Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 29/5

VOV.VN - 24 giờ qua ghi nhận nhiều diễn biến quan trọng liên quan đến xung đột tại Ukraine, trong đó đáng chú ý là việc Nga đưa thượng nghị sĩ Mỹ vào danh sách truy nã và Ukraine tố Nga tập kích tên lửa ồ ạt vào Kiev.

Nga phóng tên lửa chống tăng phá hủy vị trí bắn của Ukraine: Bộ Quốc phòng Nga ngày 28/5 đã công bố video cho thấy các lực lượng nước này đã phá hủy một điểm bắn của Ukraine bằng tên lửa chống tăng ở hướng Avdeevka.

Ngoài ra, các lực lượng Nga cũng tấn công 4 kho đạn dược của Ukraine ở khu vực Zaporizhia, Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng, Cộng hòa nhân dân Lugansk tự xưng, cũng như hai trạm kiểm soát khác của đối phương.

Tên lửa chống tăng là vũ khí mạnh mẽ được thiết kế để vô hiệu hóa hoặc bắn hạ xe bọc thép. Chúng có thể chống lại các phương tiện bọc thép hạng nặng như xe tăng và cũng có thể được sử dụng để phá hủy các công sự, boongke và nhiều mục tiêu kiên cố khác.

Nga cảnh báo phương Tây đừng “đùa với lửa”: Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov tuyên bố việc phương Tây chuyển giao máy bay chiến đấu F-16 cho Kiev sẽ là "sự leo thang căng thẳng không thể chấp nhận được".

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov ngày 28/5 cảnh báo Mỹ và các đồng minh của nước này đang “đùa với lửa” bằng việc tăng cường hỗ trợ cho Ukraine trong bối cảnh xung đột diễn biến phức tạp, trong đó có kế hoạch chuyển giao máy bay chiến đấu F-16 cho Kiev.

Trả lời phỏng vấn kênh truyền hình Russia 1 TV, ông Lavrov nói: “Đây là một sự leo thang không thể chấp nhận được. Có những quốc gia ở phương Tây hiểu rõ điều này, nhưng mọi thứ do Mỹ, Anh và một số nước vệ tinh của họ trong châu Âu quyết định”.

Theo ông Lavrov, chính Ba Lan và các nước vùng Baltic như Latvia, Litva và Estonia - đang “thực hiện mục tiêu mà Mỹ đặt ra là làm suy yếu Nga, nhằm gây ra cho Moscow một thất bại chiến lược”.

Ukraine tuyên bố bắn hạ hơn 50 UAV của Nga tấn công thủ đô Kiev: Các quan chức Ukraine ngày 28/5 cáo buộc Nga đã tiến hành các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) vào thủ đô Kiev, khiến 1 người thiệt mạng và gây ra hỏa hoạn khắp thành phố.

Thị trưởng Kiev Vitali Klitchsko cho biết, lực lượng phòng không Ukraine “đã chặn hơn 20 UAV" tiến về thủ đô, đồng thời cảnh báo rằng “một làn sóng tấn công khác bằng UAV sắp diễn ra".

Trong khi lực lượng không quân Ukraine tuyên bố, Nga đã phóng 54 UAV có nguồn gốc từ Iran trong đêm, nhưng 52 chiếc tron số này đã bị phòng không Ukraine phá hủy.

UAV Bayraktar TB2 “biến mất” khỏi chiến trường Ukraine: Kiev đã mất gần như toàn bộ phi đội UAV Bayraktar TB2 “từng được đánh giá cao”, theo Business Insider.

Máy bay không người lái (UAV) Bayraktar TB2 do Thổ Nhĩ Kỳ sản xuất từng được đánh giá là vũ khí “thay đổi cuộc chơi” giúp mang lại lợi thế cho Ukraine trước Nga. Tuy nhiên, một năm sau, chỉ còn lại một số đơn vị được sử dụng chủ yếu thực hiện các nhiệm vụ trinh sát cách xa chiến trường thay vì nhiệm vụ tấn công.

Ukraine đã mua hàng chục UAV Bayraktar TB2 và sử dụng chúng ở Donbass, ngay cả trước khi xung đột với Nga bùng phát vào tháng 2/2022. Kiev cũng tuyên bố đã nhận được thêm một số lượng UAV bổ sung trong năm qua, bất chấp lập trường trung lập chính thức của Thổ Nhĩ Kỳ.

Hungary và Hy Lạp từ chối các biện pháp trừng phạt nhằm vào Nga: Sau Hungary, mới đây đến lượt Hy Lạp bày tỏ lập trường phản đối nỗ lực mới nhất của EU nhằm trừng phạt Nga liên quan cuộc xung đột tại Ukraine. Nếu như 10 lệnh trừng phạt trước đây chủ yếu nhằm vào các nguồn tài chính của chính phủ Nga, thì đối với lần mới nhất này, EU muốn xử lý mạnh tay các nước thứ ba và các thực thể bị xem là cố tình trốn tránh trừng phạt.

Hungary và Hy Lạp đã từ chối phê duyệt thêm bất kỳ biện pháp trừng phạt mới nào nhằm vào Nga trừ khi Ukraine loại bỏ các công ty của 2 nước này ra khỏi danh sách “các nhà tài trợ chiến tranh”.

Theo Hy Lạp, nếu có bằng chứng cụ thể về việc vi phạm các biện pháp trừng phạt, thì điều này cần được các quốc gia liên quan điều tra và đánh giá trước khi cân nhắc hành động phù hợp.

Tổng thống Belarus nêu cách để có vũ khí hạt nhân trên lãnh thổ: Theo Tổng thống Lukashenko, những quốc gia muốn Moscow triển khai vũ khí hạt nhân trên lãnh thổ có thể cần phải gia nhập Nhà nước Liên minh của Nga và Belarus.

Bất cứ quốc gia nào thuộc Liên Xô trước đây muốn tìm cách bổ sung thêm một lớp phòng thủ thông qua việc cho đặt vũ khí hạt nhân trên lãnh thổ của mình cũng nên nâng cấp chặt chẽ hơn nữa mối quan hệ với Nga, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko phát biểu với kênh truyền hình Russia 1 trong cuộc phỏng vấn trực tiếp ngày 28/5.

Theo ông, những quốc gia muốn Moscow triển khai vũ khí hạt nhân trên lãnh thổ có thể cần phải gia nhập Nhà nước Liên minh của Nga và Belarus.

Nga đưa thượng nghị sĩ Mỹ vào danh sách truy nã: Truyền thông Moscow ngày 29/5 dẫn cơ sở dữ liệu của Bộ Nội vụ Nga đưa tin, cơ quan này đã đưa thượng nghị sĩ Mỹ Lindsey Graham vào danh sách truy nã.

Trước đó, trong video do văn phòng tổng thống Ukraine đăng tải về cuộc gặp của ông Graham với Tổng thống Volodymyr Zelensky cuối tuần trước ở Kiev, Thượng nghị sĩ Mỹ đã có phát ngôn gây tranh cãi.

Cụ thể, đoạn video ghi lại các phát biểu của ông Graham như "người Nga đang thiệt mạng" và sự hỗ trợ của Mỹ cho Ukraine là "khoản tiền tốt nhất chúng tôi từng bỏ ra".

Nga điều UAV cảm tử, tập kích thành phố cảng chiến lược của Ukraine: Một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Nga trong đêm 28/5 đã làm hư hại một số cơ sở hạ tầng tại cảng Odessa ở Biển Đen của Ukraine.

"Đám cháy bùng phát ở cơ sở hạ tầng cảng Odessa do bị tấn công. Đám cháy đã nhanh chóng được dập tắt. Thông tin về mức độ thiệt hại đang được cập nhật", Bộ tư lệnh phía nam của quân đội Ukraine thông báo trên Facebook hôm 29/5.

Quân đội Ukraine cho biết các lực lượng Nga đã sử dụng máy bay không người lái (UAV) cảm tử Shahed do Iran sản xuất trong cuộc tấn công vào Odessa, nhưng không cung cấp thông tin chi tiết. Ukraine xác nhận trận tập kích đã làm hư hại một số cơ sở hạ tầng tại cảng Odessa./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga tấn công trên nhiều hướng, phá hủy xe bọc thép và radar phản pháo của Ukraine
Nga tấn công trên nhiều hướng, phá hủy xe bọc thép và radar phản pháo của Ukraine

VOV.VN - Cả Nga và Ukraine cuối tuần qua tuyên bố đã tiến hành một loạt cuộc tấn công vào các cứ điểm của đối phương tại nhiều địa điểm. Moscow cho biết đã phá hủy nhiều vũ khí của Ukraine, trong khi Kiev nói rằng cuộc chiến ở tiền tuyến đang diễn ra ác liệt.

Nga tấn công trên nhiều hướng, phá hủy xe bọc thép và radar phản pháo của Ukraine

Nga tấn công trên nhiều hướng, phá hủy xe bọc thép và radar phản pháo của Ukraine

VOV.VN - Cả Nga và Ukraine cuối tuần qua tuyên bố đã tiến hành một loạt cuộc tấn công vào các cứ điểm của đối phương tại nhiều địa điểm. Moscow cho biết đã phá hủy nhiều vũ khí của Ukraine, trong khi Kiev nói rằng cuộc chiến ở tiền tuyến đang diễn ra ác liệt.

Mục đích của Nga khi tiến hành tấn công bằng UAV lớn chưa từng có vào Kiev
Mục đích của Nga khi tiến hành tấn công bằng UAV lớn chưa từng có vào Kiev

VOV.VN - Nga đã tiến hành cuộc tấn công bằng máy bay không người lái lớn nhất vào thủ đô Kiev kể từ khi xung đột bùng phát, trong bối cảnh thành phố này kỷ niệm ngày thành lập cách đây 1.541 năm.  

Mục đích của Nga khi tiến hành tấn công bằng UAV lớn chưa từng có vào Kiev

Mục đích của Nga khi tiến hành tấn công bằng UAV lớn chưa từng có vào Kiev

VOV.VN - Nga đã tiến hành cuộc tấn công bằng máy bay không người lái lớn nhất vào thủ đô Kiev kể từ khi xung đột bùng phát, trong bối cảnh thành phố này kỷ niệm ngày thành lập cách đây 1.541 năm.  

Phương Tây lo ngại 2 tuyến đường giúp Iran vận chuyển vũ khí cho Nga
Phương Tây lo ngại 2 tuyến đường giúp Iran vận chuyển vũ khí cho Nga

VOV.VN - Theo một số quan chức và nhà phân tích phương Tây, có 2 tuyến đường chính mà Iran có thể sử dụng để vận chuyển vũ khí và đạn dược cho Nga.  

Phương Tây lo ngại 2 tuyến đường giúp Iran vận chuyển vũ khí cho Nga

Phương Tây lo ngại 2 tuyến đường giúp Iran vận chuyển vũ khí cho Nga

VOV.VN - Theo một số quan chức và nhà phân tích phương Tây, có 2 tuyến đường chính mà Iran có thể sử dụng để vận chuyển vũ khí và đạn dược cho Nga.  

Nga phóng tên lửa chống tăng phá hủy vị trí bắn của Ukraine
Nga phóng tên lửa chống tăng phá hủy vị trí bắn của Ukraine

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga ngày 28/5 đã công bố video cho thấy các lực lượng nước này đã phá hủy một điểm bắn của Ukraine bằng tên lửa chống tăng ở hướng Avdeevka.

Nga phóng tên lửa chống tăng phá hủy vị trí bắn của Ukraine

Nga phóng tên lửa chống tăng phá hủy vị trí bắn của Ukraine

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga ngày 28/5 đã công bố video cho thấy các lực lượng nước này đã phá hủy một điểm bắn của Ukraine bằng tên lửa chống tăng ở hướng Avdeevka.