Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 8/1

VOV.VN - 24 giờ qua ghi nhận nhiều diễn biến quan trọng liên quan đến xung đột tại Ukraine, trong đó đáng chú ý là việc Nga tiếp tục chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine sau lệnh ngừng bắn.

Nga: Tiêm kích MiG-29 của Ukraine bị chính hệ thống phòng không của mình bắn hạ: Tiêm kích MiG-29 của Không quân Ukraine đã bị bắn hạ ở Kurakhovo, nước Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng (DPR), bởi hệ thống phòng thủ tên lửa Osa của nước này, Phó Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng của Duma Quốc gia Nga (Hạ viện Nga) cho hay.

"Hệ thống phòng không Osa của Ukraine đã tự bắn hạ tiêm kích MiG-29 của nước này", quan chức Nga cho hay.

Ukraine trừng phạt nhiều nhân vật hoạt động trong lĩnh vực văn hóa của Nga: Tổng thống Ukraine Zelensky ngày 7/1 đã ký sắc lệnh áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với đạo diễn phim người Nga Nikita Mikhalkov và 118 người khác, theo tài liệu được công bố trên trang web của văn phòng tổng thống Ukraine.

Trong danh sách những người bị trừng phạt có ca sĩ opera người Nga Anna Netrebko, nhà triết học Alexander Dugin, Tổng giám đốc tập đoàn truyền thông Rossiya Segodnya Dmitry Kiselyov, Tổng biên tập kênh truyền hình RT Margarita Simonyan, các nhà khoa học chính trị, ca sĩ và diễn viên. Danh sách này cũng bao gồm một số công dân Ukraine.

"Ukraine được nhận vũ khí hiện đại từ phương Tây là nhờ nỗ lực của Ba Lan": Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki mới đây cho rằng, việc các đồng minh phương Tây đồng ý cung cấp thiết bị phòng không và chống tên lửa hạng nặng hiện đại cho Ukraine là nhờ nỗ lực của Ba Lan trong nhiều tháng qua.

Phát biểu trong một cuộc họp báo tại Căn cứ Hàng không Vận tải số 1 ở Warsaw, Thủ tướng Morawiecki cho biết, sau nhiều tháng chịu áp lực, công việc ngoại giao và hàng trăm cuộc đàm phán, các đồng minh phương Tây gồm Pháp, Đức cuối cùng đã sẵn sàng chuyển giao cho Ukraine thiết bị hạng nặng, thiết bị chiến đấu hiện đại nhất.

Nga tiếp tục chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine sau lệnh ngừng bắn: Điện Kremlin tuyên bố tiếp tục chiến dịch quân sự của nước này ở Ukraine sau khi lệnh ngừng bắn 36 giờ kết thúc.

Hãng thông tấn TASS ngày 8/1 dẫn lời ông Sergei Kiriyenko, phó chánh văn phòng thứ nhất của Tổng thống Nga Vladimir Putin nói nhiệm vụ do Tổng thống đặt ra cho chiến dịch quân sự đặc biệt sẽ được hoàn thành. 

"Các nhiệm vụ do Tổng thống đặt ra cho chiến dịch quân sự đặc biệt sẽ được hoàn thành. Và chắc chắn sẽ có một chiến thắng", ông Kiriyenko nhấn mạnh.

Lãnh đạo Chechnya điều thêm đặc nhiệm tinh nhuệ tới Ukraine: Lãnh đạo Cộng hòa Chechnya thuộc Nga Ramzan Kadyrov thông báo đưa thêm nhóm đặc nhiệm tinh nhuệ tới Ukraine, trong bối cảnh chiến sự vẫn đang diễn ra quyết liệt.

Trên trang Telegram, ông Kadyrov ngày 7/1 cho biết, 300 binh sĩ từ lực lượng đặc nhiệm OMON Akhmat-1 sẽ được triển khai tới khu vực diễn ra chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga ở Ukraine.

Trùm 'lính đánh thuê' Nga nêu tầm quan trọng của Bakhmut: Yevgeny Prigozhin, chủ công ty an ninh tư nhân Wagner của Nga, mô tả thành phố Bakhmut, miền đông Ukraine, là một "trung tâm hậu cần quan trọng" đối với Kiev.

Nhưng theo Prigozhin, giá trị của Bakhmut nằm ở hệ thống các hầm mỏ giống như một "thành phố ngầm" mà nơi này sở hữu. "Nó không chỉ có khả năng chứa những nhóm lớn người ở độ sâu 80 - 100 mét mà còn có thể chứa cả xe tăng và xe chiến đấu bộ binh", ông nói.

Nga tấn công đáp trả, bắn hạ hơn 600 binh sỹ Ukraine: Bộ Quốc phòng Nga ngày 8/1 cho biết, các lực lượng nước này đã tiến hành cuộc tấn công bằng tên lửa vào thành phố Kramatorsk do Ukraine kiểm soát ở Donbass, bắn hạ hơn 600 binh sỹ Ukraine.

Hoạt động này là “chiến dịch trả đũa” nhằm đáp trả cuộc tấn công của Ukraine vào khu nhà tạm dành cho các quân nhân Nga ở thành phố Makeyevka thuộc Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) vào đêm Giao thừa, bộ này nêu rõ.

Hé lộ nguyên nhân vụ nổ đường ống khí đốt tại Lugansk: Cơ quan tình trạng khẩn cấp của Cộng hòa nhân dân Lugansk tự xưng ngày 8/1 cho biết, vụ nổ làm rung chuyển một tuyến đường ống dẫn khí đốt ở khu vực này vào ngày 7/1 nhiều khả năng là hành động phá hoại.

Phát biểu với truyền thông, cơ quan này cho biết, theo dữ liệu sơ bộ, vụ nổ xảy ra gần thị trấn Lugutino là kết quả của hành động có chủ ý. Vụ việc đã khiến hơn 13.300 người không có khí đốt. Chính quyền địa phương cho biết, việc sửa chữa đường ống đã được hoàn thành và nhà chức trách đang khôi phục nguồn cung cấp khí đốt cho khách hàng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ukraine trừng phạt nhiều nhân vật hoạt động trong lĩnh vực văn hóa của Nga
Ukraine trừng phạt nhiều nhân vật hoạt động trong lĩnh vực văn hóa của Nga

VOV.VN - Tổng thống Ukraine Zelensky ngày 7/1 đã ký sắc lệnh áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với đạo diễn phim người Nga Nikita Mikhalkov và 118 người khác, theo tài liệu được công bố trên trang web của văn phòng tổng thống Ukraine.

Ukraine trừng phạt nhiều nhân vật hoạt động trong lĩnh vực văn hóa của Nga

Ukraine trừng phạt nhiều nhân vật hoạt động trong lĩnh vực văn hóa của Nga

VOV.VN - Tổng thống Ukraine Zelensky ngày 7/1 đã ký sắc lệnh áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với đạo diễn phim người Nga Nikita Mikhalkov và 118 người khác, theo tài liệu được công bố trên trang web của văn phòng tổng thống Ukraine.

Cận cảnh Hải quân Ukraine rà phá thủy lôi trên Biển Đen
Cận cảnh Hải quân Ukraine rà phá thủy lôi trên Biển Đen

VOV.VN - Trong đoạn video, một chuyên gia rà phá thủy lôi của Hải quân Ukraine đã cố gắng tiếp cận quả thủy lôi trôi dạt trên khu vực Biển Đen, gần thành phố Odessa, trước khi kích nổ nó từ xa.

Cận cảnh Hải quân Ukraine rà phá thủy lôi trên Biển Đen

Cận cảnh Hải quân Ukraine rà phá thủy lôi trên Biển Đen

VOV.VN - Trong đoạn video, một chuyên gia rà phá thủy lôi của Hải quân Ukraine đã cố gắng tiếp cận quả thủy lôi trôi dạt trên khu vực Biển Đen, gần thành phố Odessa, trước khi kích nổ nó từ xa.

Bất ngờ với nỗ lực của Mỹ nhằm trang bị vũ khí nhanh chóng cho Ukraine
Bất ngờ với nỗ lực của Mỹ nhằm trang bị vũ khí nhanh chóng cho Ukraine

VOV.VN - Ngoài số lượng vũ khí khổng lồ, sự hỗ trợ của phương Tây dành cho Ukrainevề mặt hậu cần cũng rất đáng chú ý.

Bất ngờ với nỗ lực của Mỹ nhằm trang bị vũ khí nhanh chóng cho Ukraine

Bất ngờ với nỗ lực của Mỹ nhằm trang bị vũ khí nhanh chóng cho Ukraine

VOV.VN - Ngoài số lượng vũ khí khổng lồ, sự hỗ trợ của phương Tây dành cho Ukrainevề mặt hậu cần cũng rất đáng chú ý.

UAV Nga dùng tấn công Ukraine bị nghi sử dụng công nghệ phương Tây
UAV Nga dùng tấn công Ukraine bị nghi sử dụng công nghệ phương Tây

VOV.VN - Nhiều máy bay không người lái mà Nga dùng để tấn công Ukraine được cho là sử dụng chip do Mỹ và châu Âu sản xuất.

UAV Nga dùng tấn công Ukraine bị nghi sử dụng công nghệ phương Tây

UAV Nga dùng tấn công Ukraine bị nghi sử dụng công nghệ phương Tây

VOV.VN - Nhiều máy bay không người lái mà Nga dùng để tấn công Ukraine được cho là sử dụng chip do Mỹ và châu Âu sản xuất.

Ukraine huấn luyện lính đánh thuê nước ngoài gần khu vực do Nga kiểm soát
Ukraine huấn luyện lính đánh thuê nước ngoài gần khu vực do Nga kiểm soát

VOV.VN - Reuters đưa tin, Ukraine đang tiến hành huấn luyện lính đánh thuê nước ngoài ở gần khu vực Kreminna do Nga kiểm soát tại Donetsk.

Ukraine huấn luyện lính đánh thuê nước ngoài gần khu vực do Nga kiểm soát

Ukraine huấn luyện lính đánh thuê nước ngoài gần khu vực do Nga kiểm soát

VOV.VN - Reuters đưa tin, Ukraine đang tiến hành huấn luyện lính đánh thuê nước ngoài ở gần khu vực Kreminna do Nga kiểm soát tại Donetsk.