Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 6/7

VOV.VN - Dưới đây là một số diễn biến quan trọng liên quan đến tình hình chiến sự ở Ukraine ngày 6/7.

Ba Lan sẽ sớm phê chuẩn việc gia nhập NATO của Thụy Điển và Phần Lan. Người phát ngôn của chính phủ Ba Lan - Piotr Mueller vừa cho biết, Ba Lan quyết tâm phê chuẩn việc Thụy Điển và Phần Lan gia nhập NATO trong thời gian sớm nhất, có thể là trong kỳ nghỉ hè này.

Phát biểu trước phóng viên, ông Piotr Mueller cho biết, ngay từ đầu Ba Lan đã muốn đưa ra quyết định càng sớm càng tốt. Toàn bộ quá trình nên được hoàn thành trong kỳ nghỉ hè, vì Ba Lan vẫn còn một số cuộc họp của Thượng viện và Hạ viện trước kỳ nghỉ hè năm nay.

Nga tiết lộ phản ứng nếu NATO mở căn cứ quân sự ở Phần Lan. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, Nga có thể sẽ phản ứng bằng quân sự trước khả năng NATO mở căn cứ quân sự ở Phần Lan. Tuyên bố được ông Peskov đưa ra khi trả lời về thông tin trên truyền thông Phần Lan, trong đó một thị trưởng của một thành phố gần biên giới với Nga muốn tăng cường sự hiện diện quân sự của phương Tây ở đó.

Người phát ngôn Điện Kremlin cho biết thêm, thái độ của Nga đối với việc Phần Lan sắp gia nhập NATO không thay đổi.

Thụy Sĩ phản đối tịch thu tài sản của Nga. Tổng thống Thụy Sĩ Ignazio Cassis tuyên bố, việc tịch thu tài sản của Nga để sử dụng cho vấn đề này cần được xem xét nghiêm túc để có cơ sở pháp lý, vì một cơ chế tương tự có thể được sử dụng cho các mục đích khác.

Ông Cassis chỉ ra rằng “quyền có tài sản là một quyền cơ bản, quyền con người. Cần đảm bảo quyền bảo hộ của công dân trước quyền lực nhà nước. Nó được gọi là nền dân chủ, tự do”.

Nga cảnh báo vũ khí phương Tây chuyển cho Ukraine có thể bị tuồn ra chợ đen. Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu cho rằng một lượng lớn vũ khí phương Tây chuyển cho Ukraine đã bị đưa đến Trung Đông và bị tuồn ra thị trường chợ đen.

Cảnh báo của Bộ Quốc phòng Nga được đưa ra sau khi hãng tin RT công bố kết quả điều tra cho thấy, một số vũ khí sát thương mà Mỹ, Anh và các nước NATO khác cung cấp cho Ukraine đã xuất hiện trên các web chợ đen. Các nhà buôn Ukraine nói rằng họ cung cấp không chỉ vũ khí nhỏ hoặc áo giáp, mà cả các khí tài phức tạp như hệ thống chống tăng Javelin và NLAW, máy bay không người lái Phoenix Ghost và Switchblade. Tuy nhiên, cũng không loại trừ hoàn toàn rằng người bán thực sự không có vũ khí trong kho.

>>> So sánh vũ khí phương Tây cung cấp cho Ukraine và vũ khí của Nga

Ukraine kêu gọi phương Tây chuyển tên lửa phòng không hiện đại hơn. Tổng thống Zelensky kêu gọi phương Tây cung cấp tổ hợp phòng thủ hiện đại hơn, khi lưới phòng không hiện nay không chặn được đòn tập kích của Nga.

"Chúng tôi đã và sẽ không giảm nỗ lực ngoại giao để một ngày nào đó Ukraine có lượng đủ lớn tổ hợp phòng thủ tên lửa hiện đại hơn". Ông Zelensky cho rằng giới chức Ukraine có nhiệm vụ bảo đảm an ninh cơ bản cho dân chúng trước các đợt tập kích tên lửa của Nga. "Hoàn thành nhiệm vụ này không chỉ phụ thuộc vào chúng tôi, mà còn cần các đối tác thấu hiểu nhu cầu của Ukraine".

Nga sẽ đạt được mục tiêu ở Ukraine bất chấp phương Tây tăng viện trợ vũ khí, Thư ký Hội đồng An ninh Nga Nikolay Patrushev nhấn mạnh.

“Nga sẽ đạt được các mục tiêu bất chấp việc Mỹ và phương Tây cung cấp hỗ trợ quân sự cho Ukraine”, ông Patrushev nói trong một cuộc họp.

Nhật Bản mở rộng các biện pháp trừng phạt Nga. Chính phủ Nhật Bản cho biết, nước này đã bổ sung 65 tổ chức và cá nhân của Liên bang Nga vào danh sách trừng phạt “liên quan xung đột tại Ukraine”, với biện pháp phong toả tài sản. Nhật Bản cũng đã công bố lệnh cấm nhập khẩu vàng từ Nga với mục đích hạn chế nguồn tài chính cho chiến dịch quân sự của Nga tại Ukraine.

Ngoại trưởng Mỹ và Nga sẽ không gặp mặt bên lề Hội nghị G20. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price cho biết sẽ không có cuộc đàm phán nào giữa Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken và Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov bên lề Hội nghị Ngoại trưởng G20 ở Bali, Indonesia.

“Tôi chắc chắn sẽ không có chút kỳ vọng nào về cuộc gặp giữa Ngoại trưởng Blinken và Ngoại trưởng Lavrov”, ông Price nói. Quan chức Mỹ không nói rõ về lịch trình của các ngoại trưởng trong sự kiện ở Bali, Indonesia, song lưu ý rằng các nhà ngoại giao hàng đầu của G20 có thể sẽ thảo luận về chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine.

>>> Ngoại trưởng Nga sẽ tham dự G20 tại Indonesia

Nga tuyên bố không kích trúng 7 sở chỉ huy của quân đội Ukraine. Bộ Quốc phòng Nga cũng cung cấp đoạn video trong đó phát ngôn viên chính của Bộ Quốc phòng Nga - Igor Konashenkov tuyên bố các mục tiêu bị tấn công bao gồm sở chỉ huy của Lữ đoàn tấn công đường không số 25 của Ukraine được triển khai gần Siversk.

Siversk là thành phố ở tỉnh Donetsk, miền Đông Ukraine. Nga và lực lượng thân Nga đã chuyển trọng tâm sang vùng Donetsk sau khi chiếm được thành phố Lysychansk ở tỉnh Lugansk.

Nga dừng trung chuyển dầu mỏ Kazakhstan sang châu Âu. Một tòa án của Nga ngày 6/7 đã ra lệnh đình chỉ 30 ngày hoạt động của Tập đoàn đường ống Caspi (CPC), công ty vận chuyển dầu mỏ từ Kazakhstan đến Biển Đen qua một trong những đường ống lớn nhất thế giới.

Việc đình chỉ hoạt động trung chuyển là cần thiết do các vấn đề kỹ thuật được cơ quan giám sát bảo vệ người tiêu dùng Rospotrebnadzor phát hiện./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga tuyên bố không kích trúng 7 sở chỉ huy của quân đội Ukraine
Nga tuyên bố không kích trúng 7 sở chỉ huy của quân đội Ukraine

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga mới ra thông cáo cho biết, lực lượng không quân của họ đã đánh trúng 7 sở chỉ huy của quân đội Ukraine ở miền Đông nước này.

Nga tuyên bố không kích trúng 7 sở chỉ huy của quân đội Ukraine

Nga tuyên bố không kích trúng 7 sở chỉ huy của quân đội Ukraine

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga mới ra thông cáo cho biết, lực lượng không quân của họ đã đánh trúng 7 sở chỉ huy của quân đội Ukraine ở miền Đông nước này.

5 lý do Nga sẽ không dừng chiến dịch quân sự ở Ukraine
5 lý do Nga sẽ không dừng chiến dịch quân sự ở Ukraine

VOV.VN - Mỹ và phương Tây đã tăng cường hỗ trợ an ninh cho Ukraine với hy vọng sẽ đảo chiều cuộc chiến theo hướng có lợi cho Kiev và buộc Tổng thống Putin dừng chiến dịch quân sự đang diễn ra. Tuy nhiên, dưới đây là 5 lý do khiến Nga sẽ không dừng chiến dịch này.

5 lý do Nga sẽ không dừng chiến dịch quân sự ở Ukraine

5 lý do Nga sẽ không dừng chiến dịch quân sự ở Ukraine

VOV.VN - Mỹ và phương Tây đã tăng cường hỗ trợ an ninh cho Ukraine với hy vọng sẽ đảo chiều cuộc chiến theo hướng có lợi cho Kiev và buộc Tổng thống Putin dừng chiến dịch quân sự đang diễn ra. Tuy nhiên, dưới đây là 5 lý do khiến Nga sẽ không dừng chiến dịch này.

Nga sẽ đạt được mục tiêu ở Ukraine bất chấp phương Tây tăng viện trợ vũ khí
Nga sẽ đạt được mục tiêu ở Ukraine bất chấp phương Tây tăng viện trợ vũ khí

VOV.VN - Thư ký Hội đồng An ninh Nga cho biết, việc phương Tây gia tăng cung cấp vũ khí cho Ukraine sẽ không ngăn cản Nga đạt được mục tiêu trong chiến dịch quân sự đặc biệt.

Nga sẽ đạt được mục tiêu ở Ukraine bất chấp phương Tây tăng viện trợ vũ khí

Nga sẽ đạt được mục tiêu ở Ukraine bất chấp phương Tây tăng viện trợ vũ khí

VOV.VN - Thư ký Hội đồng An ninh Nga cho biết, việc phương Tây gia tăng cung cấp vũ khí cho Ukraine sẽ không ngăn cản Nga đạt được mục tiêu trong chiến dịch quân sự đặc biệt.