Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 4/12

VOV.VN - 24 giờ qua ghi nhận nhiều diễn biến quan trọng liên quan đến xung đột tại Ukraine, trong đó đáng chú ý là việc Nga bắn hạ cụm bộ binh Ukraine, Kiev ồ ạt pháo kích thành trì Nga ở Kherson.

Nga kiểm soát khu định cư ở sườn Bắc Avdiivka, siết chặt gọng kìm bao vây Ukraine: Giao tranh ác liệt đang diễn ra tại Avdiivka, theo một số nguồn tin Nga đã kiểm soát hoàn toàn khu định cư Stepovoe ở sườn phía Bắc thị trấn trong khi Ukraine tuyên bố giữ vững vị trí phòng thủ.

Các blogger thân Nga cho biết, Moscow đã đạt được một số bước tiến trong khu công nghiệp ở phía Đông Nam và các tuyến đường sắt ở phía Tây Bắc thị trấn trong suốt 1 tuần qua. Trái lại quân đội Ukraine tuyên bố họ đang giữ các vị trí phòng thủ. Nga vẫn duy trì ưu thế trên không, đồng thời liên tục triển khai bom dẫn đường nhắm vào cứ điểm của Ukraine. Theo kênh Geroman, tại sườn phía Bắc Avdiivka, tính tới tối 2/12, lực lượng Nga cuối cùng đã kiểm soát hoàn toàn khu định cư Stepovoe (Petrovskoye). Việc dọn dẹp, truy quét đang được tiến hành.

Nga bắn hạ cụm bộ binh Ukraine, Kiev ồ ạt pháo kích thành trì Nga ở Kherson: Bộ Quốc phòng Nga ngày 2/12 cho biết, lực các lực lượng Nga đã sử dụng máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất để phá hủy hai trạm quan sát và bắn hạ một cụm bộ binh của Ukraine tại tỉnh Donetsk ở miền Đông. Trong khi Ukraine ồ ạt pháo kích thành trì của Nga ở tả ngạn sông Dnipro thuộc Kherson.

Thông báo của Bộ Quốc phòng Nga nêu rõ: “Khi xác định được 2 trạm quan sát của Ukraine nằm lẫn trong đống đổ nát của các ngôi nhà ở một khu định cư phía Tây Bắc Bakhmut và một cụm bộ binh đối phương trong một khu rừng. Các đơn vị vận hành UAV góc nhìn thứ nhất đã lên kế hoạch tiến hành một cuộc tấn công lớn, bắn hạ các binh sỹ đối phương đang ẩn nấp trong cứ điểm và trong các tòa nhà bị hư hại. Lực lượng Nga đã phá hủy thành công 2 trạm quan sát và một cụm bộ binh đối phương”.

UAV Lancet của Nga tấn công, phá hủy các mục tiêu Ukraine ở hữu ngạn sông Dnipro: Sputnik dẫn thông tin từ Bộ Quốc phòng Nga ngày 2/12 cho biết, các đơn vị không quân của nước này đã sử dụng máy bay không người lái cảm tử Lancet,  tấn công lực lượng Ukraine ở hữu ngạn sông Dnipro, tại khu vực Kherson.

Tuyên bố của Bộ quốc phòng Nga nêu rõ: “Ban đầu, lực lượng vận hành máy bay không người lái trinh sát đã theo dõi các thiết bị nổi ở hữu ngạn sông Dnipro, được Ukraine sử dụng để đổ bộ sang tả ngạn con sông. Sau đó, họ nhanh chóng triển khai UAV tiêu diệt tất cả mục tiêu, trong đó có hàng chục binh sỹ đối phương, một số xuồng máy, xe tải cùng nhiều trang thiết bị khác”.

Tổng thư ký Stoltenberg: NATO nên sẵn sàng đón nhận tin xấu từ Ukraine: Trong cuộc trả lời phỏng vấn với đài truyền hình ARD, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cho biết, NATO nên sẵn sàng đón nhận tin xấu từ Ukraine.

“Chúng ta cũng nên chuẩn bị cho những tin xấu”, Tổng thư ký NATO nói khi được hỏi liệu ông có lo ngại tình hình ở Ukraine sẽ xấu đi trong tương lai hay không.

Ông Stoltenberg nhấn mạnh: “Xung đột phát triển theo từng giai đoạn. Nhưng chúng ta phải hỗ trợ Ukraine trong cả thời điểm thuận lợi và khó khăn”. Theo ông Stoltenberg, điều quan trọng là phải tăng cường sản xuất đạn dược, tuy nhiên, ông thừa nhận rằng các nước NATO không thể đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng từ Kiev.

Nga đánh chặn 2 tên lửa S-200 của Ukraine trên Biển Azov: Theo Bộ Quốc phòng Nga, Ukraine đã cố gắng thực hiện một cuộc tấn công bằng tên lửa S-200 nhằm vào các mục tiêu sâu bên trong lãnh thổ Nga, nhưng cả 2 quả tên lửa đều bị hệ thống phòng không đánh chặn trên Biển Azov.

“Vào khoảng 18h ngày 2/12 theo giờ Moscow (15h giờ GMT), chính quyền Kiev đã thực hiện một nỗ lực tấn công vào lãnh thổ Nga bằng cách sử dụng 2 tên lửa phòng không S-200 đã được hoán cải để tấn công các mục tiêu mặt đất. Lực lượng phòng không Nga đã đánh chặn tên lửa của Ukraine trên Biển Azov”, tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga cho biết.

Nga phóng loạt tên lửa hành trình và UAV vào Ukraine: Trong tuyên bố ngày 3/12, Không quân Ukraine nói rằng, các hệ thống phòng không của nước này đã phá hủy 10 UAV, trước khi thiết bị của Nga tới được mục tiêu. Tên lửa hành trình của Nga không bị phá hủy, nhưng cũng không tấn công được mục tiêu đã định. Ukraine không cho biết thông tin về 2 chiếc UAV còn lại không bị bắn hạ.

Kiev cho hay Nga đã phóng các UAV Shahed do Iran sản xuất từ xung quanh thành phố cảng Primorsko - Akhtarsk của Nga ở miền nam Krasnodar Krai và ít nhất một tên lửa hành trình Kh-59 đã được phóng từ khu vực Belgorod.

Các UAV đã đi vào không phận Ukraine thông qua khu vực Kherson và Mykolaiv. Phần lớn trong số chúng đã bị lực lượng phòng thủ phía nam bắn hạ ở tỉnh Mykolaiv, số còn lại bị chặn ở quận Starokostiantyniv, tỉnh Khmelnytskyi, phía tây Ukraine.

Hiện chưa có báo cáo về mức độ thiệt hại do các mảnh vỡ từ UAV Nga gây ra. Nga cũng chưa lên tiếng bình luận về thông tin trên.

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga bắn hạ cụm bộ binh Ukraine, Kiev ồ ạt pháo kích thành trì Nga ở Kherson
Nga bắn hạ cụm bộ binh Ukraine, Kiev ồ ạt pháo kích thành trì Nga ở Kherson

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga ngày 2/12 cho biết, lực các lực lượng Nga đã sử dụng máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất để phá hủy hai trạm quan sát và bắn hạ một cụm bộ binh của Ukraine tại tỉnh Donetsk. Trong khi Ukraine ồ ạt pháo kích thành trì của Nga ở tả ngạn sông Dnipro, tại Kherson.

Nga bắn hạ cụm bộ binh Ukraine, Kiev ồ ạt pháo kích thành trì Nga ở Kherson

Nga bắn hạ cụm bộ binh Ukraine, Kiev ồ ạt pháo kích thành trì Nga ở Kherson

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga ngày 2/12 cho biết, lực các lực lượng Nga đã sử dụng máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất để phá hủy hai trạm quan sát và bắn hạ một cụm bộ binh của Ukraine tại tỉnh Donetsk. Trong khi Ukraine ồ ạt pháo kích thành trì của Nga ở tả ngạn sông Dnipro, tại Kherson.

UAV Lancet của Nga bắn cháy mục tiêu Ukraine ở hữu ngạn sông Dnipro
UAV Lancet của Nga bắn cháy mục tiêu Ukraine ở hữu ngạn sông Dnipro

VOV.VN - Sputnik dẫn thông tin từ Bộ Quốc phòng Nga ngày 2/12 cho biết, các đơn vị không quân của nước này đã sử dụng máy bay không người lái cảm tử Lancet, tấn công lực lượng Ukraine ở hữu ngạn sông Dnipro, tại khu vực Kherson.

UAV Lancet của Nga bắn cháy mục tiêu Ukraine ở hữu ngạn sông Dnipro

UAV Lancet của Nga bắn cháy mục tiêu Ukraine ở hữu ngạn sông Dnipro

VOV.VN - Sputnik dẫn thông tin từ Bộ Quốc phòng Nga ngày 2/12 cho biết, các đơn vị không quân của nước này đã sử dụng máy bay không người lái cảm tử Lancet, tấn công lực lượng Ukraine ở hữu ngạn sông Dnipro, tại khu vực Kherson.

Khoảnh khắc UAV tự sát Nga lao vào chiến đấu cơ Ukraine và nổ tung
Khoảnh khắc UAV tự sát Nga lao vào chiến đấu cơ Ukraine và nổ tung

VOV.VN - RT ngày 30/11 cho biết, máy bay không người lái (UAV) cảm tử của Nga đã phá hủy một máy bay chiến đấu Ukraine ở phía sau giới tuyến tại khu vực phía Nam Ukraine.

Khoảnh khắc UAV tự sát Nga lao vào chiến đấu cơ Ukraine và nổ tung

Khoảnh khắc UAV tự sát Nga lao vào chiến đấu cơ Ukraine và nổ tung

VOV.VN - RT ngày 30/11 cho biết, máy bay không người lái (UAV) cảm tử của Nga đã phá hủy một máy bay chiến đấu Ukraine ở phía sau giới tuyến tại khu vực phía Nam Ukraine.

Nga dội tên lửa phá hủy sở chỉ huy và trung tâm điều khiển pháo binh Ukraine
Nga dội tên lửa phá hủy sở chỉ huy và trung tâm điều khiển pháo binh Ukraine

VOV.VN - Nga ngày 30/11 cho biết, các lực lượng nước này đã phá hủy một sở chỉ huy của quân đội Ukraine, trong khi Kiev tuyên bố tấn công một số mục tiêu quân sự của Nga.

Nga dội tên lửa phá hủy sở chỉ huy và trung tâm điều khiển pháo binh Ukraine

Nga dội tên lửa phá hủy sở chỉ huy và trung tâm điều khiển pháo binh Ukraine

VOV.VN - Nga ngày 30/11 cho biết, các lực lượng nước này đã phá hủy một sở chỉ huy của quân đội Ukraine, trong khi Kiev tuyên bố tấn công một số mục tiêu quân sự của Nga.

Chìa khóa giúp Ukraine phá thế áp đảo của Nga trong cuộc chiến pháo binh
Chìa khóa giúp Ukraine phá thế áp đảo của Nga trong cuộc chiến pháo binh

VOV.VN - Mặc dù không thể bắt kịp Nga về số lượng pháo binh nhưng Ukraine đang dần thu hẹp khoảng cách với Moscow về mặt hiệu quả chiến đấu, với những cuộc tấn công ngày càng trở nên sát thương hơn.

Chìa khóa giúp Ukraine phá thế áp đảo của Nga trong cuộc chiến pháo binh

Chìa khóa giúp Ukraine phá thế áp đảo của Nga trong cuộc chiến pháo binh

VOV.VN - Mặc dù không thể bắt kịp Nga về số lượng pháo binh nhưng Ukraine đang dần thu hẹp khoảng cách với Moscow về mặt hiệu quả chiến đấu, với những cuộc tấn công ngày càng trở nên sát thương hơn.