Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 19/6

VOV.VN - Dưới đây là những diễn biến chính đáng lưu ý trong tình hình chiến sự giữa Nga và Ukraine ngày 19/6/2022.

NATO: Cuộc xung đột tại Ukraine có thể kéo dài nhiều năm: Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cho rằng, cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine có thể kéo dài nhiều năm.

Trả lời phỏng vấn báo giới Đức, ông Stoltenberg cho biết, cần phải chấp nhận thực tế rằng, cuộc chiến này sẽ kéo dài nhiều năm. NATO cần  tiếp tục hỗ trợ Ukraine cho dù có bỏ ra chi phí cao, không chỉ hỗ trợ về mặt thiết bị quân sự mà còn vì giá lương thực và năng lượng tăng cao.

Lính Mỹ thứ 3 bị mất tích trên chiến trường Ukraine: Cựu Đại úy thủy quân lục chiến Mỹ Grady Kurpasi vừa được xác định là lính tình nguyện người Mỹ thứ 3 mất tích ở Ukraine.

Vợ của Kurpasi, Soohee Kim, cho biết chị gần đây nhất còn nghe tin từ Kurpasi là vào cuối tháng 4. Anh này rời Wilmington, Bắc Carolina, vào ngày 7/3 để đi Ukraine nhưng không biết sẽ ở đó bao lâu, theo Kim.

Mỹ tính chuyển gấp đôi pháo phản lực tầm xa, Ukraine tuyên bố cần gấp 10 lần: Lầu Năm Góc đang cân nhắc chuyển thêm 4 Hệ thống Tên lửa Pháo binh Cơ động cao (HIMARS) cho Ukraine trong gói hỗ trợ quân sự tiếp theo, 2 quan chức Lầu Năm Góc cho hay.

Nếu được Nhà Trắng thông qua, động thái này sẽ tăng gấp đôi số lượng hệ thống HIMARS Mỹ chuyển cho Ukraine, trong bối giao tranh giữa Nga và Ukraine vẫn diễn ra ác liệt ở chiến trường miền Đông.

Mỹ đã chuyển 4 hệ thống HIMARS cho Ukraine cùng với đạn dược chính xác có thể nhắm trúng mục tiêu cách xa 70km. Trong khi đó, Anh cũng đang chuyển 3 hệ thống tên lửa đa nòng (MLRS) M270 cho Ukraine với tầm bắn 80 km. Đức tuần này thông báo sẽ chuyển 3 hệ thống M270 cho Kiev.

Thủ tướng Anh lại kêu gọi phương Tây dốc sức ủng hộ Ukraine đối đầu Nga: Thủ tướng Anh Boris Johnson vừa hối thúc các nước phương Tây đẩy mạnh ủng hộ Ukraine. Ông cảnh báo xung đột giữa Nga và Ukraine có thể trở thành cuộc chiến kéo dài.

Thủ tướng Johnson viết trên tờ Sunday Times: "Thời gian bây giờ là nhân tố sống còn. Mọi thứ phụ thuộc việc liệu Ukraine có thể tăng cường khả năng bảo vệ lãnh thổ nhanh hơn khả năng của Nga khôi phục năng lực tấn công. Nhiệm vụ của chúng ta là bảo đảm thời gian cho phía Ukraine".

Cố vấn Tổng thống Ukraine: Phương Tây không muốn “đánh bại hoàn toàn Nga”: Các quốc gia phương Tây không cung cấp cho Ukraine xe tăng và máy bay bởi họ đang tìm kiếm một thỏa thuận đàm phán nhằm chấm dứt cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine, Alexey Arestovich, cố vấn cấp cao của Tổng thống Zelensky cho hay.

"Điều chúng tôi đang nói đã rõ ràng. Họ không muốn đánh bại hoàn toàn Nga. Họ muốn buộc Nga ngồi vào bàn đàm phán để đạt được hòa bình", ông Arestovich cho hay.

Tổng thống Zelensky tuyên bố Ukraine "nhất định sẽ chiến thắng": Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố "Ukraine nhất định sẽ chiến thắng" nhân chuyến thăm thành phố Mykolaiv ở phía Nam đất nước giữa bối cảnh giao tranh dữ dội với quân đội Nga vẫn tiếp diễn ở phía Đông.

Theo video đăng tải trên kênh Telegram chính thức, Tổng thống Ukraine đã trao huân chương và chụp ảnh selfie với các quân nhân tại một địa điểm dường như là hầm trú ẩn.

Thành phố Ukraine cấm ngôn ngữ Nga: Tiếng Nga sẽ bị cấm tại các trường học của thành phố Nikolayev (Ukraine) từ ngày 1/9, theo một tiết lộ mới đây của một ủy viên Hội đồng thành phố này.

Cụ thể, ủy viên Ekaterina Stokolias hôm 18/6 cho hay, ngôn ngữ Nga sẽ bị hạn chế tại các trường học của thành phố Nikolayev thuộc miền Nam Ukraine.

Nga tạm ngừng cung cấp khí đốt qua đường ống Dòng chảy Thổ Nhĩ Kỳ: Tập đoàn khí đốt Gazprom của Nga thông báo ngừng cung cấp khí đốt qua đường ống dẫn khí đốt Dòng chảy Thổ Nhĩ Kỳ từ ngày 21 - 28/6 do bảo trì hàng năm theo lịch trình.

Ngày 18/6, Tập đoàn khí đốt Gazprom của Nga thông báo ngừng cung cấp khí đốt qua đường ống dẫn khí đốt Dòng chảy Thổ Nhĩ Kỳ kể từ ngày 21 - 28/6 do bảo trì hàng năm theo lịch trình. Gazprom cho biết, việc ngừng cung cấp khí đốt được tất cả các bên liên quan đồng ý.

Tung đòn khí đốt mới với châu Âu, Nga cảnh báo “chơi” theo quy tắc riêng: Trong bối cảnh căng thẳng giữa châu Âu và Nga gia tăng vì xung đột ở Ukraine, Moscow đã giảm mạnh dòng khí đốt tới lục địa này. Phương Tây cho rằng, động thái này là sự đáp trả có chủ ý sự ủng hộ của châu Âu dành cho Kiev.

Ngày 17/6, ông Richard Prokypcak Giám đốc công ty khí đốt SPP do nhà nước Slovakia quản lý cho biết, phía Nga đã thông báo về việc giảm 50% khối lượng khí đốt cung cấp cho nước này. Lý do giảm vẫn chưa được làm rõ.

Trừng phạt Nga, phương Tây đối mặt "cơn đau đầu" chưa từng có: Lạm phát kèm suy thoái – hiện tượng kinh tế chưa từng chứng kiến kể từ những năm 1970 là những gì phương Tây có thể phải đối mặt như một hệ quả của làn sóng trừng phạt Nga.

Giữa bối cảnh thị trường chứng khoán biến động, lạm phát cao, lo ngại suy thoái gia tăng, người Mỹ đang chuyển dần sự chú ý từ cuộc chiến ở Ukraine sang nền kinh tế của mình.

Lạm phát hiện đã trở thành mối lo ngại tài chính lớn nhất với gần như mỗi người dân Mỹ khi giá mọi thứ đều tăng, từ khí đốt đến các mặt hàng tạp hóa.

Ông Medvedev: EU có thể sẽ tan rã trước khi Ukraine gia nhập: Khung thời gian thực tế Ukraine có thể gia nhập EU là vào những năm 2050 nhưng liên minh này có thể sẽ tan rã trước khi đến thời điểm đó, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev nhận định.

"Họ (Ukraine) đã được hứa hẹn. Và những lời hứa hẹn (của EU - ND) không chỉ được đưa ra với Ukraine, Gruzia mà còn với Thổ Nhĩ Kỳ", ông Medvedev cho biết, nhắc lại việc Ankara đã nộp đơn xin gia nhập EU từ năm 1987 nhưng cho tới nay vẫn chưa trở thành thành viên./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ông Medvedev: EU có thể sẽ tan rã trước khi Ukraine gia nhập
Ông Medvedev: EU có thể sẽ tan rã trước khi Ukraine gia nhập

VOV.VN - Khung thời gian thực tế Ukraine có thể gia nhập EU là vào những năm 2050 nhưng liên minh này có thể sẽ tan rã trước khi đến thời điểm đó, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev nhận định.

Ông Medvedev: EU có thể sẽ tan rã trước khi Ukraine gia nhập

Ông Medvedev: EU có thể sẽ tan rã trước khi Ukraine gia nhập

VOV.VN - Khung thời gian thực tế Ukraine có thể gia nhập EU là vào những năm 2050 nhưng liên minh này có thể sẽ tan rã trước khi đến thời điểm đó, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev nhận định.

Trừng phạt Nga, phương Tây đối mặt "cơn đau đầu" chưa từng có
Trừng phạt Nga, phương Tây đối mặt "cơn đau đầu" chưa từng có

VOV.VN - Lạm phát kèm suy thoái – hiện tượng kinh tế chưa từng chứng kiến kể từ những năm 1970 là những gì phương Tây có thể phải đối mặt như một hệ quả của làn sóng trừng phạt Nga.

Trừng phạt Nga, phương Tây đối mặt "cơn đau đầu" chưa từng có

Trừng phạt Nga, phương Tây đối mặt "cơn đau đầu" chưa từng có

VOV.VN - Lạm phát kèm suy thoái – hiện tượng kinh tế chưa từng chứng kiến kể từ những năm 1970 là những gì phương Tây có thể phải đối mặt như một hệ quả của làn sóng trừng phạt Nga.

Thủ tướng Anh lại kêu gọi phương Tây dốc sức ủng hộ Ukraine đối đầu Nga
Thủ tướng Anh lại kêu gọi phương Tây dốc sức ủng hộ Ukraine đối đầu Nga

VOV.VN - Thủ tướng Anh Boris Johnson vừa hối thúc các nước phương Tây đẩy mạnh ủng hộ Ukraine. Ông cảnh báo xung đột giữa Nga và Ukraine có thể trở thành cuộc chiến kéo dài.

Thủ tướng Anh lại kêu gọi phương Tây dốc sức ủng hộ Ukraine đối đầu Nga

Thủ tướng Anh lại kêu gọi phương Tây dốc sức ủng hộ Ukraine đối đầu Nga

VOV.VN - Thủ tướng Anh Boris Johnson vừa hối thúc các nước phương Tây đẩy mạnh ủng hộ Ukraine. Ông cảnh báo xung đột giữa Nga và Ukraine có thể trở thành cuộc chiến kéo dài.

Thành phố Ukraine cấm ngôn ngữ Nga
Thành phố Ukraine cấm ngôn ngữ Nga

VOV.VN - Tiếng Nga sẽ bị cấm tại các trường học của thành phố Nikolayev (Ukraine) từ ngày 1/9, theo một tiết lộ mới đây của một ủy viên Hội đồng thành phố này.

Thành phố Ukraine cấm ngôn ngữ Nga

Thành phố Ukraine cấm ngôn ngữ Nga

VOV.VN - Tiếng Nga sẽ bị cấm tại các trường học của thành phố Nikolayev (Ukraine) từ ngày 1/9, theo một tiết lộ mới đây của một ủy viên Hội đồng thành phố này.

Lính Mỹ thứ 3 bị mất tích trên chiến trường Ukraine
Lính Mỹ thứ 3 bị mất tích trên chiến trường Ukraine

VOV.VN - Cựu Đại úy thủy quân lục chiến Mỹ Grady Kurpasi vừa được xác định là lính tình nguyện người Mỹ thứ 3 mất tích ở Ukraine.

Lính Mỹ thứ 3 bị mất tích trên chiến trường Ukraine

Lính Mỹ thứ 3 bị mất tích trên chiến trường Ukraine

VOV.VN - Cựu Đại úy thủy quân lục chiến Mỹ Grady Kurpasi vừa được xác định là lính tình nguyện người Mỹ thứ 3 mất tích ở Ukraine.

Liên minh châu Âu khuyến nghị trao cho Ukraine tư cách ứng viên EU
Liên minh châu Âu khuyến nghị trao cho Ukraine tư cách ứng viên EU

VOV.VN - Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen hôm 17/6 cho biết, Liên minh châu Âu (EU) vừa khuyến nghị trao cho Ukraine tư cách ứng viên thành viên EU.

Liên minh châu Âu khuyến nghị trao cho Ukraine tư cách ứng viên EU

Liên minh châu Âu khuyến nghị trao cho Ukraine tư cách ứng viên EU

VOV.VN - Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen hôm 17/6 cho biết, Liên minh châu Âu (EU) vừa khuyến nghị trao cho Ukraine tư cách ứng viên thành viên EU.

Ukraine mất ưu thế trước Nga, Mỹ hướng tới thỏa thuận đình chiến
Ukraine mất ưu thế trước Nga, Mỹ hướng tới thỏa thuận đình chiến

VOV.VN - Trước đây, Mỹ quyết tâm ủng hộ Ukraine chống Nga đến cùng. Nhưng khi gió xoay chiều trên chiến trường thì Mỹ bắt đầu chấp nhận thực tế và định hướng Ukraine nhượng bộ và cố gắng đạt một thỏa thuận ngừng bắn, giảm tối thiểu thiệt hại.

Ukraine mất ưu thế trước Nga, Mỹ hướng tới thỏa thuận đình chiến

Ukraine mất ưu thế trước Nga, Mỹ hướng tới thỏa thuận đình chiến

VOV.VN - Trước đây, Mỹ quyết tâm ủng hộ Ukraine chống Nga đến cùng. Nhưng khi gió xoay chiều trên chiến trường thì Mỹ bắt đầu chấp nhận thực tế và định hướng Ukraine nhượng bộ và cố gắng đạt một thỏa thuận ngừng bắn, giảm tối thiểu thiệt hại.

Tổng thống Zelensky kêu gọi Đức từ bỏ “cân bằng” giữa Nga và Ukraine
Tổng thống Zelensky kêu gọi Đức từ bỏ “cân bằng” giữa Nga và Ukraine

VOV.VN - Theo Tổng thống Ukraine Zelensky, Đức cần từ bỏ “hành động cân bằng” giữa Ukraine và Nga, đồng thời thể hiện rõ sự ủng hộ dành cho Kiev.

Tổng thống Zelensky kêu gọi Đức từ bỏ “cân bằng” giữa Nga và Ukraine

Tổng thống Zelensky kêu gọi Đức từ bỏ “cân bằng” giữa Nga và Ukraine

VOV.VN - Theo Tổng thống Ukraine Zelensky, Đức cần từ bỏ “hành động cân bằng” giữa Ukraine và Nga, đồng thời thể hiện rõ sự ủng hộ dành cho Kiev.