Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 18/7

VOV.VN - 24 giờ qua ghi nhận nhiều diễn biến quan trọng liên quan đến cuộc chiến tại Ukraine, đáng chú ý là việc Ukraine sa thải tổng công tố viên và người đứng đầu cơ quan an ninh SBU và Nga tuyên bố sẽ giáng đòn mạnh nếu Ukraine tấn công Crimea.

Nga cảnh báo sẽ “giáng đòn mạnh” nếu Ukraine tấn công Crimea: Nghị sĩ Duma Quốc gia (Hạ viện) Nga đại diện khu vực Crimea, ông Mikhail Sheremet, ngày 17/7 nêu rõ, phản ứng của Nga đối với một cuộc tấn công tiềm tàng nhằm vào các mục tiêu ở Crimea sẽ khắc nghiệt đến mức chính quyền Kiev sẽ không bao giờ có thể khắc phục được hậu quả.

Bình luận về tuyên bố của giới chức Ukraine cho rằng, các lực lượng Kiev có thể tấn công các mục tiêu trên Bán đảo Crimea hoặc cầu Crimea, ông Sheremet khẳng định, động thái như vậy sẽ là “đòn giáng mạnh vào những trung khu ra quyết định tại Kiev, cơ sở hạ tầng quân sự và những kênh hậu cần cung cấp vũ khí cho Ukraine”. Phát biểu với RIA Novosti, quan chức này nêu rõ: “Chính quyền Kiev sẽ phải chịu một phản ứng mạnh đến mức họ không thể gượng dậy”.

Ukraine sa thải tổng công tố viên và người đứng đầu cơ quan an ninh SBU: Hãng thông tấn Ukrinform của Ukraine ngày 17/7 đưa tin, Tổng thống Zelensky vừa sa thải 2 nhân vật cấp cao trong chính phủ của ông với cáo buộc “phản quốc” và “hợp tác với Nga”.

Hai quan chức bị sa thải là Tổng công tố viên Iryna Venediktova và người đứng đầu Cơ quan An ninh Nhà nước (SBU) Ivan Bakanov, một cộng sự lâu năm của tổng thống. Trong bài phát biểu trực tuyến, ông Zelensky cho biết: “Hôm nay tôi đã đưa ra quyết định cách chức Tổng công tố viên và Giám đốc Cơ quan An ninh Ukraine (SBU)”.

Ngoại trưởng Nga Lavrov lên tiếng về việc trao quy chế ứng viên EU cho Ukraine: Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov ngày 17/7 cho biết, việc trao quy chế ứng viên của Liên minh châu Âu cho Ukraine và Moldova là một phần của "ván bài địa chính trị" chống lại Nga.

Trả lời phỏng vấn với tờ Izvestia, ông Lavrov nêu rõ: “Một phần của ván bài địa chính trị chống lại Nga đang mang lại cho Ukraine và Moldova quy chế ứng cử viên vĩnh cửu của EU”.

Ông Lavrov cho rằng, sẽ không có lợi ích tài chính hoặc kinh tế nào trong "Cộng đồng chính trị châu Âu" do Tổng thống Pháp Macron đề xuất, nhưng Liên minh châu Âu sẽ mời tất cả các nước, "từ Iceland đến Ukraine" tham gia, ngoại trừ Nga, và sẽ yêu cầu những nước này đoàn kết với đường lối hành động chống Nga của EU.

Nga đang chuẩn bị cho giai đoạn tiếp theo của cuộc tấn công tại Ukraine: Một quan chức quân đội Ukraine cho rằng, Nga đang chuẩn bị cho giai đoạn tiếp theo của cuộc tấn công ở Ukraine, sau khi Nga tuyên bố các lực lượng nước này sẽ tăng cường các hoạt động quân sự ở tất cả các khu vực “diễn ra chiến dịch quân sự”.

Người phát ngôn của lực lượng tình báo Ukraine, ông Vadym Skibitskyi cho biết: “Đó không chỉ là các cuộc tấn công bằng tên lửa từ trên không và trên biển. Chúng ta có thể sẽ chứng kiến các cuộc pháo kích dọc theo toàn bộ tuyến đường liên lạc và toàn bộ chiến tuyến. Nga có thể tích cực sử dụng máy bay chiến thuật và máy bay trực thăng tấn công. Rõ ràng là Nga đang có sự chuẩn bị cho giai đoạn tiếp theo của cuộc tấn công”.

“Phương Tây không thể duy trì cuộc chiến ở Ukraine”: Phương Tây không có đủ kho vũ khí cần thiết để duy trì một chiến dịch quân sự kéo dài ở Ukraine hoặc những nơi khác, CEO của một trong những nhà thầu quốc phòng chính cho Lầu Năm Góc cảnh báo.

Bà Kathy Warden, CEO của Tập đoàn Northrop Grumman cho rằng tập đoàn này cần "yêu cầu rõ ràng" từ các chính phủ phương Tây về chính xác những gì họ cần sản xuất và liệu nó có được mua hay không. "Điều quan trọng nhất hiện nay là một dấu hiệu rõ ràng về một cam kết bền vững cũng như mức độ sụt giảm của kho vũ khí", CEO này giải thích.

Nga chỉ ra lý do không thể phớt lờ mối đe dọa từ NATO: Nga không thể phớt lờ các mối đe dọa từ NATO, liên minh sở hữu những vũ khí hiện đại nhắm vào Moscow, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev nhận định ngày 17/7.

"Điều này vẫn tiếp diễn và thậm chí sau khi Khối Hiệp ước Warsaw chấm dứt tồn tại, những nước láng giềng của chúng tôi, chính là các thành viên NATO, không những không giải quyết vấn đề mà còn khiến vấn đề gia tăng. Họ không có bất kỳ động thái tương xứng nào, bất chấp những cam kết mà họ đưa ra trong 30 năm qua, khi ngày càng nhiều quốc gia gia nhập NATO cũng như mở rộng biên giới sát với biên giới của chúng tôi. Những mục tiêu của họ vẫn không thay đổi và những vũ khí hiện đại của họ vẫn đang nhắm vào chúng tôi", ông Medvedev cho hay, đồng thời nhận định Nga tiếp tục trở thành mục tiêu kho hạt nhân của NATO.

Lựu pháo Ba Lan cung cấp cho Ukraine bị phá hủy: Krab, pháo tự hành đầu tiên Ba Lan cung cấp cho Ukraine đã bị phá hủy ở Ukraine, cổng thông tin onet.pl dẫn nguồn tin từ Ukraine cho biết. Hồi tháng 5, giới chức Ba Lan thông báo ý định cung cấp 18 pháo tự hành Krab cho Quân đội Ukraine và 10 hệ thống trong số này đã được chuyển đến Ukraine trước tháng 7. Khoảng 100 quân nhân Ukraine đã được huấn luyện sử dụng pháo tự hành Krab ở Ba Lan.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga ra lệnh nhắm vào vũ khí tầm xa của Ukraine: Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu đã ra lệnh cho tập đoàn quân “Vostok” nhắm mục tiêu vào các vũ khí tầm xa của Quân đội Ukraine. “Bộ trưởng Sergey Shoigu, nhấn mạnh việc tăng cường khả năng tấn công của nhóm Vostok, ra lệnh cho các chỉ huy ưu tiên việc phá hủy tên lửa tầm xa và các hệ thống pháo sử dụng vũ khí chính xác cao của đối phương”, tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga ngày 18/7 cho biết. Theo Bộ Quốc phòng Nga, Quân đội Ukraine sử dụng vũ khí tầm xa để “pháo kích các khu dân cư ở Donbass” trong khi “cố ý phá hoại các cánh đồng lúa mì và các kho chứa ngũ cốc”.

Nga tuyên bố xóa sổ một điểm tập kết lính đánh thuê của Ukraine: Bộ Quốc phòng Nga ngày 18/7 cho biết, các lực lượng của nước này vừa tấn công tên lửa vào một căn cứ của Quân đoàn Quốc tế thuộc quân đội Ukraine ở tỉnh Donetsk, khiến 250 lính đánh thuê thiệt mạng và phá hủy nhiều phương tiện quân sự.

Tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga nêu rõ: “Một điểm triển khai lính đánh thuê tạm thời của Quân đoàn Quốc tế của Ukraine đã bị tấn công bằng tên lửa phóng từ trên không có độ chính xác cao, tại khu định cư Konstantinovka thuộc Cộng hòa Nhân dân Donetsk. Cuộc tấn công đã tiêu diệt 250 tay súng nước ngoài, phá hủy 7 xe bọc thép và 12 xe chuyên dụng"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hiện trường thảm khốc vụ rơi máy bay Ukraine ở Hy Lạp
Hiện trường thảm khốc vụ rơi máy bay Ukraine ở Hy Lạp

VOV.VN - Chiếc máy bay chở hàng Antonov An-12 của Ukraine đang trên đường vận chuyển đạn dược từ Serbia đến Bangladesh đã rơi tại một khu vực gần thành phố Kavala, miền Bắc Hy Lạp vào tối 16/7 giờ địa phương, khiến 8 người thiệt mạng.

Hiện trường thảm khốc vụ rơi máy bay Ukraine ở Hy Lạp

Hiện trường thảm khốc vụ rơi máy bay Ukraine ở Hy Lạp

VOV.VN - Chiếc máy bay chở hàng Antonov An-12 của Ukraine đang trên đường vận chuyển đạn dược từ Serbia đến Bangladesh đã rơi tại một khu vực gần thành phố Kavala, miền Bắc Hy Lạp vào tối 16/7 giờ địa phương, khiến 8 người thiệt mạng.

Nga tuyên bố bắn hạ trực thăng MI-17 và chiến đấu cơ Su-25 của Ukraine
Nga tuyên bố bắn hạ trực thăng MI-17 và chiến đấu cơ Su-25 của Ukraine

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga ngày 17/7 thông báo, máy bay chiến đấu của nước này đã bắn hạ một trực thăng MI-17 của Ukraine gần thị trấn Sloviansk ở miền Đông và một chiếc Su-25 ở khu vực Kharkov.

Nga tuyên bố bắn hạ trực thăng MI-17 và chiến đấu cơ Su-25 của Ukraine

Nga tuyên bố bắn hạ trực thăng MI-17 và chiến đấu cơ Su-25 của Ukraine

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga ngày 17/7 thông báo, máy bay chiến đấu của nước này đã bắn hạ một trực thăng MI-17 của Ukraine gần thị trấn Sloviansk ở miền Đông và một chiếc Su-25 ở khu vực Kharkov.

Nga đang chuẩn bị cho giai đoạn tiếp theo của cuộc tấn công tại Ukraine
Nga đang chuẩn bị cho giai đoạn tiếp theo của cuộc tấn công tại Ukraine

VOV.VN - Một quan chức quân đội Ukraine cho rằng, Nga đang chuẩn bị cho giai đoạn tiếp theo của cuộc tấn công ở Ukraine, sau khi Nga tuyên bố các lực lượng nước này sẽ tăng cường các hoạt động quân sự ở tất cả các khu vực “diễn ra chiến dịch quân sự”.

Nga đang chuẩn bị cho giai đoạn tiếp theo của cuộc tấn công tại Ukraine

Nga đang chuẩn bị cho giai đoạn tiếp theo của cuộc tấn công tại Ukraine

VOV.VN - Một quan chức quân đội Ukraine cho rằng, Nga đang chuẩn bị cho giai đoạn tiếp theo của cuộc tấn công ở Ukraine, sau khi Nga tuyên bố các lực lượng nước này sẽ tăng cường các hoạt động quân sự ở tất cả các khu vực “diễn ra chiến dịch quân sự”.

Ngoại trưởng Nga Lavrov lên tiếng về việc trao quy chế ứng viên EU cho Ukraine
Ngoại trưởng Nga Lavrov lên tiếng về việc trao quy chế ứng viên EU cho Ukraine

VOV.VN - Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov ngày 17/7 cho biết, việc trao quy chế ứng viên của Liên minh châu Âu cho Ukraine và Moldova là một phần của "ván bài địa chính trị" chống lại Nga.

Ngoại trưởng Nga Lavrov lên tiếng về việc trao quy chế ứng viên EU cho Ukraine

Ngoại trưởng Nga Lavrov lên tiếng về việc trao quy chế ứng viên EU cho Ukraine

VOV.VN - Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov ngày 17/7 cho biết, việc trao quy chế ứng viên của Liên minh châu Âu cho Ukraine và Moldova là một phần của "ván bài địa chính trị" chống lại Nga.