Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 24/5

VOV.VN - Dưới đây là những diễn biến chính đáng lưu ý trong tình hình chiến sự giữa Nga và Ukraine ngày 24/5/2023.

Nga tuyên bố đẩy lùi toàn bộ nhóm vũ trang tấn công tỉnh Belgorod: Bộ Quốc phòng Nga ngày 23/5 tuyên bố đã đẩy lùi tàn dư của nhóm vũ trang từ Ukraine tấn công tỉnh biên giới Belgorod của nước này, tiêu diệt hơn 70 tay súng và phá hủy nhiều phương tiện của đối phương.

Phát biểu với báo chí, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Konashenkov cho hay: “Vào ngày 22/5, sau các trận pháo kích dữ dội tại cửa khẩu biên giới quốc tế Kozinka và một số khu vực khác ở huyện Graivoron thuộc vùng Belgorod, nhóm vũ trang Ukraine đã bị đẩy lùi. Tàn dư của nhóm phá hoại bị đẩy lùi về lãnh thổ Ukraine và quân đội Nga tiếp tục nã đạn cho đến khi nhóm này bị tiêu diệt hoàn toàn".

Ông Konashenkov cho biết thêm, Nga đã tiêu diệt 70 đối tượng, phá hủy 4 xe bọc thép và 5 xe tải sau khi nhóm này thực hiện cuộc tấn công khiến 12 người Nga bị thương.

Tiết lộ vũ khí của Nga có thể bắn hạ hàng trăm UAV Ukraine mỗi ngày: Các nhà nghiên cứu đã tiết lộ về vũ khí tác chiến điện tử (EW) mới của Nga có khả năng tàn phá đáng kể các máy bay không người lái (UAV) và hệ thống liên lạc vô tuyến được mã hóa của Ukraine trong một thời gian ngắn.

Một báo cáo của Viện Dịch vụ Thống nhất Hoàng gia (RUSI) có trụ sở tại Anh chỉ ra cách EW của Nga liên tục duy trì hiệu quả và bắn hạ gần 10.000 UAV Ukraine mỗi tháng, tương đương khoảng 333 UAV/ngày.

Quan chức Ukraine nêu lý do Kiev chưa thể tiến hành phản công lớn: Một quan chức cấp cao Ukraine cho biết, nước này gần như đã sẵn sàng phản công, nhưng vẫn cần thêm vũ khí.

Trong một cuộc phỏng vấn hôm 23/5, Giám đốc Cơ quan Tình báo Quốc phòng Ukraine (GUR) Kirill Budanov, cho biết, Ukraine có những vũ khí cần thiết để bắt đầu “cuộc phản công” được đồn đoán từ lâu nhưng để thực sự đẩy lùi lực lượng Nga, Kiev cần nhiều vũ khí hơn thế.

“Chúng tôi đã có số lượng vũ khí tối thiểu cần thiết cho cuộc phản công. Tôi chỉ có thể nói rằng cuộc phản công sẽ sớm bắt đầu”, ông Budanov nói.

Lãnh đạo DPR giải thích lý do đổi tên Bakhmut thành Artemovsk: Quyền lãnh đạo Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) tự xưng, ông Denis Pushilin đã đến thăm Bakhmut sau khi lực lượng Nga kiểm soát thành phố này, đồng thời cho biết thành phố sẽ được đổi lại tên cũ là Artemovsk.

Ông Pushilin tới Artemovsk để đánh giá thiệt hại do giao tranh kéo dài hàng tháng tại thành phố này.

Phát biểu khi cắm cờ của DPR trên nóc một tòa nhà đổ nát, ông Pushilin thừa nhận vẫn còn rất nhiều việc phải làm tại thành phố Artemovsk.

Quan chức này cũng giải thích lý do tại sao Nga gọi thành phố này là Artemovsk trong khi Ukraine gọi là Bakhmut.

“Bakhmut là tên từ thời Đế quốc Nga. Nhưng dưới thời Liên Xô, thành phố được gọi là Artemovsk, và đó là cách chúng tôi nhớ về nó”, ông Pushilin nói.

Tiêm kích Su-27 Nga chặn máy bay ném bom В-1В Mỹ trên Biển Baltic: Theo Bộ Quốc phòng Nga, một máy bay chiến đấu Su-27 của nước này đã xuất kích để đánh chặn hai máy bay ném bom chiến lược В-1В của Mỹ trên Biển Baltic.

Trong một tuyên bố ngày 23/5, Bộ Quốc phòng Nga cho biết, quân đội nước này sẵn sàng ngăn chặn bất kỳ hành vi vi phạm biên giới nào của máy bay Mỹ và “chuyến bay của máy bay chiến đấu Nga thực hiện nghiêm ngặt các quy tắc quốc tế về sử dụng không phận”.

EU bất đồng về gói hỗ trợ tài chính mới cho Ukraine: Ngoại trưởng các nước Liên minh châu Âu (EU) hôm qua (23/5) đã không thể thống nhất về gói hỗ trợ tài chính mới để mua vũ khí cho Ukraine do vấp phải sự phản đối từ Hungary.

Ngoại trưởng các nước EU hôm qua đã nhóm họp tại thành phố Brussels, Vương quốc Bỉ, bàn về gói hỗ trợ tài chính mới trị giá 500 triệu euro được trích từ “Quỹ Hoà bình châu Âu” để tiếp tục mua vũ khí cung cấp cho Ukraine.

Tuy nhiên, đề xuất đã không được thông qua do vấp phải sự phản đối từ Hungary. Ngoại trưởng Hungary Péter Szijjártó giải thích Hungary phản đối việc Ukraine đưa ngân hàng lớn nhất của Hungary là OTP vào danh sách các tổ chức tài trợ chiến tranh và sẽ phủ quyết gói hỗ trợ mới cho đến khi Ukraine rút ngân hàng OTP ra khỏi danh sách này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tiết lộ vũ khí của Nga có thể bắn hạ hàng trăm UAV Ukraine mỗi ngày
Tiết lộ vũ khí của Nga có thể bắn hạ hàng trăm UAV Ukraine mỗi ngày

VOV.VN - Các nhà nghiên cứu đã tiết lộ về vũ khí tác chiến điện tử (EW) mới của Nga có khả năng tàn phá đáng kể các máy bay không người lái (UAV) và hệ thống liên lạc vô tuyến được mã hóa của Ukraine trong một thời gian ngắn.

Tiết lộ vũ khí của Nga có thể bắn hạ hàng trăm UAV Ukraine mỗi ngày

Tiết lộ vũ khí của Nga có thể bắn hạ hàng trăm UAV Ukraine mỗi ngày

VOV.VN - Các nhà nghiên cứu đã tiết lộ về vũ khí tác chiến điện tử (EW) mới của Nga có khả năng tàn phá đáng kể các máy bay không người lái (UAV) và hệ thống liên lạc vô tuyến được mã hóa của Ukraine trong một thời gian ngắn.

Lãnh đạo DPR giải thích lý do đổi tên Bakhmut thành Artyomovsk
Lãnh đạo DPR giải thích lý do đổi tên Bakhmut thành Artyomovsk

VOV.VN - Quyền lãnh đạo Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) tự xưng, ông Denis Pushilin đã đến thăm Bakhmut sau khi lực lượng Nga kiểm soát thành phố này, đồng thời cho biết thành phố sẽ được đổi lại tên cũ là Artyomovsk.

Lãnh đạo DPR giải thích lý do đổi tên Bakhmut thành Artyomovsk

Lãnh đạo DPR giải thích lý do đổi tên Bakhmut thành Artyomovsk

VOV.VN - Quyền lãnh đạo Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) tự xưng, ông Denis Pushilin đã đến thăm Bakhmut sau khi lực lượng Nga kiểm soát thành phố này, đồng thời cho biết thành phố sẽ được đổi lại tên cũ là Artyomovsk.

EU bất đồng về gói hỗ trợ tài chính mới cho Ukraine
EU bất đồng về gói hỗ trợ tài chính mới cho Ukraine

VOV.VN - Ngoại trưởng các nước Liên minh châu Âu (EU) hôm qua (23/5) đã không thể thống nhất về gói hỗ trợ tài chính mới để mua vũ khí cho Ukraine do vấp phải sự phản đối từ Hungary.

EU bất đồng về gói hỗ trợ tài chính mới cho Ukraine

EU bất đồng về gói hỗ trợ tài chính mới cho Ukraine

VOV.VN - Ngoại trưởng các nước Liên minh châu Âu (EU) hôm qua (23/5) đã không thể thống nhất về gói hỗ trợ tài chính mới để mua vũ khí cho Ukraine do vấp phải sự phản đối từ Hungary.

Nga đưa tàu ngầm hạt nhân Generalissimus Suvorov tới căn cứ ở Thái Bình Dương
Nga đưa tàu ngầm hạt nhân Generalissimus Suvorov tới căn cứ ở Thái Bình Dương

VOV.VN - Tàu ngầm tên lửa đạn đạo chạy bằng năng lượng hạt nhân lớp Borey-A của Nga, Generalissimus Suvorov, sẽ thực hiện hành trình đến căn cứ thường trực của Hạm đội Thái Bình Dương vào tháng 8, một nguồn tin thân cận với Bộ Quốc phòng Nga cho biết.

Nga đưa tàu ngầm hạt nhân Generalissimus Suvorov tới căn cứ ở Thái Bình Dương

Nga đưa tàu ngầm hạt nhân Generalissimus Suvorov tới căn cứ ở Thái Bình Dương

VOV.VN - Tàu ngầm tên lửa đạn đạo chạy bằng năng lượng hạt nhân lớp Borey-A của Nga, Generalissimus Suvorov, sẽ thực hiện hành trình đến căn cứ thường trực của Hạm đội Thái Bình Dương vào tháng 8, một nguồn tin thân cận với Bộ Quốc phòng Nga cho biết.

Vì sao chiến dịch mùa xuân của Ukraine chưa bắt đầu dù mùa hè cận kề?
Vì sao chiến dịch mùa xuân của Ukraine chưa bắt đầu dù mùa hè cận kề?

VOV.VN - Chỉ còn độ một tuần nữa là Ukraine chính thức bước vào mùa hè 2023. Thế nhưng chiến dịch phản công vào mùa xuân mà họ tiết lộ bấy lâu nay vẫn chưa thực sự bắt đầu. Nguyên nhân là gì?

Vì sao chiến dịch mùa xuân của Ukraine chưa bắt đầu dù mùa hè cận kề?

Vì sao chiến dịch mùa xuân của Ukraine chưa bắt đầu dù mùa hè cận kề?

VOV.VN - Chỉ còn độ một tuần nữa là Ukraine chính thức bước vào mùa hè 2023. Thế nhưng chiến dịch phản công vào mùa xuân mà họ tiết lộ bấy lâu nay vẫn chưa thực sự bắt đầu. Nguyên nhân là gì?

Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine tuyên bố chiến sự giảm ở Bakhmut
Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine tuyên bố chiến sự giảm ở Bakhmut

VOV.VN - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraine Hanna Maliar vừa tuyên bố trên mạng xã hội Telegram rằng chiến sự ở thành phố Bakhmut (Artemovsk) đã “giảm”.

Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine tuyên bố chiến sự giảm ở Bakhmut

Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine tuyên bố chiến sự giảm ở Bakhmut

VOV.VN - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraine Hanna Maliar vừa tuyên bố trên mạng xã hội Telegram rằng chiến sự ở thành phố Bakhmut (Artemovsk) đã “giảm”.

Nga công bố video Bộ trưởng Quốc phòng Shoigu thị sát sở chỉ huy mặt trận Ukraine
Nga công bố video Bộ trưởng Quốc phòng Shoigu thị sát sở chỉ huy mặt trận Ukraine

VOV.VN - Hãng Sputnik mới công bố video ghi cảnh Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu trực tiếp thị sát mặt trận Ukraine, thăm một sở chỉ huy tiền phương của quân Nga trong "chiến dịch quân sự đặc biệt".

Nga công bố video Bộ trưởng Quốc phòng Shoigu thị sát sở chỉ huy mặt trận Ukraine

Nga công bố video Bộ trưởng Quốc phòng Shoigu thị sát sở chỉ huy mặt trận Ukraine

VOV.VN - Hãng Sputnik mới công bố video ghi cảnh Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu trực tiếp thị sát mặt trận Ukraine, thăm một sở chỉ huy tiền phương của quân Nga trong "chiến dịch quân sự đặc biệt".

Máy bay tiêm kích F-16 gửi tới Ukraine: Hiệu quả hay lãng phí thời gian?
Máy bay tiêm kích F-16 gửi tới Ukraine: Hiệu quả hay lãng phí thời gian?

VOV.VN - Các nước sở hữu máy bay tiêm kích đa nhiệm F-16 Viper, bao gồm Hà Lan, vừa bày tỏ sẵn lòng chuyển giao loại máy bay này cho Ukraine. Câu hỏi đặt ra là nỗ lực đó có hiệu quả không hay chỉ là sự lãng phí thời gian và nguồn lực của phương Tây?

Máy bay tiêm kích F-16 gửi tới Ukraine: Hiệu quả hay lãng phí thời gian?

Máy bay tiêm kích F-16 gửi tới Ukraine: Hiệu quả hay lãng phí thời gian?

VOV.VN - Các nước sở hữu máy bay tiêm kích đa nhiệm F-16 Viper, bao gồm Hà Lan, vừa bày tỏ sẵn lòng chuyển giao loại máy bay này cho Ukraine. Câu hỏi đặt ra là nỗ lực đó có hiệu quả không hay chỉ là sự lãng phí thời gian và nguồn lực của phương Tây?