Diễn biến mới về vụ khủng bố xe điện ngầm ở Moscow

Tổng thống Nga Medvedev tuyên bố, các cơ quan công lực Nga tiếp tục cuộc đấu tranh đến cùng với bọn khủng bố và không khoan nhượng, đồng thời yêu cầu tăng cường kiểm tra an ninh trên qui mô quốc gia.

Như tin đã đưa, 2 vụ đánh bom xe điện ngầm ở Moscow (LB Nga) sáng 29/3 gây thiệt hại lớn về người và gây lo ngại trong dân chúng. Đến thời điểm này, đã có 38 người chết và 72 người bị thương, trong đó có 3 người nước ngoài bị thương (gồm 1 người Philippines và 2 người Malaysia). Không có người Việt Nam nào thiệt mạng hoặc bị thương trong hai vụ khủng bố.

Trong số 38 người thiệt mạng có 17 người chưa xác định rõ danh tính. Hiện giao thông trên các tuyến phố lân cận hai ga tàu điện ngầm trên đã được phục hồi.

Ngày 30/3, ở Moscow tiến hành “Ngày tang lễ” tổ chức để tang tưởng nhớ các nạn nhân của hai vụ đánh bom tàu điện ngầm. Toàn thành phố treo quốc kỳ rủ. Các cơ sở văn hóa cũng như đài truyền hình và đài phát thanh được khuyến nghị hủy các chương trình và hoạt động giải trí.

Bên cạnh các hoạt động cứu trợ, chăm sóc người bị nạn sau 2 vụ nổ, Cơ quan báo chí Sở Nội vụ Moscow vừa cho biết, lực lượng chức năng thủ đô sẽ tăng cường kiểm tra hoạt động các công trường xây dựng, các khu chợ hàng hoá bán buôn bán lẻ, tổ hợp thương mại và thậm chí các khách sạn, nhà nghỉ... là những nơi khách vãng lai thường qua lại hay tá túc.

Lực lượng cảnh sát cũng phối hợp chặt chẽ với lực lượng an ninh, các cơ quan vận tải hàng không, đường thuỷ, đường bộ và nhiều ngành chức năng khác tăng cường kiểm tra giám sát những vị trí quan trọng, xung yếu; tăng cường các biện pháp an ninh bổ sung, áp dụng chế độ trực ban lãnh đạo ngày đêm và tăng cường các nhóm điều tra, sử dụng cả chó nghiệp vụ vào các thời điểm cần thiết.

Hiện dư luận xã hội Nga đặc biệt quan tâm đến việc đảm bảo an ninh, giải quyết tận gốc các hành động khủng bố. Tổng thống Nga Medvedev tuyên bố, các cơ quan công lực Nga tiếp tục cuộc đấu tranh đến cùng với bọn khủng bố và không khoan nhượng. Theo ông Medvedev, những gì đã làm là chưa đủ, đồng thời yêu cầu tăng cường kiểm tra an ninh trên qui mô quốc gia.

Trong khi đó, Thủ tướng Putin khẳng định: “Tôi tin rằng, cơ quan bảo vệ pháp luật sẽ làm tất cả để tìm bắt và trừng trị những kẻ tội phạm. Bọn khủng bố phải bị tiêu diệt. Chúng ta phải làm sao để giảm nhẹ nỗi đau, nhanh chóng khắc phục các hậu quả và hỗ trợ người bị hại”.

Ông Nhi-cô-lai Lê-vi-chep, Lãnh đạo khối nghị sĩ đảng “Nước Nga công bằng” trong Hạ viện Nga yêu cầu nước Nga phải tiến hành cuộc đấu tranh sâu rộng chống tư tưởng khủng bố. Nếu như không thực hiện nghiêm túc vấn đề này thì ngay tại vùng bắc Cáp-ca-zơ cũng sẽ không có yên bình. Lúc đó chỉ còn biết tự phòng vệ và chờ đợi khi nào và ở đâu lại xẩy ra những vụ khủng bố tương tự. Hạ viện cần nghiêm túc suy nghĩ vấn đề này.

Trong khi đó, Chủ tịch Đảng Cộng Sản Nga Ziuganov thì đề nghị khôi phục án tử hình đối các loại tội phạm nguy hiểm, trong đó có khủng bố. Bên cạnh đó cần tăng cường các biện pháp nâng cao đời sống chính trị, kinh tế, xã hội tại khu vực bắc Cáp-ca-zơ.

Khi trả lời phỏng vấn Đài Tiếng nói nước Nga, chuyên gia về đấu tranh chống khủng bố Nhi-cô-lai Lê-ô-nôp khẳng định, các vụ nổ bom là hành động có chủ ý và có kế hoạch. Vấn đề đặt ra là phải đối phó với thảm hoạ này như thế nào. Nếu chỉ sử dụng sức mạnh thôi thì chưa đủ. Cần phải làm sao tiêu diệt tận gốc rễ khủng bố. Các đại biểu Hạ viện Nga cũng cho rằng, thảm hoạ tại ga xe điện ngầm Moscow một lần nữa cho thấy cần phải tìm kiếm phương thức hiệu quả chống khủng bố.

Tín đồ Hồi giáo, chính thống giáo và Phật giáo ở Nga lên án vụ khủng bố trong đường xe điện ngầm. Hãng RIA Novosti trích dẫn lời ông San-zêi-latma, đại diện Phật giáo Nga truyền thống cho rằng những vụ nổ bom cướp đi sinh mạng của con người là “sự phạm thượng”. Phật giáo truyền thống của Nga sẽ cử hành lễ cầu siêu cho những người bị chết trong vụ khủng bố này.

Lãnh đạo các nước trên thế giới phản đối vụ khủng bố ở Nga

Lãnh đạo của nhiều nước trên thế giới đã phản ứng mạnh mẽ trước vụ đánh bom khủng bố nhằm vào Hệ thống tàu điện ngầm của thủ đô Moscow, làm ít nhất 37 người bị thiệt mạng và rất nhiều người khác bị thương.

Tổng thổng Mỹ B.Obama trên đường trở về nhà từ chuyến thăm bất ngờ đến Afghanistan vào cuối tuần trước đã lên án vụ khủng bố này. Ông Obama cho rằng hơn ai hết Mỹ là nước thấu hiểu nhất những hậu quả mà khủng bố gây ra và gửi lời chia buồn sâu sắc đến các gia đình nạn nhân thiệt mạng và bị thương trong vụ khủng bố. Mỹ luôn sát cánh với Nga để chống lại chủ nghĩa khủng bố cực đoan.

Trong khi đó, Thủ tướng Anh G.Brown, Tổng thống Pháp N.Sakozi đều cho rằng đó là hành động hèn nhát và không thể chấp nhận được. Tổng thư ký của NATO Anders Fogh Rasmussen lên án rằng không có sự bào chữa nào đối với vụ tấn công và hủy diệt sinh mạng của dân thường, đồng thời khẳng định, NATO luôn ủng hộ cuộc chiến chống khủng bố.

Tổng thống Gruzia Mikhail Saakashivili cho rằng, những gì đã xảy ra tại Moscow đã chứng tỏ vấn đề khủng bố không phải chỉ bó hẹp ở một quốc gia nào mà nó là vấn đề mang tính toàn cầu. Trong khí đó Ngoại trưởng Canada Lawrence Cannon mô tả vụ khủng bố là hành động hèn hạ và nêu rõ: “Canada lên án mạnh mẽ cuộc tấn công khủng bố đã cướp đi sinh mạng của rất nhiều dân thường. Chúng tôi muốn gửi lời cảm thông sâu sắc đến các gia đình nạn nhân phải chịu sự tổn thất này. Chúng tôi sẵn sàng giúp đỡ Nga để có thể nhanh chóng xác định và đưa những kẻ khủng bố ra xét xử”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.