Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 3/3

VOV.VN - Dưới đây là một số diễn biến quan trọng liên quan đến tình hình chiến sự ở Ukraine ngày 3/3.

Đàm phán Nga - Ukraine: Vòng đàm phán thứ hai giữa phái đoàn 2 nước diễn ra vào 15h ngày 3/3 (giờ địa phương) ở vùng Brest của Belarus. Theo ông Vladimir Medinsky - cố vấn của Tổng thống Nga, đồng thời là trưởng đoàn đàm phán Nga, các vấn đề liên quan đến lệnh ngừng bắn và hành lang nhân đạo được thảo luận trong cuộc trao đổi này. Trước đó, vòng đàm phán đầu tiên giữa phái đoàn của Nga và Ukraine diễn ra ngày 28/2 ở Belarus.

Đại hội đồng Liên Hợp Quốc thông qua nghị quyết kêu gọi Nga rút quân khỏi Ukraine: 141 nước đã bỏ phiếu ủng hộ, 5 nước bỏ phiếu chống và 35 nước bỏ phiếu trắng.

Nghị quyết lấy làm tiếc về hành động quân sự của Nga ở Ukraine và kêu gọi Nga ngay lập tức rút toàn bộ và vô điều kiện các lực lượng quân sự ra khỏi vùng lãnh thổ của Ukraine trong đường biên giới được quốc tế công nhận.

Giao tranh ở Kherson: Trong một thông báo đăng tải trên Facebook, Thị trưởng thành phố Kherson của Ukraine xác nhận lực lượng Nga đã kiểm soát thành phố sau vài ngày giao tranh dữ dội. 

Nga và Belarus tiếp tục bị trừng phạt: Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã công bố các lệnh trừng phạt mới đối với Nga, nhằm vào 22 thực thể liên quan tới quốc phòng, đồng thời công bố hạn chế xuất khẩu đối với Belarus. 

Đức tịch thu siêu du thuyền 600 triệu USD của tỷ phú Nga Alisher Usmanov sau khi đóng băng tài sản của nhân vật này tại Đức, trong khuôn khổ các biện pháp trừng phạt mà châu Âu áp đặt đối với Nga sau chiến dịch quân sự tại Ukraine. 

Ngân hàng Thế giới (WB) tuyên bố đã dừng tất cả các chương trình ở Nga và Belarus và quyết định này có hiệu lực ngay lập tức sau khi Nga tấn công Ukraine.

Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida cho biết nước này sẽ trừng phạt các nhân vật quan trọng của Nga và các quan chức Belarus. Theo đó, Tokyo cấm các giao dịch tài chính với 7 ngân hàng lớn của Nga, bên cạnh việc hạn chế giao dịch với Ngân hàng Trung ương Nga và thắt chặt kiểm soát xuất khẩu một số loại hàng hóa và chất bán dẫn.

Nga sẵn sàng khôi phục đối thoại với NATO: Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết, Điện Kremlin sẵn sàng khởi động lại đàm phán với NATO. Ông Lavrov cũng tin tưởng, một giải pháp cho cuộc khủng hoảng Ukraine sẽ được tìm thấy, đồng thời nhấn mạnh các yêu cầu của Moscow trên bàn đàm phán là "tối thiểu". Nga sẵn sàng thảo luận về đảm bảo an ninh cho Ukraine, cũng như toàn bộ châu Âu trong các đàm phán này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Pháp cảnh báo về "kịch bản tồi tệ nhất" tại Ukraine
Pháp cảnh báo về "kịch bản tồi tệ nhất" tại Ukraine

VOV.VN - Bộ trưởng Ngoại giao Pháp Jean-Yves Le Drian đã cảnh báo rằng tình hình ở Ukraine có thể còn tồi tệ hơn trong bối cảnh chiến sự đang tiếp diễn không ngừng.

Pháp cảnh báo về "kịch bản tồi tệ nhất" tại Ukraine

Pháp cảnh báo về "kịch bản tồi tệ nhất" tại Ukraine

VOV.VN - Bộ trưởng Ngoại giao Pháp Jean-Yves Le Drian đã cảnh báo rằng tình hình ở Ukraine có thể còn tồi tệ hơn trong bối cảnh chiến sự đang tiếp diễn không ngừng.

Ngoại trưởng Lavrov: Các bên sẽ tìm kiếm được một giải pháp cho cuộc khủng hoảng Ukraine
Ngoại trưởng Lavrov: Các bên sẽ tìm kiếm được một giải pháp cho cuộc khủng hoảng Ukraine

VOV.VN - Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov, bày tỏ tin tưởng rằng, các bên sẽ tìm kiếm được một giải pháp cho cuộc khủng hoảng hiện nay ở Ukraine.

Ngoại trưởng Lavrov: Các bên sẽ tìm kiếm được một giải pháp cho cuộc khủng hoảng Ukraine

Ngoại trưởng Lavrov: Các bên sẽ tìm kiếm được một giải pháp cho cuộc khủng hoảng Ukraine

VOV.VN - Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov, bày tỏ tin tưởng rằng, các bên sẽ tìm kiếm được một giải pháp cho cuộc khủng hoảng hiện nay ở Ukraine.

Thụy Điển cáo buộc máy bay chiến đấu Nga xâm phạm không phận
Thụy Điển cáo buộc máy bay chiến đấu Nga xâm phạm không phận

VOV.VN - Các lực lượng vũ trang Thụy Điển cho biết, 4 máy bay chiến đấu của Nga đã bay vào không phận của Thụy Điển trong quãng thời gian ngắn vào hôm 2/3.

Thụy Điển cáo buộc máy bay chiến đấu Nga xâm phạm không phận

Thụy Điển cáo buộc máy bay chiến đấu Nga xâm phạm không phận

VOV.VN - Các lực lượng vũ trang Thụy Điển cho biết, 4 máy bay chiến đấu của Nga đã bay vào không phận của Thụy Điển trong quãng thời gian ngắn vào hôm 2/3.