Điện Kremlin không loại trừ việc Nga ngắt kết nối với thẻ thanh toán quốc tế

VOV.VN - Điện Kremlin hôm qua (13/4) cho biết Nga không loại trừ việc có thể hạn chế sử dụng thẻ thanh toán quốc tế visa và và mastercard trong trường hợp phương Tây tiếp tục áp dụng chính sách trừng phạt chống lại Nga.

Tuyên bố trên được Thư ký báo chí của Tổng thống Nga Dmitry Peskov cho biết ngày 14/3. Theo ông Dmitry Peskov, bằng hình thức này hay hình thức khác, các hạn chế mang tính chống Nga đang được một số quốc gia sử dụng.

“Đây là một tiến trình tương đối khó lường, do đó, trong khuôn khổ của tiến trình này, trên cơ sở có tính đến những hành vi không thân thiện và đôi khi thậm chí là thù địch đối với chúng tôi, không có gì có thể loại trừ được”, ông Peskov nói với các phóng viên.

Thư ký báo chí điện Kremlin cho biết rằng, hệ thống thanh toán của Nga mang tên “Mir” đã phát triển mạnh mẽ và tin tưởng rằng trong tương lai hệ thống này sẽ được sử dụng trên toàn cầu.

Trước đó, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cũng cho biết, Moscow đang tích cực làm việc để từ bỏ các hệ thống thanh toán do phương Tây kiểm soát. Theo ông Lavrov, Nga nhìn thấy triển vọng lớn trong việc hợp tác với các đối tác nước ngoài để dần từ bỏ việc sử dụng đồng USD trong các giao dịch thanh toán. Ông Lavrov nhấn mạnh quan điểm của Nga đối với chính sách trừng phạt của Washington không thay đổi, theo đó Moscow tiếp tục phản đối bất kỳ biện pháp hạn chế đơn phương nào đối với nước này.

Vào cuối năm ngoái, các phương tiện truyền thông đưa tin rằng các nhà chức trách Mỹ đang xem xét khả năng ngắt kết nối hệ thống thanh toán quốc tế SWIFT với Nga như một trong những biện pháp trừng phạt nước này. Đáp lại, Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố rằng Nga có thể phát triển một giải pháp thay thế cho hệ thống thanh toán quốc tế nói trên./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga đề nghị Mỹ nêu rõ lập trường về Hiệp ước Bầu trời Mở
Nga đề nghị Mỹ nêu rõ lập trường về Hiệp ước Bầu trời Mở

VOV.VN - Thứ trưởng Ngoại giao Liên bang Nga Sergei Ryabkov hôm nay đưa ra thời hạn chót đề nghị phía Mỹ khẳng định rõ lập trường về Hiệp ước Bầu trời mở.

Nga đề nghị Mỹ nêu rõ lập trường về Hiệp ước Bầu trời Mở

Nga đề nghị Mỹ nêu rõ lập trường về Hiệp ước Bầu trời Mở

VOV.VN - Thứ trưởng Ngoại giao Liên bang Nga Sergei Ryabkov hôm nay đưa ra thời hạn chót đề nghị phía Mỹ khẳng định rõ lập trường về Hiệp ước Bầu trời mở.

Nga nói chính Mỹ phải trả lời câu hỏi về hoạt động quanh Ukraine
Nga nói chính Mỹ phải trả lời câu hỏi về hoạt động quanh Ukraine

VOV.VN - Ngọai trưởng Nga Sergei Lavrov trong chuyến thăm Ai Cập ngày 12/4 tuyên bố, Mỹ chứ không phải Nga có những câu hỏi cần phải trả lời về các hoạt động xung quanh Ukraine.

Nga nói chính Mỹ phải trả lời câu hỏi về hoạt động quanh Ukraine

Nga nói chính Mỹ phải trả lời câu hỏi về hoạt động quanh Ukraine

VOV.VN - Ngọai trưởng Nga Sergei Lavrov trong chuyến thăm Ai Cập ngày 12/4 tuyên bố, Mỹ chứ không phải Nga có những câu hỏi cần phải trả lời về các hoạt động xung quanh Ukraine.

Nga cảnh báo tàu Mỹ “tránh xa” bờ biển Nga, đồng thời thúc đẩy thỏa thuận hạt nhân Iran
Nga cảnh báo tàu Mỹ “tránh xa” bờ biển Nga, đồng thời thúc đẩy thỏa thuận hạt nhân Iran

VOV.VN - Nga hôm 13/4 gửi cảnh báo tới các tàu chiến Mỹ tránh xa “bờ biển Nga”, đồng thời gọi việc triển khai tàu của Mỹ ở khu vực bán đảo Crimea là hành động khiêu khích nước này. Nga cũng cùng Iran thúc đẩy thỏa thuận hạt nhân.

Nga cảnh báo tàu Mỹ “tránh xa” bờ biển Nga, đồng thời thúc đẩy thỏa thuận hạt nhân Iran

Nga cảnh báo tàu Mỹ “tránh xa” bờ biển Nga, đồng thời thúc đẩy thỏa thuận hạt nhân Iran

VOV.VN - Nga hôm 13/4 gửi cảnh báo tới các tàu chiến Mỹ tránh xa “bờ biển Nga”, đồng thời gọi việc triển khai tàu của Mỹ ở khu vực bán đảo Crimea là hành động khiêu khích nước này. Nga cũng cùng Iran thúc đẩy thỏa thuận hạt nhân.