Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 4/8

VOV.VN - Dưới đây là một số diễn biến quan trọng liên quan đến tình hình chiến sự ở Ukraine ngày 4/8.

Moscow tuyên bố kết thúc thời kỳ hợp tác giữa Nga và phương Tây. Vụ trưởng Vụ hoạch định chính sách đối ngoại của Bộ Ngoại giao Nga Alexei Drobinin đã viết trong bài báo "Bài học lịch sử và hình ảnh của tương lai: Suy ngẫm về chính sách đối ngoại của Nga" cho tạp chí "Đời sống quốc tế” rằng, “bất kể thời gian và kết quả của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine như thế nào, có thể khẳng định rằng kỷ nguyên 30 năm hợp tác mang tính xây dựng, mặc dù không có vấn đề gì, với phương Tây đã kết thúc không thể thay đổi”.

Ông Drobinin nhấn mạnh, “rõ ràng là sẽ không có chuyện quay trở lại tình trạng trước ngày 24/2 trong quan hệ với các nước Bắc Mỹ và Châu Âu. Nga đã bước vào giai đoạn đối đầu gay gắt với một liên minh hiếu chiến gồm các quốc gia không thân thiện do Mỹ dẫn đầu. Mục tiêu của đối thủ là gây thất bại chiến lược đối với Nga, loại bỏ nước này với tư cách là đối thủ cạnh tranh địa chính trị”.

Thượng viện Mỹ bỏ phiếu ủng hộ Phần Lan và Thụy Điển gia nhập NATO. Văn bản kết nạp Phần Lan và Thụy Điển vào NATO được Thượng viện Mỹ phê chuẩn với 95 phiếu thuận và 1 phiếu chống.

Lãnh đạo Đa số tại Thượng viện Chuck Schumer đã mời các đại sứ và các nhà ngoại giao khác từ Phần Lan và Thụy Điển đến Thượng viện tới chứng kiến cuộc bỏ phiếu.

Tổng thống Biden sẽ ký nghị định thư phê chuẩn Phần Lan, Thụy Điển gia nhập NATO. Theo luật của Mỹ, thủ tục phê chuẩn được Tổng thống thông qua dưới sự nhất trí của Thượng viện. Tổng thống Biden đã hoan nghênh kết quả bỏ phiếu của Thượng viện, đồng thời gọi đây là quy trình thông qua các nghị định thư mở rộng NATO nhanh nhất kể từ năm 1981 của Thượng viện.

"Phần Lan và Thụy Điển tham gia vào liên minh sẽ tăng cường an ninh tập thể của NATO và làm sâu sắc quan hệ đối tác xuyên Đại Tây Dương. Tôi mong đợi sẽ được ký các nghị định thư kết nạp này cũng như hoan nghênh việc Thụy Điển và Phần Lan gia nhập NATO", Tổng thống Biden cho hay.

Ukraine nêu điều kiện nối lại đàm phán với Nga. Cố vấn Tổng thống Ukraine Mykhailo Podolyak ngày 3/8 nhấn mạnh, bất cứ cuộc đối thoại nào cũng sẽ phụ thuộc vào việc Nga ngừng bắn và rút quân. Tuyên bố của ông Podolyak đưa ra sau khi cựu Thủ tướng Đức Gerhard Schroeder nói rằng thỏa thuận về việc nối lại xuất khẩu ngũ cốc Ukraine đạt được tháng trước có thể mở ra một con đường phía trước.

Theo ông Podolyak, thỏa thuận ngũ cốc sẽ không dẫn đến các cuộc đàm phán mở rộng. “Nếu Nga muốn đối thoại, quả bóng đang ở phía họ. Trước tiên, phải ngừng bắn và rút quân, sau đó mới có đối thoại xây dựng”.

>>> Chiến tranh Nga - Ukraine: Trở ngại trong đàm phán hòa bình và lập trường của các bên

Nga tiến gần vùng ngoại ô Đông Nam thành phố Soledar thuộc tỉnh Donetsk của Ukraine, trợ lý Bộ trưởng nội vụ của Cộng hòa Nhân dân Lugansk (LPR) tự xưng, ông Vitaly Kiselev cho biết.

“Giao tranh đang diễn ra ở Soledar dọc theo đường cao tốc nối Bakhmut và Lysychansk. Quân đội Nga đã tiến đến rất gần vùng ngoại ô Đông Nam của thành phố, giao tranh diễn ra trong khuôn viên của nhà máy vật liệu xây dựng Knauf và ga xe lửa Extra. Một chiến dịch khác vẫn tiếp tục ở Bakhmutsky, cách thành phố khoảng 1 km về phía Tây Nam”, ông Kiselev cho biết trên Telegram.

Theo ông Kiselev, các lực lượng đồng minh đang tiến hành một chiến dịch khác tại nhà máy Knauf ở Soledar, do quân đội Ukraine kiểm soát một phần. Quan chức này hy vọng các lực lượng đồng minh sẽ kiểm soát hoàn toàn thành phố trong 3-4 ngày tới.

Tổng thống Zelensky muốn nói chuyện trực tiếp với Chủ tịch Trung Quốc. Trong một cuộc phỏng vấn với SCMP, ông Zelensky kêu gọi Trung Quốc sử dụng ảnh hưởng kinh tế và chính trị lớn của mình đối với Nga nhằm chấm dứt cuộc chiến ở Ukraine.

“Tôi muốn nói chuyện trực tiếp. Tôi đã có một cuộc trò chuyện với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cách đây một năm. Kể từ khi cuộc xung đột bùng phát vào ngày 24/2, chúng tôi đã đề nghị một cuộc đối thoại, nhưng chưa có bất kỳ cuộc trò chuyện nào với Trung Quốc diễn ra, tôi tin điều này sẽ rất có ích”, Tổng thống Zelensky cho hay. Ông Zelensky hy vọng Trung Quốc sẽ có một cách tiếp cận khác đối với cuộc xung đột, đồng thời bày tỏ mong muốn mối quan hệ giữa Ukraine và Trung Quốc sẽ luôn được củng cố và phát triển.

Nga đẩy lùi cuộc tấn công của Ukraine nhằm vào cây cầu chiến lược ở Kherson. Rạng sáng 4/8, các kênh Telegram do Kiev kiểm soát đã đăng tải thông tin về việc các lực lượng Ukraine không kích nhằm vào khu vực đường sắt của cầu Antonovka.

Lãnh đạo chính quyền quân sự-dân sự vùng Kherson, ông Kirill Stremousov cho biết, không có cuộc không kích nào nhằm vào cầu Antonovka bắc qua sông Dnipro ở Kherson, mọi thứ đều bình thường. “Không có cuộc không kích nào nhằm vào cây cầu này. Đã có những nỗ lực tấn công nhưng tất cả đều bị lực lượng phòng không đẩy lùi”, ông Stremousov nói.

NATO nêu 2 nhiệm vụ trong cuộc xung đột Nga-Ukraine. Một trong những mục tiêu chính của NATO trong cuộc xung đột ở Ukraine là ngăn chặn một “cuộc chiến toàn diện” với Nga, Tổng thư ký Jens Stoltenberg ngày 4/8 nhấn mạnh.

“Trong cuộc xung đột này, NATO có hai nhiệm vụ: hỗ trợ Ukraine và ngăn xung đột leo thang thành một cuộc chiến toàn diện giữa NATO và Nga”, ông Stoltenberg cho biết trong một bài phát biểu tại Na Uy. Tổng Thư ký NATO mô tả xung đột Nga-Ukraine là “tình huống nguy hiểm nhất ở châu Âu kể từ Thế chiến thứ hai” và nói thêm rằng Nga không được phép giành chiến thắng ở Ukraine./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga tái bố trí lực lượng, Ukraine quyết giành lại Kherson
Nga tái bố trí lực lượng, Ukraine quyết giành lại Kherson

VOV.VN - Giao tranh giữa Nga và Ukraine vẫn tiếp tục diễn ra dữ dội ở khu vực phía Đông Ukraine, trong khi cả hai bên chuẩn bị cho cuộc chiến ở phía Nam.

Nga tái bố trí lực lượng, Ukraine quyết giành lại Kherson

Nga tái bố trí lực lượng, Ukraine quyết giành lại Kherson

VOV.VN - Giao tranh giữa Nga và Ukraine vẫn tiếp tục diễn ra dữ dội ở khu vực phía Đông Ukraine, trong khi cả hai bên chuẩn bị cho cuộc chiến ở phía Nam.

Nga đẩy lùi cuộc tấn công của Ukraine nhằm vào cây cầu chiến lược ở Kherson
Nga đẩy lùi cuộc tấn công của Ukraine nhằm vào cây cầu chiến lược ở Kherson

VOV.VN - Lãnh đạo chính quyền quân sự-dân sự vùng Kherson, ông Kirill Stremousov cho biết, không có cuộc không kích nào nhằm vào cầu Antonovka bắc qua sông Dnipro ở Kherson, mọi thứ đều bình thường.

Nga đẩy lùi cuộc tấn công của Ukraine nhằm vào cây cầu chiến lược ở Kherson

Nga đẩy lùi cuộc tấn công của Ukraine nhằm vào cây cầu chiến lược ở Kherson

VOV.VN - Lãnh đạo chính quyền quân sự-dân sự vùng Kherson, ông Kirill Stremousov cho biết, không có cuộc không kích nào nhằm vào cầu Antonovka bắc qua sông Dnipro ở Kherson, mọi thứ đều bình thường.

Nga tiến gần vùng ngoại ô Đông Nam thành phố Soledar của Ukraine
Nga tiến gần vùng ngoại ô Đông Nam thành phố Soledar của Ukraine

VOV.VN - Quân đội Nga đã tiến gần đến vùng ngoại ô Đông Nam thành phố Soledar thuộc tỉnh Donetsk, trợ lý Bộ trưởng nội vụ của Cộng hòa Nhân dân Lugansk (LPR) tự xưng, ông Vitaly Kiselev cho biết.

Nga tiến gần vùng ngoại ô Đông Nam thành phố Soledar của Ukraine

Nga tiến gần vùng ngoại ô Đông Nam thành phố Soledar của Ukraine

VOV.VN - Quân đội Nga đã tiến gần đến vùng ngoại ô Đông Nam thành phố Soledar thuộc tỉnh Donetsk, trợ lý Bộ trưởng nội vụ của Cộng hòa Nhân dân Lugansk (LPR) tự xưng, ông Vitaly Kiselev cho biết.