Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 6/3

VOV.VN - Dưới đây là những diễn biến chính đáng lưu ý trong tình hình chiến sự giữa Nga và Ukraine ngày 6/3/2025.

Ý tưởng ngừng bắn 1 tháng có giúp mở ra hòa bình lâu dài Nga – Ukraine?: Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tin là như vậy và ông đã đưa ra ý tưởng này trong Hội nghị Thượng đỉnh của các nhà lãnh đạo châu Âu tại London vào 2/3. Trong cuộc trả lời phỏng vấn với tờ Le Figaro, ông đã đề xuất một lệnh ngừng bắn kéo dài 4 tuần "trên không, trên biển và đối với các cơ sở hạ tầng năng lượng". Lệnh ngừng bắn này sẽ không bao gồm giao tranh trên bộ dọc theo tiền tuyến ở phía Đông.

Phương án của ông Zelensky nhằm chấm dứt xung đột Nga - Ukraine: Đăng tải lên mạng xã hội X hôm 4/3/2025, Tổng thống Ukraine Zelensky cho biết ông sẵn sàng phóng thích tù binh Nga, ngừng các cuộc tập kích tầm xa bằng UAV và tên lửa vào các mục tiêu Nga, đồng thời tuyên bố đình chiến trên biển ngay lập tức. Ông cho rằng những bước đi này có thể giúp thiết lập hành lang tới hòa bình.

Tổng thống Zelensky gợi ý một quá trình gồm nhiều giai đoạn, tương tự ý tưởng do chính quyền Pháp nêu, với khả năng khởi động ngay lập tức.

Điều Ukraine lo ngại nhất sắp xảy ra khi Mỹ thẳng tay cắt viện trợ quân sự: Quyết định của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump cắt đứt viện trợ quân sự cho Ukraine được cho là động thái gây tổn hại nhất tới nỗ lực chiến đấu của Kiev. Mặc dù hậu quả vẫn chưa rõ ràng nhưng tác động của điều này với tâm lý các binh sỹ Ukraine có thể rất lớn.

Một quan chức Ukraine nói với CNN rằng kho đạn pháo quan trọng của nước này có thể cạn kiệt vào tháng 5 hoặc tháng 6/2025 sau quyết định trên. Quan chức này dự đoán, Kiev có thể rơi vào tình trạng khủng hoảng đạn dược nghiêm trọng, đặc biệt là tên lửa phòng không Patriot. Ước tính, số lượng tên lửa này có thể cạn kiệt vài tuần tới.

Phản ứng của Nga sau khi Mỹ tạm dừng mọi viện trợ quân sự cho Ukraine: Phát biểu với báo giới ngày 4/3, ông Peskov khẳng định trong khi các thông tin chi tiết của những bài báo này chưa được xác nhận thì động thái trên có thể là một bước đi đáng kể nhằm hướng tới giảm leo thang.

"Rõ ràng Mỹ là nhà cung cấp chính" viện trợ quân sự cho Kiev, ông Peskov cho hay, đồng thời nói thêm rằng nếu Mỹ từ bỏ vai trò này hoặc dừng việc cung cấp vũ khí thì "có lẽ đó là đóng góp tốt nhất cho mục tiêu hòa bình".

Người phát ngôn Điện Kremlin nhận định, nếu Mỹ thực sự dừng mọi viện trợ quân sự cho Ukraine thì điều đó có nghĩa là Kiev sẽ mất phần lớn đạn dược, trang thiết bị và thông tin tình báo.

"Nếu thực sự là vậy thì chúng ta có thể khiêm tốn hy vọng rằng điều này sẽ khuyến khích Kiev hướng về các nỗ lực giải quyết tình hình thông qua các biện pháp hòa bình", ông Peskov nói.

Phản ứng trái chiều về việc Mỹ tạm dừng viện trợ quân sự cho Ukraine: Ngày 4/3, Ba Lan và Séc đã phản ứng gay gắt sau khi truyền thông Mỹ đưa tin,Tổng thống Donald Trump đã dừng mọi hoạt động viện trợ quân sự cho Ukraine sau cuộc tranh luận căng thẳng giữa ông với Tổng thống Zelensky tại Nhà Trắng hôm 28/2.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ba Lan Wroński cho biết, quyết định trên của chính quyền Tổng thống Trump được đưa ra mà không có sự tham vấn ý kiến của các đồng minh NATO hoặc các thành viên của Nhóm Ramstei, nhóm đã tích cực hỗ trợ Ukraine trong cuộc xung đột với Nga. Các nhà lãnh đạo Séc cũng đã chỉ trích quyết định đình chỉ viện trợ quân sự cho Ukraine của Tổng thống Donald Trump, cho rằng đó là sự phản bội đồng minh và nhượng bộ trước Nga. 

Chuyên gia: Mỹ cắt viện trợ, quân đội Ukraine có thể tê liệt: Đánh giá về quyết định của ông Trump cắt viện trợ cho Ukraine, Mark Cancian - Cố vấn cấp cao của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế nhận định: “Tác động sẽ rất lớn, thậm chí khiến quân đội Ukraine tê liệt”.

Ông Cancian cho rằng Ukraine sẽ cảm nhận được tác động của việc tạm dừng viện trợ trong vòng hai đến bốn tháng. “Họ không rơi xuống vực thẳm ngay lập tức, nhưng khi nguồn cung bị cắt giảm một nửa, hậu quả sẽ xuất hiện ở tiền tuyến. Tiền tuyến của Ukraine sẽ tiếp tục sụp đổ và cuối cùng sẽ tan vỡ và Ukraine sẽ phải chấp nhận một giải pháp hòa bình bất lợi - thậm chí là thảm họa”.

Các nước châu Âu mâu thuẫn trong việc xử lý tài sản của Nga cho Ukraine: Các quốc gia như Ba Lan và Baltic ủng hộ mạnh mẽ việc tịch thu tài sản của Nga, trong khi Đức có cùng quan điểm với Pháp cho rằng động thái như vậy sẽ cản trở các cuộc đàm phán và gây tổn hại đến hình ảnh đầu tư của châu Âu. Trước đó, ngày 4/3, Pháp lên tiếng phản đối việc tịch thu tài sản bị đóng băng của Nga, cho rằng động thái như vậy sẽ đi ngược lại các thỏa thuận quốc tế.

Ông Trump nói Tổng thống Ukraine "sẵn sàng làm việc dưới sự lãnh đạo" của Mỹ: Trong bài phát biểu tại Quốc hội, ông Trump cho biết ông đã nhận được "lá thư quan trọng" từ ông Zelensky vào sáng 4/3 (giờ Mỹ). Ông Trump tiết lộ, lá thư có đoạn viết: "Đội ngũ của tôi và tôi sẵn sàng làm việc dưới sự lãnh đạo mạnh mẽ của Tổng thống Trump để đạt được hòa bình lâu dài".

"Chúng tôi thực sự đánh giá cao những gì Mỹ đã làm để hỗ trợ Ukraine duy trì chủ quyền và độc lập của mình. Về thỏa thuận khoáng sản và an ninh, Ukraine sẵn sàng ký kết bất cứ lúc nào thuận tiện cho phía các ông", ông Trump nói về những gì ông Zelensky đã viết.

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phản ứng của Nga sau khi Mỹ tạm dừng mọi viện trợ quân sự cho Ukraine
Phản ứng của Nga sau khi Mỹ tạm dừng mọi viện trợ quân sự cho Ukraine

VOV.VN - Việc Mỹ dừng hỗ trợ quân sự cho Ukraine sẽ là một bước đi đáng kể nhằm hướng tới giải quyết xung đột, Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho hay ngày 4/3.

Phản ứng của Nga sau khi Mỹ tạm dừng mọi viện trợ quân sự cho Ukraine

Phản ứng của Nga sau khi Mỹ tạm dừng mọi viện trợ quân sự cho Ukraine

VOV.VN - Việc Mỹ dừng hỗ trợ quân sự cho Ukraine sẽ là một bước đi đáng kể nhằm hướng tới giải quyết xung đột, Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho hay ngày 4/3.

Tổng thống Ukraine lấy làm tiếc về vụ tranh cãi tại Nhà Trắng
Tổng thống Ukraine lấy làm tiếc về vụ tranh cãi tại Nhà Trắng

VOV.VN - Nhà lãnh đạo Ukraine Zelensky vừa bày tỏ rằng vụ đấu khẩu giữa ông và Tổng thống Mỹ Trump tại Phòng Bầu dục, Nhà Trắng vào tuần trước là ngoài dự tính và là điều đáng tiếc. Ông cũng bày tỏ mong muốn đạt được hòa bình cho đất nước ông.

Tổng thống Ukraine lấy làm tiếc về vụ tranh cãi tại Nhà Trắng

Tổng thống Ukraine lấy làm tiếc về vụ tranh cãi tại Nhà Trắng

VOV.VN - Nhà lãnh đạo Ukraine Zelensky vừa bày tỏ rằng vụ đấu khẩu giữa ông và Tổng thống Mỹ Trump tại Phòng Bầu dục, Nhà Trắng vào tuần trước là ngoài dự tính và là điều đáng tiếc. Ông cũng bày tỏ mong muốn đạt được hòa bình cho đất nước ông.

Ukraine "sẵn sàng làm việc dưới sự lãnh đạo của Mỹ để đạt được hòa bình"
Ukraine "sẵn sàng làm việc dưới sự lãnh đạo của Mỹ để đạt được hòa bình"

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã gửi cho ông một bức thư nói rằng Kiev đã sẵn sàng "đến bàn đàm phán sớm nhất có thể để đưa một nền hòa bình lâu dài đến gần hơn".

Ukraine "sẵn sàng làm việc dưới sự lãnh đạo của Mỹ để đạt được hòa bình"

Ukraine "sẵn sàng làm việc dưới sự lãnh đạo của Mỹ để đạt được hòa bình"

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã gửi cho ông một bức thư nói rằng Kiev đã sẵn sàng "đến bàn đàm phán sớm nhất có thể để đưa một nền hòa bình lâu dài đến gần hơn".