Điện Kremlin: Phương Tây đã tham gia vào xung đột ở Ukraine, dù là gián tiếp

VOV.VN - Moscow nhấn mạnh, các quốc gia NATO từ lâu đã là bên gián tiếp trong cuộc xung đột Nga-Ukraine thông qua việc cung cấp vũ khí cho Kiev.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói rằng Mỹ và NATO đã tham gia vào cuộc xung đột đang diễn ra giữa Nga và Ukraine, mặc dù là gián tiếp.

Bình luận của ông Peskov đưa ra sau khi Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Nga Nikolay Patrushev gọi các hành động thù địch đang diễn ra ở Ukraine là “sự đối đầu giữa NATO và Nga”.

“Cả NATO và Mỹ chắc chắn đang tham gia vào cuộc xung đột này, mặc dù gián tiếp, thông qua bên được ủy nhiệm”, ông Peskov nói.

Theo ông Peskov, mặc dù cả Mỹ và NATO đều khẳng định không có ý định tham gia vào cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine, nhưng thực tế họ đã trở thành một bên tham gia gián tiếp.

Người phát ngôn Điện Kremlin cho rằng Mỹ và các đồng minh, bao gồm cả các quốc gia NATO “bơm vũ khí cho, chia sẻ công nghệ và dữ liệu tình báo cho Ukraine... Sự tham gia của họ vào cuộc xung đột này là rõ ràng”. Nga không tin bất kỳ hành động nào của họ có thể kích động thêm Mỹ và NATO tăng cường viện trợ quân sự cho Kiev vì điều đó đã và đang xảy ra.

Người phát ngôn Điện Kremlin nhấn mạnh: “Chúng tôi nhận thấy rằng các đợt viện trợ quân sự gia tăng hàng ngày”. Vũ khí ngày càng mạnh hơn đang được chuyển giao với số lượng lớn hơn, trong khi các quốc gia phương Tây tăng cường huấn luyện quân đội Ukraine.

Trước đó, Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Patrushev nói rằng cuộc xung đột ở Ukraine là cuộc đối đầu ủy nhiệm giữa Mỹ, NATO và Nga vì NATO và Mỹ “lo ngại một cuộc đối đầu trực tiếp”. Ông cũng cáo buộc phương Tây hy sinh mạng sống của người khác vì “sự làm giàu và tham vọng” của họ.

Washington và các đồng minh ở châu Âu đã nhiều lần tuyên bố họ muốn tránh đối đầu trực tiếp với Nga và phủ nhận việc tham gia vào cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine. Tuy nhiên, họ đã cung cấp cho Kiev nhiều loại vũ khí khác nhau, bao gồm cả pháo tự hành và bệ phóng tên lửa đa nòng.

Nga đã nhiều lần cảnh báo rằng việc phương Tây tiếp tục cung cấp vũ khí cho Kiev sẽ chỉ kéo dài xung đột, đồng thời gây nguy cơ đối đầu quân sự trực tiếp giữa Nga và phương Tây./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lầu Năm Góc sắp cung cấp xe thiết giáp Stryker cho Ukraine?
Lầu Năm Góc sắp cung cấp xe thiết giáp Stryker cho Ukraine?

VOV.VN - Xe thiết giáp Stryker được cho là sẽ giúp Ukraine đẩy lùi cuộc tấn công của Nga vào mùa xuân.

Lầu Năm Góc sắp cung cấp xe thiết giáp Stryker cho Ukraine?

Lầu Năm Góc sắp cung cấp xe thiết giáp Stryker cho Ukraine?

VOV.VN - Xe thiết giáp Stryker được cho là sẽ giúp Ukraine đẩy lùi cuộc tấn công của Nga vào mùa xuân.

Nga dự đoán Ukraine sẽ rút quân khỏi Bakhmut trong vài tuần tới
Nga dự đoán Ukraine sẽ rút quân khỏi Bakhmut trong vài tuần tới

VOV.VN - Vladimir Novikov, Chỉ huy đơn vị lực lượng đặc công tình nguyện Troy của Nga, hôm 9/1, dự đoán rằng Ukraine có thể sẽ rút quân khỏi thành phố Artyomovsk (Ukraine gọi là Bakhmut) trong vài tuần nữa.

Nga dự đoán Ukraine sẽ rút quân khỏi Bakhmut trong vài tuần tới

Nga dự đoán Ukraine sẽ rút quân khỏi Bakhmut trong vài tuần tới

VOV.VN - Vladimir Novikov, Chỉ huy đơn vị lực lượng đặc công tình nguyện Troy của Nga, hôm 9/1, dự đoán rằng Ukraine có thể sẽ rút quân khỏi thành phố Artyomovsk (Ukraine gọi là Bakhmut) trong vài tuần nữa.

Lầu Năm Góc ký hợp đồng 40 triệu USD mua “sát thủ diệt UAV” Vampire cho Ukraine
Lầu Năm Góc ký hợp đồng 40 triệu USD mua “sát thủ diệt UAV” Vampire cho Ukraine

VOV.VN - Lầu Năm Góc đã ký hợp đồng trị giá 40 triệu USD với L3Harris Technologies về việc cung cấp hệ thống chống máy bay không người lái (UAV) Vampire cho Ukraine vào giữa năm nay.

Lầu Năm Góc ký hợp đồng 40 triệu USD mua “sát thủ diệt UAV” Vampire cho Ukraine

Lầu Năm Góc ký hợp đồng 40 triệu USD mua “sát thủ diệt UAV” Vampire cho Ukraine

VOV.VN - Lầu Năm Góc đã ký hợp đồng trị giá 40 triệu USD với L3Harris Technologies về việc cung cấp hệ thống chống máy bay không người lái (UAV) Vampire cho Ukraine vào giữa năm nay.