Điện Kremlin: Bất kỳ ai tấn công lực lượng Nga ở Ukraine sẽ bị nhắm mục tiêu

VOV.VN - Ngày 10/3, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov tuyên bố bất kỳ ai tấn công quân đội Nga sẽ trở thành mục tiêu. Ông Peskov nhấn mạnh rằng các cuộc tấn công của lực lượng bán quân sự Ukraine buộc quân đội Nga phải đáp trả.

Ông Peskov cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin đã kêu gọi người dân Ukraine hạ vũ khí, nói rằng điều này sẽ ngăn chặn các cuộc đụng độ có thể xảy ra.  

Điện Kremlin đưa ra cảnh báo trên để đáp trả các động thái của Kiev, khi có một số thông tin nói rằng chính phủ Ukraine phát vũ khí cho dân thường và phóng thích các tù nhân có kỹ năng quân sự để chiến đấu chống lực lượng Nga.

Ngày 24/2, Nga đã triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine với lý do là để bảo vệ người dân ở hai nước cộng hòa nhân dân tự xưng Donetsk và Lugansk. Tổng thống Putin giải thích mục tiêu chính của hoạt động quân sự này là "phi quân sự hóa" Ukraine, nhấn mạnh rằng Moscow muốn loại bỏ mối đe dọa đối với an ninh quốc gia.

Bộ Quốc phòng Nga đã nhiều lần nhấn mạnh rằng các lực lượng vũ trang chỉ tấn công các cơ sở hạ tầng quân sự của Ukraine bằng vũ khí và không có mối đe dọa nào đối với dân thường. Trong khi đó, phía Ukraine vẫn thường xuyên tố Nga nhằm vào cả các mục tiêu dân sự ở nước này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ngoại trưởng Nga và Ukraine tới Thổ Nhĩ Kỳ, chuẩn bị đối thoại
Ngoại trưởng Nga và Ukraine tới Thổ Nhĩ Kỳ, chuẩn bị đối thoại

VOV.VN - Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov và Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba đã tới Thổ Nhĩ Kỳ, chuẩn bị tham gia cuộc đối thoại do giới chức Ankara đề xuất trong bối cảnh Nga tiến hành chiến dịch quân sự ở Ukraine.

Ngoại trưởng Nga và Ukraine tới Thổ Nhĩ Kỳ, chuẩn bị đối thoại

Ngoại trưởng Nga và Ukraine tới Thổ Nhĩ Kỳ, chuẩn bị đối thoại

VOV.VN - Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov và Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba đã tới Thổ Nhĩ Kỳ, chuẩn bị tham gia cuộc đối thoại do giới chức Ankara đề xuất trong bối cảnh Nga tiến hành chiến dịch quân sự ở Ukraine.

Nga điều tra vụ lính nghĩa vụ tham chiến bị Ukraine bắt làm tù binh
Nga điều tra vụ lính nghĩa vụ tham chiến bị Ukraine bắt làm tù binh

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga hôm 9/3 xác nhận một số lượng lính nghĩa vụ của nước này đã tham gia “chiến dịch quân sự đặc biệt” và bị phía Ukraine bắt làm tù binh.

Nga điều tra vụ lính nghĩa vụ tham chiến bị Ukraine bắt làm tù binh

Nga điều tra vụ lính nghĩa vụ tham chiến bị Ukraine bắt làm tù binh

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga hôm 9/3 xác nhận một số lượng lính nghĩa vụ của nước này đã tham gia “chiến dịch quân sự đặc biệt” và bị phía Ukraine bắt làm tù binh.

Mỹ phản ứng trước cáo buộc của Nga về nghiên cứu vũ khí sinh học tại Ukraine
Mỹ phản ứng trước cáo buộc của Nga về nghiên cứu vũ khí sinh học tại Ukraine

VOV.VN - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova ngày 9/3 cho biết, Mỹ cần phải thông báo cho cộng đồng quốc tế về các chương trình sinh học quân sự đã được thực hiện ở Ukraine.

Mỹ phản ứng trước cáo buộc của Nga về nghiên cứu vũ khí sinh học tại Ukraine

Mỹ phản ứng trước cáo buộc của Nga về nghiên cứu vũ khí sinh học tại Ukraine

VOV.VN - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova ngày 9/3 cho biết, Mỹ cần phải thông báo cho cộng đồng quốc tế về các chương trình sinh học quân sự đã được thực hiện ở Ukraine.