Diễn đàn kinh tế St. Petersburg: Cầu nối để Nga xích lại gần EU?

VOV.VN - Sự hiện diện của Chủ tịch Ủy ban châu Âu Jean-Claude Juncker tại Diễn đàn Kinh tế St.Petersburg được kỳ vọng sẽ giúp Nga xích lại gần hơn với EU.

Diễn đàn Kinh tế Quốc tế St.Petersburg lần thứ 20 với chủ đề "Trước ngưỡng một thực tế kinh tế mới” đang diễn ra tại Nga, lần đầu tiên thu hút sự tham gia của Chủ tịch Ủy ban châu Âu Jean-Claude Juncker sau khi mối quan hệ giữa EU và Nga bị ngưng trệ cách đây 2 năm do cuộc khủng hoảng Ukraine.

Phát biểu tại Diễn đàn, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Jean-Claude Juncker cho rằng đã đến thời điểm hai bên giải quyết bất đồng thông qua đối thoại: “Nếu mối quan hệ hai bên đang bị ảnh hưởng bởi việc mất lòng tin thì chúng ta nên cải thiện nó. Tôi tin rằng chúng ta có thể làm được điều này. Tôi luôn tin vào quyền lực của đối thoại.

Khi mối quan hệ song phương căng thẳng, chúng ta phải tiếp tục đối thoại. Thậm chí khi các biện pháp trừng phạt kinh tế được duy trì, cánh cửa đối thoại vẫn cần được để mở”.

Phát biểu tại Diễn đàn, Tổng thống Nga Putin đề cập tới nhiều vấn đề quan trọng trong cả lĩnh vực chính trị và kinh tế. Theo ông Putin, trong mối quan hệ với châu Âu, Nga không phải là quốc gia khởi xướng những rối loạn hiện nay, tất cả các hành động của Nga chỉ mang ý nghĩa đáp trả.

Tuy nhiên, Tổng thống Nga cũng kêu gọi các quốc gia châu Âu khôi phục lại quan hệ với Nga. Ông Putin khẳng định, Nga sẵn sàng đối thoại với các đối tác châu Âu nhưng thiện chí đó không thể chỉ ở một phía.

“Bất chấp những vấn đề trong mối quan hệ song phương, Liên minh châu Âu vẫn là đối tác thương mại kinh tế chính của Nga. EU cũng là láng giềng gần gũi nhất của chúng tôi. Tôi không  muốn nghĩ rằng chúng ta đang hướng đến hình thức của một kiểu Chiến tranh Lạnh. Tôi chắc chắn không ai muốn điều này và Nga cũng vậy”, ông Putin nói.

Tổng thống Putin cũng cho biết, Nga có thể dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt đã áp đặt lên Liên minh châu Âu. Tuy nhiên để có những nhượng bộ như vậy thì nước Nga phải chắc chắn rằng, châu Âu cũng sẽ đưa ra các biện pháp tương tự.

Các biện pháp trừng phạt giữa Nga và EU hiện là một trong những rào cản lớn trong việc giúp hai bên cải thiện quan hệ song phương. EU đang cân nhắc liệu có nên gia hạn các biện pháp trừng phạt Nga dự kiến hết hiệu lực vào tháng 7 hay không.

Thủ tướng Italy Mateo Renzi cho rằng, việc thực hiện đầy đủ thỏa thuận hòa bình Minsk là cần thiết cho việc dỡ bỏ trừng phạt nhằm vào Nga. Ông Renzi cũng khẳng định, Nga và châu Âu chia sẻ giá trị chung, hai bên nên nỗ lực khôi phục mối quan hệ song phương. Italy sẽ hối thúc các nhà lãnh đạo châu Âu khác dỡ bỏ trừng phạt nhằm vào Nga .

Với sự góp mặt của những nhân vật có tiếng nói quan trọng tại châu Âu sau 2 năm, Diễn đàn St.Petersburg lần này là một dấu hiệu cho thấy, EU và Nga đang có những bước đi xích lại gần nhau.

Tuy vậy, giới quan sát nhận định, việc dỡ bỏ hoàn toàn các lệnh trừng phạt là điều khó có thể diễn ra sớm, khi cả Nga và EU đều vẫn úp mở khả năng tiếp tục gia hạn trừng phạt lẫn nhau.

Thêm vào đó, những cuộc đụng độ bạo lực giữa các cổ động viên Nga với cổ động viên các nước như Anh và phản ứng của nước chủ nhà Pháp tại Euro2016 khiến quan hệ ngoại giao giữa hai bên thêm sóng gió.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrop mới đây cáo buộc nhà chức trách Pháp đã không thông báo cho các nhân viên ngoại giao về việc bắt giữ 43 cổ động viên Nga trong nhiều giờ, đồng thời cảnh báo việc gia tăng những “hành động bài Nga” có thể sẽ làm gia tăng căng thẳng trong mối quan hệ Nga - Pháp.

Giới quan sát cho rằng, những vụ việc liên quan đến giải bóng đá châu Âu nếu không được xử lí khéo léo có thể khiến mối quan hệ Nga-Pháp nói riêng và Nga-EU nói chung bước vào một giai đoạn đối đầu mới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga nhất trí với đề xuất của Mỹ về phe đối lập Syria
Nga nhất trí với đề xuất của Mỹ về phe đối lập Syria

VOV.VN -Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 17/6 đã nhất trí với những đề xuất của Mỹ nhằm tiếp nhận các đại diện của phe đối lập vào Chính phủ Syria.

Nga nhất trí với đề xuất của Mỹ về phe đối lập Syria

Nga nhất trí với đề xuất của Mỹ về phe đối lập Syria

VOV.VN -Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 17/6 đã nhất trí với những đề xuất của Mỹ nhằm tiếp nhận các đại diện của phe đối lập vào Chính phủ Syria.

Tổng thống Nga Putin: Mỹ có lẽ là siêu cường duy nhất trên thế giới
Tổng thống Nga Putin: Mỹ có lẽ là siêu cường duy nhất trên thế giới

VOV.VN - Tổng thống Nga Putin ngày 17/6 thừa nhận Mỹ có lẽ là siêu cường duy nhất trên thế giới và chấp nhận hợp tác với bất kỳ Tổng thống mới nào của Mỹ.

Tổng thống Nga Putin: Mỹ có lẽ là siêu cường duy nhất trên thế giới

Tổng thống Nga Putin: Mỹ có lẽ là siêu cường duy nhất trên thế giới

VOV.VN - Tổng thống Nga Putin ngày 17/6 thừa nhận Mỹ có lẽ là siêu cường duy nhất trên thế giới và chấp nhận hợp tác với bất kỳ Tổng thống mới nào của Mỹ.

EU kéo dài lệnh trừng phạt bán đảo Crimea của Nga thêm 1 năm
EU kéo dài lệnh trừng phạt bán đảo Crimea của Nga thêm 1 năm

VOV.VN - Liên minh châu Âu (EU) ngày 17/6 quyết định kéo dài lệnh trừng phạt kinh tế đối với bán đảo Crimea thuộc Nga thêm 1 năm, cho tới ngày 23/6/2017.

EU kéo dài lệnh trừng phạt bán đảo Crimea của Nga thêm 1 năm

EU kéo dài lệnh trừng phạt bán đảo Crimea của Nga thêm 1 năm

VOV.VN - Liên minh châu Âu (EU) ngày 17/6 quyết định kéo dài lệnh trừng phạt kinh tế đối với bán đảo Crimea thuộc Nga thêm 1 năm, cho tới ngày 23/6/2017.

Nga - Italy tăng cường hợp tác bất chấp lệnh trừng phạt của EU
Nga - Italy tăng cường hợp tác bất chấp lệnh trừng phạt của EU

VOV.VN - Thủ tướng Italy Renzi và Tổng thống Nga Putin ngày 17/6 chứng kiến lễ ký các thỏa thuận giữa doanh nghiệp 2 nước có tổng trị giá lên đến 1 tỷ Euro.

Nga - Italy tăng cường hợp tác bất chấp lệnh trừng phạt của EU

Nga - Italy tăng cường hợp tác bất chấp lệnh trừng phạt của EU

VOV.VN - Thủ tướng Italy Renzi và Tổng thống Nga Putin ngày 17/6 chứng kiến lễ ký các thỏa thuận giữa doanh nghiệp 2 nước có tổng trị giá lên đến 1 tỷ Euro.