được đưa ra trong bối cảnh có một số thông tin về kế hoạch đơn giản hóa thủ tục cho Kiev do Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg đề xuất.

“Ukraine phải đáp ứng các tiêu chuẩn tương tự như các thành viên khác để trở thành một phần của NATO”, hãng tin RIA Novosti dẫn lời ông Biden cho biết hôm 17/6. Ông nhấn mạnh, Mỹ sẽ không “đơn giản hóa” quá trình gia nhập NATO, đặc biệt là đối với Kiev.

Tổng thống Putin lần đầu công bố chi tiết dự thảo thỏa thuận bất thành với Ukraine: Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 17/6 cho biết, Moscow và Kiev đã đồng ý các điều khoản chung về quy chế trung lập và đảm bảo an ninh cho Ukraine trong các cuộc đàm phán hòa bình vào tháng 3/2022. Tuy nhiên Kiev sau đó đột ngột hủy bỏ các tài liệu mà phái đoàn nước này đã ký kết.

Trong cuộc gặp với nhóm các nhà lãnh đạo châu Phi ở St. Petersburg, Tổng thống Nga Putin lần đầu tiên công bố các tài liệu dự thảo đã được phái đoàn Nga và Ukraine thảo luận ở Thổ Nhĩ Kỳ hơn một năm trước.

Theo ông Putin, văn bản có tên “Hiệp ước về Trung lập vĩnh viễn và đảm bảo an ninh cho Ukraine” đã được phái đoàn Ukraine ký kết. Theo đó, Ukraine cam kết đưa trạng thái "trung lập vĩnh viễn" vào hiến pháp, trong khi Nga, Mỹ, Anh, Trung Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ và Belarus sẽ là những quốc gia bảo đảm an ninh cho nước này.

Nga tuyên bố đẩy lùi nhóm tấn công của Ukraine tại Bakhmut: Lực lượng Yug của Nga đã đẩy lùi các cuộc tấn công của các nhóm tấn công Ukraine gần năm ngôi làng khác nhau ở khu vực Artemovsk (Bakhmut) ở vùng Donetsk.

Phát biểu với báo chí, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga cho biết: "Lực lượng Yug đã đẩy lùi thành công các cuộc tấn công của Ukraine tại các khu vực định cư - Razdolivka, Veseloye, Yakovlivka, Berkhivka và Yagodnoye". Ngoài ra, đơn vị không quân của Yug đã tấn công các thành trì và địa điểm tập kết thiết bị quân sự của Ukraine.

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga cho biết, đơn vị không quân này đã thực hiện các cuộc tấn công bằng tên lửa và bom nhằm vào các cứ điểm và kho vũ khí cũng như thiết bị quân sự của đối phương ở các hướng Soledar-Artemovsk, Aleksandro-Kalinovsky và Avdiivka. Ảnh chụp màn hình video của Bộ Quốc phòng Nga cho thấy xe tăng Ukraine bị phá hủy trong các cuộc tấn công của Nga trong quá trình Kiev cố gắng phản công.

Khoảnh khắc UAV FPV của Nga thả lựu đạn phá hủy chiến hào Ukraine: Bộ Quốc phòng Nga ngày 17/6 công bố video cho thấy máy bay không người lái FPV của nước này phá hủy thành trì của các lực lượng vũ trang Ukraine tại Donetsk, miền Đông Ukraine.

Đơn vị vận hành máy bay không người lái đã phát hiện ra một chiến hào của đối phương và triển khai FPV để phá hủy nó. Video do Bộ Quốc phòng Nga đăng tải cho thấy các UAV tiếp cận các chiến hào kiên cố, sau đó thả chất nổ xuống cứ điểm của Ukraine. Theo Bộ Quốc phòng Nga, mục tiêu đã bị trúng lựu đạn RPG-7 được trang bị cho máy bay không người lái.

Nga tăng cường sản xuất xe tăng, gấp rút chi viện cho tiền tuyến: Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nga Shoigu đặt mục tiêu tăng cường sản xuất xe tăng, pháo nhiệt áp TOS-1A trong chuyến thăm nhà máy quốc phòng ở tỉnh Omsk.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu hôm 17/6 kiểm tra tiến độ thực hiện đơn hàng sản xuất khí tài ở một nhà máy quốc phòng tại tỉnh Omsk, cũng như quá trình chuẩn bị vũ khí tại kho niêm cất để chuyển tới khu vực tham chiến của lực lượng Nga tại Ukraine.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nga Shoigu đặt mục tiêu tăng cường sản xuất xe tăng, pháo nhiệt áp TOS-1A trong chuyến thăm nhà máy quốc phòng ở tỉnh Omsk. Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu hôm 17/6 kiểm tra tiến độ thực hiện đơn hàng sản xuất khí tài ở một nhà máy quốc phòng tại tỉnh Omsk, cũng như quá trình chuẩn bị vũ khí tại kho niêm cất để chuyển tới khu vực tham chiến của lực lượng Nga tại Ukraine./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

“Vùng cấm” nguy hiểm Ukraine buộc phải tiến vào để phá phòng tuyến Nga
“Vùng cấm” nguy hiểm Ukraine buộc phải tiến vào để phá phòng tuyến Nga

VOV.VN - Ukraine đã giành quyền kiểm soát một số khu vực nhỏ sau khi tiến hành phản công, nhưng với mỗi bước tiến trên mặt trận, các binh sỹ của nước này lại càng dễ bị tấn công trước hỏa lực dữ dội từ phía Nga.

“Vùng cấm” nguy hiểm Ukraine buộc phải tiến vào để phá phòng tuyến Nga

“Vùng cấm” nguy hiểm Ukraine buộc phải tiến vào để phá phòng tuyến Nga

VOV.VN - Ukraine đã giành quyền kiểm soát một số khu vực nhỏ sau khi tiến hành phản công, nhưng với mỗi bước tiến trên mặt trận, các binh sỹ của nước này lại càng dễ bị tấn công trước hỏa lực dữ dội từ phía Nga.

Dốc sức phản công trước áp lực từ phương Tây, Ukraine chấp nhận rủi ro?
Dốc sức phản công trước áp lực từ phương Tây, Ukraine chấp nhận rủi ro?

VOV.VN - Giới phân tích cho rằng, Ukraine đang phải chịu sức ép làm hài lòng các đối tác quốc tế - những nước đang cung cấp vũ khí cho quốc gia này, đồng thời duy trì nỗ lực đẩy lùi mối đe dọa của Nga trong tương lai.

Dốc sức phản công trước áp lực từ phương Tây, Ukraine chấp nhận rủi ro?

Dốc sức phản công trước áp lực từ phương Tây, Ukraine chấp nhận rủi ro?

VOV.VN - Giới phân tích cho rằng, Ukraine đang phải chịu sức ép làm hài lòng các đối tác quốc tế - những nước đang cung cấp vũ khí cho quốc gia này, đồng thời duy trì nỗ lực đẩy lùi mối đe dọa của Nga trong tương lai.

“Cơn ác mộng” đối với thiết giáp Ukraine
“Cơn ác mộng” đối với thiết giáp Ukraine

VOV.VN - Giới phân tích cho rằng, trực thăng Nga đã trở thành "cơn ác mộng" đối với thiết giáp Ukraine khi bắn hạ nhiều phương tiện này trên chiến trường.

“Cơn ác mộng” đối với thiết giáp Ukraine

“Cơn ác mộng” đối với thiết giáp Ukraine

VOV.VN - Giới phân tích cho rằng, trực thăng Nga đã trở thành "cơn ác mộng" đối với thiết giáp Ukraine khi bắn hạ nhiều phương tiện này trên chiến trường.

"Canh bạc" mạo hiểm buộc Nga và Ukraine phải chiến đấu đến cùng
"Canh bạc" mạo hiểm buộc Nga và Ukraine phải chiến đấu đến cùng

VOV.VN - Giới phân tích cho rằng, cả Nga và Ukraine đang bước vào “canh bạc mạo hiểm” nhằm đánh giá các mối đe dọa từ đối phương, cũng như đánh lạc hướng lẫn nhau và một trận đánh lớn nhiều khả năng sắp diễn ra.

"Canh bạc" mạo hiểm buộc Nga và Ukraine phải chiến đấu đến cùng

"Canh bạc" mạo hiểm buộc Nga và Ukraine phải chiến đấu đến cùng

VOV.VN - Giới phân tích cho rằng, cả Nga và Ukraine đang bước vào “canh bạc mạo hiểm” nhằm đánh giá các mối đe dọa từ đối phương, cũng như đánh lạc hướng lẫn nhau và một trận đánh lớn nhiều khả năng sắp diễn ra.

Vũ khí cải tiến và chiến thuật mới của Nga khiến Ukraine khó bứt phá
Vũ khí cải tiến và chiến thuật mới của Nga khiến Ukraine khó bứt phá

VOV.VN - Sự thay đổi chiến thuật của Nga cùng với việc tăng quân số và triển khai vũ khí tiên tiến có thể khiến Ukraine gặp khó khăn khi muốn giành thắng lợi nhanh chóng. Hai bên có nguy cơ tiếp tục rơi vào một cuộc xung đột tiêu hao kéo dài.

Vũ khí cải tiến và chiến thuật mới của Nga khiến Ukraine khó bứt phá

Vũ khí cải tiến và chiến thuật mới của Nga khiến Ukraine khó bứt phá

VOV.VN - Sự thay đổi chiến thuật của Nga cùng với việc tăng quân số và triển khai vũ khí tiên tiến có thể khiến Ukraine gặp khó khăn khi muốn giành thắng lợi nhanh chóng. Hai bên có nguy cơ tiếp tục rơi vào một cuộc xung đột tiêu hao kéo dài.

Phi công Ukraine tiết lộ mối nguy hiểm khi đối phó hệ thống phòng không của Nga
Phi công Ukraine tiết lộ mối nguy hiểm khi đối phó hệ thống phòng không của Nga

VOV.VN - Phi công Ukraine cho biết, hệ thống phòng không của Nga đã trở nên tinh vi hơn và tạo ra nhiều thách hơn so với trước đây.

Phi công Ukraine tiết lộ mối nguy hiểm khi đối phó hệ thống phòng không của Nga

Phi công Ukraine tiết lộ mối nguy hiểm khi đối phó hệ thống phòng không của Nga

VOV.VN - Phi công Ukraine cho biết, hệ thống phòng không của Nga đã trở nên tinh vi hơn và tạo ra nhiều thách hơn so với trước đây.

Muôn kiểu ngụy trang độc, lạ của Nga và Ukraine nhằm đánh lừa đối phương
Muôn kiểu ngụy trang độc, lạ của Nga và Ukraine nhằm đánh lừa đối phương

VOV.VN - Kể từ khi xung đột nổ ra, Nga và Ukraine được cho là áp dụng chiến thuật nghi binh hay chiến thuật đánh lừa để chống lại các cuộc tấn công của đối phương.

Muôn kiểu ngụy trang độc, lạ của Nga và Ukraine nhằm đánh lừa đối phương

Muôn kiểu ngụy trang độc, lạ của Nga và Ukraine nhằm đánh lừa đối phương

VOV.VN - Kể từ khi xung đột nổ ra, Nga và Ukraine được cho là áp dụng chiến thuật nghi binh hay chiến thuật đánh lừa để chống lại các cuộc tấn công của đối phương.