Điện Kremlin: Ukraine gia nhập NATO sẽ gây ra tranh chấp lãnh thổ với Nga

VOV.VN - "Không giống như Ukraine, Phần Lan và Thụy Điển không có tranh chấp lãnh thổ với Nga", ông Peskov cho hay giữa bối cảnh 2 quốc gia Bắc Âu trên thông báo chính thức về việc gia nhập NATO ngày 15/5.

Ukraine đã củng cố ý định gia nhập NATO trong bản sửa đổi Hiến pháp được Quốc hội nước này thông qua cách đây một vài năm. NATO cũng lần đầu tiên thông báo về việc chấp nhận Ukraine vào liên minh một ngày nào đó vào năm 2008.

Việc chấp nhận Ukraine gia nhập NATO có thể dẫn đến tình huống Nga xảy ra tranh chấp lãnh thổ với một thành viên của liên minh này, người phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peskov cho hay.

"Không giống như Ukraine, Phần Lan và Thụy Điển không có tranh chấp lãnh thổ với Nga", ông Peskov cho hay giữa bối cảnh 2 quốc gia Bắc Âu trên thông báo chính thức về việc gia nhập NATO ngày 15/5.

Trước đó, Kiev không công nhận cuộc trưng cầu dân ý năm 2014 về việc Nga sáp nhập Crimea.

Trước việc Phần Lan và Thụy Điển thông báo gia nhập NATO, ông Peskov bình luận, Nga sẽ theo dõi sát sao quá trình này. Người phát ngôn điện Kremlin cũng cảnh báo, diễn biến trên cần phân tích cụ thể về những hệ quả có thể xảy ra. Ông cũng cho biết, từ lập trường của Moscow, việc 2 quốc gia trên gia nhập NATO sẽ không cải thiện tình hình an ninh châu lục./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga tuyên bố bắn hạ máy bay chiến đấu Ukraine gần Đảo Rắn
Nga tuyên bố bắn hạ máy bay chiến đấu Ukraine gần Đảo Rắn

VOV.VN - Nga tuyên bố bắn hạ 3 máy bay chiến đấu của Ukraine, trong đó có 1 máy bay gần Đảo Rắn ở Biển Đen và 2 máy bay ở khu vực Mykolaiv và Kharkiv. Trong khi đó, phía Ukraine cho biết Nga chịu nhiều thiệt hại và phải rút lui gần Sievierodonetsk.

Nga tuyên bố bắn hạ máy bay chiến đấu Ukraine gần Đảo Rắn

Nga tuyên bố bắn hạ máy bay chiến đấu Ukraine gần Đảo Rắn

VOV.VN - Nga tuyên bố bắn hạ 3 máy bay chiến đấu của Ukraine, trong đó có 1 máy bay gần Đảo Rắn ở Biển Đen và 2 máy bay ở khu vực Mykolaiv và Kharkiv. Trong khi đó, phía Ukraine cho biết Nga chịu nhiều thiệt hại và phải rút lui gần Sievierodonetsk.

Quân đội Ukraine tuyên bố tiến sát biên giới Nga, Moscow siết chặt vòng vây ở Donbass
Quân đội Ukraine tuyên bố tiến sát biên giới Nga, Moscow siết chặt vòng vây ở Donbass

VOV.VN - Nga cho biết, các lực lượng nước này đã tấn công nhiều cứ điểm của quân đội Ukraine ở phía Đông bằng tên lửa, còn Ukraine tuyên bố đã tiến sát biên giới Nga.

Quân đội Ukraine tuyên bố tiến sát biên giới Nga, Moscow siết chặt vòng vây ở Donbass

Quân đội Ukraine tuyên bố tiến sát biên giới Nga, Moscow siết chặt vòng vây ở Donbass

VOV.VN - Nga cho biết, các lực lượng nước này đã tấn công nhiều cứ điểm của quân đội Ukraine ở phía Đông bằng tên lửa, còn Ukraine tuyên bố đã tiến sát biên giới Nga.

Ukraine: Giao tranh ác liệt ở Lugansk và Donetsk, Nga tấn công khu vực trọng yếu
Ukraine: Giao tranh ác liệt ở Lugansk và Donetsk, Nga tấn công khu vực trọng yếu

VOV.VN - CNN cho biết, tại các vùng Lugansk và Donetsk, giao tranh đang diễn ra dọc theo các chuyến tuyến dài hàng trăm km.

Ukraine: Giao tranh ác liệt ở Lugansk và Donetsk, Nga tấn công khu vực trọng yếu

Ukraine: Giao tranh ác liệt ở Lugansk và Donetsk, Nga tấn công khu vực trọng yếu

VOV.VN - CNN cho biết, tại các vùng Lugansk và Donetsk, giao tranh đang diễn ra dọc theo các chuyến tuyến dài hàng trăm km.

Thổ Nhĩ Kỳ nêu lý do giữ quan điểm cân bằng về xung đột Nga-Ukraine
Thổ Nhĩ Kỳ nêu lý do giữ quan điểm cân bằng về xung đột Nga-Ukraine

VOV.VN - Thổ Nhĩ Kỳ phải duy trì thế cân bằng ngoại giao sau khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự ở Ukraine để Ankara vẫn có thể giúp tạo điều kiện thúc đẩy kết thúc chiến tranh thông qua đàm phán, cố vấn của Tổng thống Tayyip Erdogan cho biết.

Thổ Nhĩ Kỳ nêu lý do giữ quan điểm cân bằng về xung đột Nga-Ukraine

Thổ Nhĩ Kỳ nêu lý do giữ quan điểm cân bằng về xung đột Nga-Ukraine

VOV.VN - Thổ Nhĩ Kỳ phải duy trì thế cân bằng ngoại giao sau khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự ở Ukraine để Ankara vẫn có thể giúp tạo điều kiện thúc đẩy kết thúc chiến tranh thông qua đàm phán, cố vấn của Tổng thống Tayyip Erdogan cho biết.