Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 23/12

VOV.VN - Dưới đây là một số diễn biến quan trọng liên quan đến tình hình chiến sự ở Ukraine ngày 23/12.

Tổng thống Nga tuyên bố muốn chấm dứt cuộc xung đột càng sớm càng tốt. Ông cũng nhấn mạnh rằng, Nga chưa bao giờ từ chối đàm phán.

Tổng thống Nga Putin nói rằng, tình hình ở Ukraine đã bắt đầu từ năm 2014, sau cuộc đảo chính. Mục tiêu của Nga không phải là thúc đẩy xung đột mà là chấm dứt chiến sự. Theo ông, mọi cuộc xung đột đều kết thúc bằng đàm phán, ngoại giao và Nga chưa bao giờ từ chối. Lãnh đạo của Ukraine đã tự cấm đàm phán. Tổng thống Putin cho rằng, sớm hay muộn, bất kỳ bên nào trong tình trạng xung đột đều ngồi vào bàn đàm phán. Những người chống lại Nga nhận thức được điều này càng sớm thì càng tốt.

Nga tuyên bố sẽ hạ gục lá chắn Patriot cấp cho Ukraine. Tổng thống Nga Vladimir Putin cho rằng hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot của Mỹ là tổ hợp "cũ" và Moscow sẽ tìm ra cách khắc chế khí tài này.

“Nói về Patriot, đó là một hệ thống khá cũ. Nó không hoạt động như S-300 của chúng tôi. Tuy nhiên, những người phản đối chúng tôi xuất phát từ thực tế rằng, đây được cho là vũ khí phòng thủ. Chúng tôi sẽ ghi nhớ điều đó và sẽ luôn có ‘thuốc giải’. Vì vậy, những người làm điều này là vô ích: nó chỉ kéo dài xung đột”, ông Putin nói.

Quan chức Kherson thiệt mạng trong vụ đánh bom xe. Người đứng đầu làng Lyubimovka ở vùng Kherson, ông Andrey Shtepa, đã thiệt mạng hôm 22/12, theo kênh Telegram chính thức của chính quyền khu vực.

“Những kẻ khủng bố đã thực hiện một nỗ lực nhằm vào người đứng đầu làng Lyubimovka ở quận Kakhovka, khiến ông thiệt mạng”, chính quyền khu vực thông báo trên Telegram, đồng thời cho biết, đây là một vụ đánh bom xe. Các quan chức Kherson hiện đã mở một cuộc điều tra hình sự về vụ tấn công để tìm ra tất cả những kẻ chịu trách nhiệm cho “tội ác vô nhân đạo” này và trừng phạt ở mức tối đa theo luật pháp Nga.

Mỹ cáo buộc Nga nhờ lực lượng lính đánh thuê Wagner. Nhà Trắng ngày 22/12 cho rằng Nga đã nhờ tới sự trợ giúp quân sự của Wagner, một nhóm lính đánh thuê Nga, trong cuộc xung đột ở Ukraine.

Nhà Trắng ước tính Wagner đã triển khai 50.000 nhân viên tới Ukraine trong đó có 40.000 tù nhân từ các nhà tù ở Nga. Theo thông tin từ Phát ngôn viên Hội đồng an ninh quốc gia Mỹ John Kirby, giới lãnh đạo công ty Wagner đã tuyển các tù nhân vì gặp khó khăn trong việc tuyển công dân Nga cho cuộc xung đột ở Ukraine.

Mỹ cũng cáo buộc Triều Tiên đã hoàn thành đợt vận chuyển vũ khí đầu tiên cho công ty Wagner mặc dù trước đó nước này đã tuyên bố sẽ không ủng hộ cuộc chiến ở Ukraine. Mỹ cho rằng với động thái này Triều Tiên đã trực tiếp vi phạm các nghị quyết của Hội đồng Bảo an và Mỹ sẽ nêu vấn đề này ra Hội đồng Bảo an.

Tàu sân bay duy nhất của Nga bị cháy. Một đám cháy nhỏ đã xảy ra trên tàu Đô đốc Kuznetsov, tàu sân bay duy nhất của Nga, Tập đoàn đóng tàu thống nhất (USC) thuộc sở hữu nhà nước cho biết ngày 21/12.

“Có một tai nạn nhỏ trong quá trình sửa chữa. Ngọn lửa được dập tắt. Tất cả các hệ thống chữa cháy có liên quan đều hoạt động bình thường. Không có thiệt hại hay thương vong nào”, người đứng đầu USC, ông Alexey Rakhmanov, nói với RIA Novosti. Vụ tai nạn xảy ra ngay sau khi tập đoàn USC thông báo rằng việc sửa chữa tàu Đô đốc Kuznetkov tại xưởng đóng tàu đã hoàn tất và con tàu dự kiến sẽ quay trở lại Hải quân Nga vào năm 2023.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga thăm tiền tuyến. Bộ trưởng Sergey Shoigu đã thực hiện một chuyến thăm cá nhân tới khu vực đang diễn ra chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine, Bộ Quốc phòng Nga thông báo trên Telegram ngày 22/12.

Ông Shoigu đã kiểm tra điều kiện của các lực lượng cũng như thiết bị quân sự của Nga tại các điểm triển khai, họp với chỉ huy các đơn vị, đặc biệt chú ý đến cách tổ chức hỗ trợ cho các binh sĩ trên chiến trường. Kết thúc chuyến thăm, ông Shoigu đã gửi lời chúc năm mới tới các quân nhân, cảm ơn họ vì những nỗ lực trong việc thực hiện các mục tiêu của Nga trong chiến dịch quân sự đặc biệt.

Mỹ thừa nhận rút khỏi Afghanistan giúp nước này tập trung vào Ukraine. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken thừa nhận việc rút quân khỏi Afghanistan đã giúp Washington tập trung nguồn lực cho Ukraine vài tháng sau đó. Việc Mỹ rút khỏi Afghanistan hồi tháng 8/2021 được đưa ra do một phóng viên không đồng tình với tuyên bố của ông Blinken về mối quan hệ bền chặt với “các đồng minh và đối tác” của Mỹ. Theo phóng viên này, một số nước đã chỉ trích cách Mỹ xử lý trong tình huống này.

“Các cuộc tham vấn được duy trì, diễn ra sôi nổi và chúng tôi đã tích cực ghi nhận những gì nghe được từ các đồng minh và đối tác trước khi Tổng thống Biden đưa ra quyết định. Nếu vẫn ở Afghanistan, tôi nghĩ chúng tôi sẽ gặp nhiều khó khăn hơn trong việc hỗ trợ Ukraine chống lại Nga”, ông Blinken nhấn mạnh.

Tổng thống Zelensky gặp Tổng thống Ba Lan sau chuyến thăm Mỹ. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/12 đã gặp Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda ở Rzeszow sau chuyến thăm tới Mỹ trước đó một ngày. Theo Văn phòng Tổng thống Ba Lan, cuộc gặp kéo dài gần 2 giờ đồng hồ. Hai nhà lãnh đạo trao đổi về chuyến thăm Mỹ của Tổng thống Zelensky cũng như mối quan hệ giữa Ba Lan và Ukraine.

Sáng 21/12 Tổng thống Zelensky tới nhà ga ở Przemysl, thị trấn biên giới giữa Ukraine, Ba Lan và được đưa lên một chiếc xe của đại sứ quán Mỹ tới sân bay Rzeszow của Ba Lan. Sau khi kết thúc chuyến thăm Mỹ, ông Zelensky lên máy bay quay trở lại Ba Lan và từ Ba Lan trở về Ukraine.

Triều Tiên phủ nhận nguồn tin truyền thông Nhật Bản về cung cấp vũ khí cho Nga. Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 22/12 dẫn nguồn Bộ Ngoại giao Triều Tiên phủ nhận thông tin nói rằng nước này cung cấp đạn dược cho Nga, gọi đây là tuyên bố “vô căn cứ” của nhiều hãng truyền thông Nhật Bản.

Theo nguồn tin trên, Triều Tiên khẳng định việc truyền thông Nhật Bản đưa tin nước này cung cấp đạn dược cho Nga là “hoàn toàn vô căn cứ và vô lý”. Bộ Ngoại giao Triều Tiên kêu gọi các quốc gia nên tập trung sớm giải quyết xung đột Nga - Ukraine, thay vì đưa ra những cáo buộc sai sự thật.  

Nga tiết lộ hiệu quả tên lửa Kinzhal trong hoạt động ở Ukraine. Hệ thống tên lửa Kinzhal đã chứng minh được hiệu quả cao trong chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine, Tổng tham mưu trưởng quân đội Nga, Tướng Valery Gerasimov nhấn mạnh.

“Lần đầu tiên các vũ khí siêu thanh được triển khai trong điều kiện chiến đấu. Hệ thống tên lửa Kinzhal đã chứng minh hiệu quả cao và là mục tiêu không thể đánh chặn của các hệ thống phòng không ở Ukraine. Các tên lửa chính xác tầm xa đã tấn công hơn 1.300 cơ sở quan trọng trong chiến dịch. Điều này đã giảm đáng kể khả năng chiến đấu của lực lượng vũ trang Ukraine, phá vỡ hệ thống chỉ huy và kiểm soát binh sỹ, làm tê liệt tổ hợp công nghiệp quốc phòng và cản trở đáng kể việc vận chuyển vũ khí cho quân đội Ukraine”, ông Gerasimov nói./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga tiết lộ hiệu quả tên lửa Kinzhal trong hoạt động ở Ukraine
Nga tiết lộ hiệu quả tên lửa Kinzhal trong hoạt động ở Ukraine

VOV.VN - Hệ thống tên lửa Kinzhal đã chứng minh được hiệu quả cao trong chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine, Tổng tham mưu trưởng quân đội Nga, Tướng Valery Gerasimov nhấn mạnh.

Nga tiết lộ hiệu quả tên lửa Kinzhal trong hoạt động ở Ukraine

Nga tiết lộ hiệu quả tên lửa Kinzhal trong hoạt động ở Ukraine

VOV.VN - Hệ thống tên lửa Kinzhal đã chứng minh được hiệu quả cao trong chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine, Tổng tham mưu trưởng quân đội Nga, Tướng Valery Gerasimov nhấn mạnh.

Nga vẫn tăng cường hiện diện tại Bắc Cực bất chấp xung đột ở Ukraine
Nga vẫn tăng cường hiện diện tại Bắc Cực bất chấp xung đột ở Ukraine

VOV.VN - Nga vẫn tiếp tục mở rộng sự hiện diện ở Bắc Cực mặc dù đang tiến hành chiến dịch quân sự ở Ukraine.

Nga vẫn tăng cường hiện diện tại Bắc Cực bất chấp xung đột ở Ukraine

Nga vẫn tăng cường hiện diện tại Bắc Cực bất chấp xung đột ở Ukraine

VOV.VN - Nga vẫn tiếp tục mở rộng sự hiện diện ở Bắc Cực mặc dù đang tiến hành chiến dịch quân sự ở Ukraine.

Nga đổi chiến thuật, Ukraine tìm đến Mỹ để phá thế bế tắc?
Nga đổi chiến thuật, Ukraine tìm đến Mỹ để phá thế bế tắc?

VOV.VN - Nga rút ra bài học từ các cuộc tấn công trước đó và thử nghiệm những chiến thuật mới. Các quan chức Mỹ cho rằng khi xung đột bước sang năm thứ hai, quân đội Ukraine sẽ đối mặt với nhiều thách thức hơn để giành lại lãnh thổ từ Nga.

Nga đổi chiến thuật, Ukraine tìm đến Mỹ để phá thế bế tắc?

Nga đổi chiến thuật, Ukraine tìm đến Mỹ để phá thế bế tắc?

VOV.VN - Nga rút ra bài học từ các cuộc tấn công trước đó và thử nghiệm những chiến thuật mới. Các quan chức Mỹ cho rằng khi xung đột bước sang năm thứ hai, quân đội Ukraine sẽ đối mặt với nhiều thách thức hơn để giành lại lãnh thổ từ Nga.