Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 8/3

VOV.VN - 24 giờ qua ghi nhận nhiều diễn biến quan trọng liên quan đến xung đột tại Ukraine, trong đó đáng chú ý là việc Nga nói không có điều kiện tiên quyết để đạt được hòa bình tại Ukraine và lãnh đạo Wagner tuyên bố kiểm soát toàn bộ khu vực phía Đông Bakhmut.

Lãnh đạo Wagner tuyên bố kiểm soát toàn bộ khu vực phía Đông Bakhmut: Các lực lượng của Nga đã kiểm soát toàn bộ khu vực phía Đông Bakhmut, lãnh đạo công ty quân sự tư nhân Wagner Evgeny Prigozhin cho hay ngày 8/3.

"Các đơn vị của công ty quân sự tư nhân Wagner đã giành được toàn bộ phía Đông Bakhmut. Mọi thứ ở bờ Đông sông Bakhmutka đều nằm dưới sự kiểm soát của chúng tôi", ông Prigozhin cho hay trên Telegram.

Ngày 7/3, ông Prigozhin cho biết có khoảng 12.000 - 20.000 binh lính Ukraine hiện đang ở Bakhmut.

Quan chức DPR nói Ukraine tổn thất hàng trăm binh sĩ ở Bakhmut mỗi ngày: Thành phố Bakhmut - nơi chính quyền Kiev miêu tả là pháo đài không thể đánh chiếm được của quân đội Ukraine đã thực sự trở thành một "hố đen" nuốt chửng các lực lượng của nước này, ông Yan Gagin - cố vấn cho Lãnh đạo nước Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) tự xưng Yan Gagin cho hay trên kênh truyền hình Rossiya-24.

"Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky từ lâu đã gọi đây là một thành phố pháo đài, tổn thất của nó về nguyên tắc ngang với tổn thất trên tiền tuyến. Thành phố pháo đài này hiện đã trở thành một hố đen "nuốt chửng" lực lượng của Ukraine", ông Gagin cho hay.

Tổng thống Zelensky: Nga có thể chiếm các thành phố miền Đông nếu Bakhmut thất thủ: Tổng thống Volodymyr Zelensky ngày 7/3 cho rằng, các lực lượng Nga sẽ có “con đường mở” để chiếm giữ các thành phố chủ chốt ở miền Đông Ukraine nếu họ giành quyền kiểm soát Bakhmut.

Nhà lãnh đạo Ukraine cũng tái khẳng định nỗ lực tiếp tục bảo vệ thành phố. “Đây là chiến thuật của chúng tôi”, ông Zelensky nói và cho biết thêm, các quan chức quân đội của Ukraine đã thống nhất kéo dài thời gian bảo vệ thành phố sau khi Nga tiến hành những cuộc tấn công dữ dội suốt nhiều tuần qua.

“Chúng tôi hiểu rằng sau khi đánh chiếm Bakhmut, họ có thể tiến xa hơn vào Kramatorsk hay Sloviansk. Đó sẽ là con đường mở cho lực lượng Nga đến các thành phố khác của Ukraine theo hướng Donetsk", Tổng thống Zelensky nêu rõ trong cuộc trả lời phỏng vấn truyền thông Mỹ ngày 7/3. “Đây là lý do tại sao các binh sỹ của chúng tôi kiên quyết bám trụ”, ông khẳng định.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga lý giải tầm quan trọng của Bakhmut: Theo Bộ trưởng Quốc phòng Nga, việc kiểm soát Bakhmut sẽ cho phép Nga tấn công sâu vào các vị trí của lực lượng vũ trang Ukraine.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu ngày 7/3 cho biết, Nga sẽ tiếp tục nỗ lực giành quyền kiểm soát Bakhmut bởi thành phố này là một trung tâm phòng thủ quan trọng của lực lượng Ukraine ở Donbass.

Ông giải thích, việc kiểm soát Artyomovsk sẽ cho phép nước này tấn công sâu hơn vào hàng phòng thủ của đối phương. Ông Shoigu lưu ý, quân đội Nga đã giải phóng các khu định cư Nikolaevka, Dvurechnoe, Krasnaya Gora, Gryanikovka và Paraskovievka, đồng thời tuyên bố rằng “chiến lược của Mỹ nhằm phá hủy Nga bằng vũ lực” đã thất bại.

Nga nói không có điều kiện tiên quyết để đạt được hòa bình tại Ukraine: Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 7/3 cho biết, Nga không thấy có bất cứ điều kiện tiên quyết nào để chuyển đổi sang lộ trình hòa bình ở Ukraine, vì vậy nước này sẽ giành các mục tiêu đề ra bằng cách tiếp tục thực hiện chiến dịch quân sự đặc biệt.

"Không có điều kiện tiên quyết nào để chuyển sang lộ trình hòa bình trong tình huống này. Do đó, Nga sẽ thực hiện các nhiệm vụ và mục tiêu của mình bằng cách tiếp tục thực hiện chiến dịch quân sự đặc biệt", ông Dmitry Peskov nói khi được hỏi liệu các đề xuất hòa bình của Trung Quốc có thể làm thay đổi tình hình hay không.

Ba Lan sẽ giao 10 chiếc xe tăng Leopard còn lại cho Ukraine: Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Mariusz Blaszczak cho biết, nước này sẽ chuyển thêm 10 xe tăng Leopard 2A4 đã cam kết ung cấp cho Ukraine trong vài ngày tới.

Ngày 7/3, tuyên bố tại buổi họp báo trước khi lên đường tới Stockholm, Thụy Điển để tham dự cuộc họp Bộ trưởng quốc phòng Liên minh châu Âu (EU), ông Blaszczak cho biết thêm, ngành công nghiệp quốc phòng Ba Lan cũng đã sẵn sàng sản xuất các phụ tùng thay thế cần thiết. Cụ thể Ba Lan đã sẵn sàng thành lập một trung tâm dịch vụ cho các xe tăng được bàn giao cho Ukraine tại nhà máy sản xuất thiết bị quân sự Bumar-Labedy ở miền Nam Ba Lan, nhưng hiện tại vấn đề chính là thiếu phụ tùng thay thế.

Nga và Ukraine trao đổi hơn 200 tù binh: Theo thông báo của Bộ Quốc phòng Nga, ngày 7/3, do kết quả của quá trình đàm phán, 90 quân nhân Nga đã được trả về từ lãnh thổ do chế độ Kiev kiểm soát. Máy bay của lực lượng hàng không vận tải quân sự sẽ đưa những người được thả về Moscow để điều trị và phục hồi. Tất cả các quân nhân đều được cung cấp sự hỗ trợ cần thiết về y tế và tâm lý. Trong khi đó, Chánh văn phòng Tổng thống Ukraine Andrei Yermak cho biết, 130 người Ukraine đã trở về quê hương trong khuôn khổ trao đổi tù binh chiến tranh với Nga. Trong số họ có 4 phụ nữ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng thống Zelensky: Nga có thể chiếm các thành phố miền Đông nếu Bakhmut thất thủ
Tổng thống Zelensky: Nga có thể chiếm các thành phố miền Đông nếu Bakhmut thất thủ

VOV.VN - Tổng thống Volodymyr Zelensky ngày 7/3 cho rằng, các lực lượng Nga sẽ có “con đường mở” để chiếm giữ các thành phố chủ chốt ở miền Đông Ukraine nếu họ giành quyền kiểm soát Bakhmut.

Tổng thống Zelensky: Nga có thể chiếm các thành phố miền Đông nếu Bakhmut thất thủ

Tổng thống Zelensky: Nga có thể chiếm các thành phố miền Đông nếu Bakhmut thất thủ

VOV.VN - Tổng thống Volodymyr Zelensky ngày 7/3 cho rằng, các lực lượng Nga sẽ có “con đường mở” để chiếm giữ các thành phố chủ chốt ở miền Đông Ukraine nếu họ giành quyền kiểm soát Bakhmut.

Ukraine muốn Mỹ cung cấp bom chùm thả từ UAV để tấn công thiết giáp của Nga?
Ukraine muốn Mỹ cung cấp bom chùm thả từ UAV để tấn công thiết giáp của Nga?

VOV.VN - Reuters dẫn nguồn tin từ 2 nghị sỹ Mỹ cho biết, Ukraine đã mở rộng yêu cầu đối với nước này, đề nghị cung cấp bom chùm để sử dụng cho máy bay không người lái (UAV) nhằm tấn công xe thiết giáp của lực lượng Nga.

Ukraine muốn Mỹ cung cấp bom chùm thả từ UAV để tấn công thiết giáp của Nga?

Ukraine muốn Mỹ cung cấp bom chùm thả từ UAV để tấn công thiết giáp của Nga?

VOV.VN - Reuters dẫn nguồn tin từ 2 nghị sỹ Mỹ cho biết, Ukraine đã mở rộng yêu cầu đối với nước này, đề nghị cung cấp bom chùm để sử dụng cho máy bay không người lái (UAV) nhằm tấn công xe thiết giáp của lực lượng Nga.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga lý giải tầm quan trọng của Bakhmut
Bộ trưởng Quốc phòng Nga lý giải tầm quan trọng của Bakhmut

VOV.VN - Theo Bộ trưởng Quốc phòng Nga, việc kiểm soát Bakhmut sẽ cho phép Nga tấn công sâu vào các vị trí của lực lượng vũ trang Ukraine.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga lý giải tầm quan trọng của Bakhmut

Bộ trưởng Quốc phòng Nga lý giải tầm quan trọng của Bakhmut

VOV.VN - Theo Bộ trưởng Quốc phòng Nga, việc kiểm soát Bakhmut sẽ cho phép Nga tấn công sâu vào các vị trí của lực lượng vũ trang Ukraine.

Nga nói không có điều kiện tiên quyết để đạt được hòa bình tại Ukraine
Nga nói không có điều kiện tiên quyết để đạt được hòa bình tại Ukraine

VOV.VN - Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 7/3 cho biết, Nga không thấy có bất cứ điều kiện tiên quyết nào để chuyển đổi sang lộ trình hòa bình ở Ukraine, vì vậy nước này sẽ giành các mục tiêu đề ra bằng cách tiếp tục thực hiện chiến dịch quân sự đặc biệt.

Nga nói không có điều kiện tiên quyết để đạt được hòa bình tại Ukraine

Nga nói không có điều kiện tiên quyết để đạt được hòa bình tại Ukraine

VOV.VN - Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 7/3 cho biết, Nga không thấy có bất cứ điều kiện tiên quyết nào để chuyển đổi sang lộ trình hòa bình ở Ukraine, vì vậy nước này sẽ giành các mục tiêu đề ra bằng cách tiếp tục thực hiện chiến dịch quân sự đặc biệt.

Ukraine quyết không từ bỏ Bakhmut dù Nga ra sức chọc thủng tuyến phòng thủ
Ukraine quyết không từ bỏ Bakhmut dù Nga ra sức chọc thủng tuyến phòng thủ

VOV.VN - Người phát ngôn của một trong số các đơn vị Ukraine đang hoạt động gần Bakhmut ngày 6/3 cho biết, các lực lượng nước này vẫn đang nỗ lực bảo vệ thành phố.

Ukraine quyết không từ bỏ Bakhmut dù Nga ra sức chọc thủng tuyến phòng thủ

Ukraine quyết không từ bỏ Bakhmut dù Nga ra sức chọc thủng tuyến phòng thủ

VOV.VN - Người phát ngôn của một trong số các đơn vị Ukraine đang hoạt động gần Bakhmut ngày 6/3 cho biết, các lực lượng nước này vẫn đang nỗ lực bảo vệ thành phố.

Cuộc sống của người dân Ukraine trong hầm trú ẩn gần Bakhmut
Cuộc sống của người dân Ukraine trong hầm trú ẩn gần Bakhmut

VOV.VN - Tại một khu hầm ngầm trong một trường học bị bỏ hoang nằm cách tiền tuyến Bakhmut 2km về phía Đông Nam, những người dân trú ẩn ở đây chỉ có một mong ước duy nhất là hòa bình.

Cuộc sống của người dân Ukraine trong hầm trú ẩn gần Bakhmut

Cuộc sống của người dân Ukraine trong hầm trú ẩn gần Bakhmut

VOV.VN - Tại một khu hầm ngầm trong một trường học bị bỏ hoang nằm cách tiền tuyến Bakhmut 2km về phía Đông Nam, những người dân trú ẩn ở đây chỉ có một mong ước duy nhất là hòa bình.