Điện Kremlin nói gì về kế hoạch tranh cử năm 2024 của Tổng thống Putin?

VOV.VN - Tổng thống Nga Vladimir Putin chưa quyết định về việc liệu có ra tái tranh cử vào năm 2024 hay không khi Nga dự kiến bỏ phiếu để bầu ra lãnh đạo kế tiếp, người phát ngôn điện Kremlin cho hay.

Ông Putin hiện đang trong nhiệm kỳ thứ tư trên cương vị là Tổng thống. Ông Putin đảm nhiệm cương vị Tổng thống từ 2000 - 2008 và sau đó tiếp tục quay lại vị trí này từ năm 2012.

Nga đã thay đổi Hiến pháp một vài lần trong lịch sử hiện đại. Nhiệm kỳ 5 năm được quy định ban đầu đã giảm xuống còn 4 năm vào năm 1993 dưới thời Tổng thống Boris Yeltsin nhưng đã tăng lên 6 năm vào 2008. Cuộc bầu cử tổng thống đầu tiên áp dụng nhiệm kỳ tăng lên này được tổ chức vào năm 2012.

Năm 2020, Nga tổ chức trưng cầu ý dân về việc sửa đổi Hiến pháp, trong đó bao gồm cả việc mở rộng các giới hạn nhiệm kỳ. Việc này đã được thông qua và có thể mở đường để Tổng thống Putin tiếp tục nắm quyền tới năm 2036.

Tổng thống Putin không phủ nhận hay xác nhận về việc này. Khi được hỏi về vấn đề trên tại Câu lạc bộ Thảo luận Valdai vào tháng 10/2020, không lâu sau khi các điều chỉnh trên có hiệu lực, Tổng thống Putin cho biết ông hiểu rõ "điều này sẽ phải kết thúc vào một thời điểm nào đó".

Những sửa đổi trên, theo Tổng thống Putin là nhằm cập nhật Hiến pháp và tăng cường chủ quyền quốc gia./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ông Biden: Phát biểu của Tổng thống Nga Putin về vũ khí hạt nhân là nguy hiểm
Ông Biden: Phát biểu của Tổng thống Nga Putin về vũ khí hạt nhân là nguy hiểm

VOV.VN - Ngày 27/10, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã bày tỏ thái độ hoài nghi về tuyên bố của Tổng thống Nga Vladimir Putin rằng ông không có ý định sử dụng vũ khí hạt nhân ở Ukraine.

Ông Biden: Phát biểu của Tổng thống Nga Putin về vũ khí hạt nhân là nguy hiểm

Ông Biden: Phát biểu của Tổng thống Nga Putin về vũ khí hạt nhân là nguy hiểm

VOV.VN - Ngày 27/10, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã bày tỏ thái độ hoài nghi về tuyên bố của Tổng thống Nga Vladimir Putin rằng ông không có ý định sử dụng vũ khí hạt nhân ở Ukraine.

Tổng thống Putin: Cáo buộc Nga làm nổ đường ống Dòng chảy phương Bắc là “vô nghĩa”
Tổng thống Putin: Cáo buộc Nga làm nổ đường ống Dòng chảy phương Bắc là “vô nghĩa”

VOV.VN - Ngày 31/10, Tổng thống Vladimir Putin cho biết, cáo buộc Nga làm nổ đường ống dẫn khí đốt Dòng chảy phương Bắc là vô nghĩa.

Tổng thống Putin: Cáo buộc Nga làm nổ đường ống Dòng chảy phương Bắc là “vô nghĩa”

Tổng thống Putin: Cáo buộc Nga làm nổ đường ống Dòng chảy phương Bắc là “vô nghĩa”

VOV.VN - Ngày 31/10, Tổng thống Vladimir Putin cho biết, cáo buộc Nga làm nổ đường ống dẫn khí đốt Dòng chảy phương Bắc là vô nghĩa.

Ông Putin: Thế giới đối mặt với "thập kỷ nguy hiểm nhất" kể từ Thế chiến II
Ông Putin: Thế giới đối mặt với "thập kỷ nguy hiểm nhất" kể từ Thế chiến II

VOV.VN - Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 27/10 nhận định rằng thế giới đối mặt với "thập kỷ nguy hiểm nhất" kể từ Thế chiến II.

Ông Putin: Thế giới đối mặt với "thập kỷ nguy hiểm nhất" kể từ Thế chiến II

Ông Putin: Thế giới đối mặt với "thập kỷ nguy hiểm nhất" kể từ Thế chiến II

VOV.VN - Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 27/10 nhận định rằng thế giới đối mặt với "thập kỷ nguy hiểm nhất" kể từ Thế chiến II.