Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 22/3

VOV.VN - 24 giờ qua ghi nhận nhiều diễn biến quan trọng liên quan đến xung đột tại Ukraine, trong đó đáng chú ý là việc Tướng Mỹ cảnh báo Ukraine sẽ phải trả giá đắt để đẩy lùi lực lượng Nga và Nga cảnh báo Anh về kế hoạch cung cấp loại đạn dược nguy hiểm cho Ukraine.

Tướng Mỹ cảnh báo Ukraine sẽ phải trả giá đắt để đẩy lùi lực lượng Nga: Tướng hàng đầu của Mỹ - Mark Milley dự đoán cuộc xung đột Nga – Ukraine khó có thể kết thúc trên chiến trường mà sẽ cần phải được giải quyết trên bàn đàm phán.

Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, Tướng Mark Milley cho rằng, các nhà ngoại giao từ các quốc gia khác nhau sẽ là những người cuối cùng chấm dứt cuộc xung đột. “Đến một lúc nào đó, mọi người sẽ nhận ra rằng cái giá phải trả để tiếp tục thực hiện chiến dịch tấn công thông qua các biện pháp quân sự là một thách thức lớn”, ông Milley nói trên một podcast đăng tải hôm 21/3.

“Tôi hoan nghênh ý chí cũng như lòng dũng cảm và tinh thần kiên cường của người Ukraine. Tuy nhiên, trên thực tế, rất khó để Ukraine đẩy lùi tất cả binh sĩ Nga bằng biện pháp quân sự. Họ sẽ phải giải trá rất lớn về người và của cải. Bởi vậy, cuộc xung đột nên được giải quyết bằng cách ngồi vào bàn đàm phán”.

Hungary tuyên bố không ủng hộ việc gửi đạn dược tới Ukraine: Bộ trưởng Ngoại giao Hungary Peter Szijjarto mới đây cho biết, Hungary sẽ không tham gia vào chương trình mua sắm và chuyển giao đạn dược chung của các nước Liên minh châu Âu (EU) cho Ukraine, nhưng sẽ không ngăn cản các quốc gia thành viên khác làm những gì họ muốn về vấn đề này.

Trong một tuyên bố, Bộ trưởng Szijjarto cho biết, Hungary không cung cấp vũ khí cho cuộc xung đột này và sẽ không làm như vậy. Tuy nhiên, Hungary sẽ không ngăn cản những nước khác làm những gì họ muốn trong vấn đề này.

Nga đẩy lùi cuộc tấn công bằng tàu không người lái ở Sevastopol: Hạm đội Biển Đen đã đẩy lùi một cuộc tấn công bằng tàu không người lái vào Sevastopol, Thống đốc Mikhail Razvozhayev cho biết trên Telegram ngày 24/3.

“Hạm đội của chúng tôi đã đẩy lùi cuộc tấn công bằng tàu mặt nước không người lái vào lúc sáng sớm nay. 3 tàu đã bị phá hủy. Các phương tiện này đã tìm cách xâm nhập vào vịnh [Sevastopol], tuy nhiên, lính hải quân của chúng tôi đã nổ súng vào chúng. Ngoài ra Hệ thống phòng không cũng được kích hoạt”, Thống đốc Sevastopol Mikhail Razvozhayev cho biết. Không có người nào bị thương, cũng không có tàu chiến nào của Nga bị phá hủy trong cuộc tấn công này. Một vài cửa sổ bị vỡ trong quá trình ngăn chặn phương tiện đổ bộ của đối phương.

Quan chức NATO tiết lộ nơi Ukraine tiến hành cuộc phản công lớn: Truyền thông Đức dẫn lời một quan chức NATO giấu tên cho biết, Ukraine đang chuẩn bị cuộc tấn công nhằm vào Zaporizhzhia và Lugansk.

Tờ Bild của Đức ngày 21/3 đưa tin, cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine đang tiến đến giai đoạn quyết định, với việc Kiev tìm cách giành lại các vùng lãnh thổ bị Nga kiểm soát. Bild dẫn nguồn tin từ quan chức NATO cho rằng, liên minh đang cung cấp cho Ukraine mọi thứ nước này cần để cắt đứt “hành lang trên bộ” với Crimea. Theo báo cáo, các nhà phân tích của NATO cho rằng cuộc xung đột ở Ukraine sẽ lên đỉnh điểm vào mùa xuân và mùa hè. Quan chức này tin rằng vũ khí hạng nặng phương Tây chuyển cho Ukraine sẽ được sử dụng trong một số cuộc phản công sớm nhất là vào tháng 5.

Mỹ có thể chuyển hệ thống phòng không Patriot cho Ukraine sớm hơn dự kiến: Mỹ có thể chuyển hệ thống phòng không Patriot cho Ukraine sớm hơn dự kiến, người phát ngôn Lầu Năm Góc Patrick Ryder cho biết.

Ông Ryder không tiết lộ thời điểm cụ thể hệ thống Patriot được chuyển cho Ukraine và cũng không bình luận liệu các hệ thống phòng này có được chuyển cho Kiev trước cuộc phản công đã được lên kế hoạch hay không. Dù vậy, ông Ryder xác nhận, các quân nhân Ukraine đã hoàn thành khóa huấn luyện vận hành hệ thống Patriot tại Mỹ “nhanh hơn dự kiến”.

Mỹ sẽ thông báo công khai về việc Patriot chính thức được đưa vào sử dụng trong quân đội Ukraine khi nào điều này diễn ra.

Ông Putin: Đề xuất của Trung Quốc có thể là cơ sở cho hòa bình ở Ukraine: Phát biểu trước báo giới sau cuộc hội đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm qua (21/3), Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, các đề xuất của Trung Quốc có thể được sử dụng làm cơ sở cho một giải pháp hòa bình ở Ukraine, nhưng phương Tây và Kiev vẫn chưa sẵn sàng.

Trong một tuyên bố chung đưa ra sau khi kết thúc chuyến thăm cấp nhà nước của Chủ tịch Trung Quốc tới Moscow, hai nhà lãnh đạo cảnh báo về bất kỳ bước đi nào có thể đẩy cuộc xung đột Ukraine vào một "giai đoạn không thể kiểm soát", đồng thời nhấn mạnh rằng không thể có người chiến thắng trong một cuộc chiến tranh hạt nhân.

Nga tuyên bố phá hủy 3 hệ thống radar phản pháo cùng nhiều vũ khí khác của Ukraine: Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga, Tướng Igor Konashenkov ngày 21/3 cho biết các lực lượng Nga đã phá hủy 3 hệ thống radar phản pháo do Mỹ sản xuất của quân đội Ukraine trong 24 giờ qua, trong khuôn khổ chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine.

Phát biểu với báo chí, ông Igor Konashenkov cho biết: “Các lực lượng Nga đã phá hủy 3 radar phản pháo AN/TPQ-37 do Mỹ sản xuất ở khu vực gần các khu định cư Shandrigolovo thuộc Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xung, khu vực Orekhov ở vùng Zaporizhia và ở Belozyorka thuộc Kherson”.

Nga cảnh báo Anh về kế hoạch cung cấp loại đạn dược nguy hiểm cho Ukraine: Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 22/3 đã cảnh báo Anh về kế hoạch cung cấp đạn xuyên giáp có đầu đạn uranium nghèo (DU) cho Ukraine, vì cho rằng loại vũ khí này có chứa “các thành phần hạt nhân”.

Bình luận về kế hoạch của Anh cung cấp đạn DU cho Ukraine trong đợt chuyển giao xe tăng chiến đấu chủ lực Challenger 2, trong cuộc hội đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Mosow, ông Putin nêu rõ: “Nếu điều này xảy ra, Nga sẽ buộc phản phản ứng tương xứng khi mà phương Tây đã bắt đầu đưa vào sử dụng vũ khí có thành phần hạt nhân”.

NATO tổ chức họp với Ukraine bất chấp sự phản đối của Hungary: Ngày 21/3, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cho biết, ông sẽ triệu tập một cuộc họp cấp cao của tổ chức quân sự này với Ukraine vào tháng tới bất chấp sự phản đối từ Hungary.

Cuộc họp giữa Ủy ban NATO với Ukraine đã không được tổ chức ở cấp Bộ trưởng trong vài năm. Cuộc họp gần đây nhất được tổ chức ở cấp thấp hơn vào năm 2019 tại Kyiv với sự tham gia của các đại sứ NATO với Tổng thống Ukraine Zelenskyy và một số Bộ trưởng trong Nội các trước thời điểm cuộc xung đột nổ ra. Trước đó, Hungary và Ukraine vẫn có những bất đồng về luật ngôn ngữ được Ukraine thông qua vào năm 2017.

Mỹ đẩy nhanh việc triển khai xe tăng hạng nặng Abrams tới Ukraine: Lầu Năm Góc ngày 21/3 cho biết, đang đẩy nhanh tốc độ việc triển khai xe tăng hạng nặng Abrams tới Ukraine.

Mỹ từng cam kết triển khai 31 xe tăng Abrams M1A2 sang Ukraine tuy nhiên có thể mất tới 1 hoặc 2 năm để sản xuất và vận chuyển tới Ukraine.

Chính vì vậy, Lầu Năm Góc đang có kế hoạch chuyển mẫu xe tăng M1A1, tuy cũ hơn nhưng dễ sử dụng và bảo trì hơn cho Ukraine. Loại xe tăng này hiện đang có sẵn trong kho dự trữ của quân đội Mỹ. Theo phát ngôn viên Lầu Năm Góc - Pat Ryder, các xe tăng M1A1 sẽ được tân trang lại và điều chỉnh để phù hợp với điều kiện chiến đấu ở Ukraine./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Pháo binh Nga khai hỏa, tấn công chính xác cứ điểm của Ukraine
Pháo binh Nga khai hỏa, tấn công chính xác cứ điểm của Ukraine

VOV.VN - Hãng thông tấn Sputnik của Nga ngày 21/3 đã đăng tải video cho thấy các lực lượng pháo binh Nga tấn công chính xác cứ điểm của Ukraine trong chiến dịch quân sự đặc biệt.

Pháo binh Nga khai hỏa, tấn công chính xác cứ điểm của Ukraine

Pháo binh Nga khai hỏa, tấn công chính xác cứ điểm của Ukraine

VOV.VN - Hãng thông tấn Sputnik của Nga ngày 21/3 đã đăng tải video cho thấy các lực lượng pháo binh Nga tấn công chính xác cứ điểm của Ukraine trong chiến dịch quân sự đặc biệt.

NATO tập trận đa quốc gia, kiểm tra mức độ sẵn sàng chiến đấu
NATO tập trận đa quốc gia, kiểm tra mức độ sẵn sàng chiến đấu

VOV.VN - Các lực lượng NATO đồn trú tại Slovakia đã diễn tập kiểm tra mức độ sẵn sàng chiến đấu trong cuộc tập trận đa quốc gia hôm 21/3.

NATO tập trận đa quốc gia, kiểm tra mức độ sẵn sàng chiến đấu

NATO tập trận đa quốc gia, kiểm tra mức độ sẵn sàng chiến đấu

VOV.VN - Các lực lượng NATO đồn trú tại Slovakia đã diễn tập kiểm tra mức độ sẵn sàng chiến đấu trong cuộc tập trận đa quốc gia hôm 21/3.

Cận cảnh máy bay chiến đấu của Hà Lan và Ba Lan diễn tập đánh chặn trên không
Cận cảnh máy bay chiến đấu của Hà Lan và Ba Lan diễn tập đánh chặn trên không

VOV.VN - Các phi công lái máy bay chiến đấu của Ba Lan và Hà Lan ngày 21/3 đã tham gia cuộc tập trận chung tại thành phố Malbork ở phía Bắc Ba Lan.

Cận cảnh máy bay chiến đấu của Hà Lan và Ba Lan diễn tập đánh chặn trên không

Cận cảnh máy bay chiến đấu của Hà Lan và Ba Lan diễn tập đánh chặn trên không

VOV.VN - Các phi công lái máy bay chiến đấu của Ba Lan và Hà Lan ngày 21/3 đã tham gia cuộc tập trận chung tại thành phố Malbork ở phía Bắc Ba Lan.

Nga cảnh báo Anh về kế hoạch cung cấp loại đạn dược nguy hiểm cho Ukraine
Nga cảnh báo Anh về kế hoạch cung cấp loại đạn dược nguy hiểm cho Ukraine

VOV.VN - Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 22/3 đã cảnh báo Anh về kế hoạch cung cấp đạn xuyên giáp có đầu đạn uranium nghèo (DU) cho Ukraine, vì cho rằng loại vũ khí này có chứa “các thành phần hạt nhân”.

Nga cảnh báo Anh về kế hoạch cung cấp loại đạn dược nguy hiểm cho Ukraine

Nga cảnh báo Anh về kế hoạch cung cấp loại đạn dược nguy hiểm cho Ukraine

VOV.VN - Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 22/3 đã cảnh báo Anh về kế hoạch cung cấp đạn xuyên giáp có đầu đạn uranium nghèo (DU) cho Ukraine, vì cho rằng loại vũ khí này có chứa “các thành phần hạt nhân”.

Canh bạc mạo hiểm của Ukraine tại Bakhmut gây trở ngại lớn cho kế hoạch phản công
Canh bạc mạo hiểm của Ukraine tại Bakhmut gây trở ngại lớn cho kế hoạch phản công

VOV.VN - Khi các cuộc giao tranh tại Bakhmut kéo dài suốt nhiều tháng mà vẫn chưa phân định thắng thua, nhiều chuyên gia lo ngại Ukraine đang lãng phí các nguồn lực vào một cuộc chiến vô vọng ngay cả khi nước này tăng gấp đôi lực lượng phòng thủ ở phía Đông thành phố.

Canh bạc mạo hiểm của Ukraine tại Bakhmut gây trở ngại lớn cho kế hoạch phản công

Canh bạc mạo hiểm của Ukraine tại Bakhmut gây trở ngại lớn cho kế hoạch phản công

VOV.VN - Khi các cuộc giao tranh tại Bakhmut kéo dài suốt nhiều tháng mà vẫn chưa phân định thắng thua, nhiều chuyên gia lo ngại Ukraine đang lãng phí các nguồn lực vào một cuộc chiến vô vọng ngay cả khi nước này tăng gấp đôi lực lượng phòng thủ ở phía Đông thành phố.

Nga tuyên bố phá hủy 3 hệ thống radar phản pháo cùng nhiều vũ khí khác của Ukraine
Nga tuyên bố phá hủy 3 hệ thống radar phản pháo cùng nhiều vũ khí khác của Ukraine

VOV.VN - Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga, Tướng Igor Konashenkov ngày 21/3 cho biết các lực lượng Nga đã phá hủy 3 hệ thống radar phản pháo do Mỹ sản xuất của quân đội Ukraine trong 24 giờ qua, trong khuôn khổ chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine.

Nga tuyên bố phá hủy 3 hệ thống radar phản pháo cùng nhiều vũ khí khác của Ukraine

Nga tuyên bố phá hủy 3 hệ thống radar phản pháo cùng nhiều vũ khí khác của Ukraine

VOV.VN - Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga, Tướng Igor Konashenkov ngày 21/3 cho biết các lực lượng Nga đã phá hủy 3 hệ thống radar phản pháo do Mỹ sản xuất của quân đội Ukraine trong 24 giờ qua, trong khuôn khổ chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine.