Điện lực đình công, Sri Lanka có thể rơi vào cảnh mất điện toàn quốc từ sáng 9/6

VOV.VN - Tình trạng mất điện toàn quốc sẽ khiến tình hình Sri Lanka thêm phức tạp, trong bối cảnh cuộc khủng hoảng kinh tế trầm trọng nhất nhiều thập kỷ qua vẫn chưa tìm ra lối thoát.

Sri Lanka có thể rơi vào tình trạng mất điện toàn quốc từ rạng sáng hôm nay (9/6), do công đoàn ngành điện lực nước này tuyên bố đình công để phản đối một đạo luật mới của Chính phủ.

Công đoàn điện lực Sri Lanka cho biết, cuộc đình công này là vô thời hạn. Tình trạng mất điện toàn quốc sẽ khiến tình hình quốc đảo Nam Á này thêm phức tạp, trong bối cảnh cuộc khủng hoảng kinh tế trầm trọng nhất nhiều thập kỷ qua vẫn chưa tìm ra lối thoát.

Theo Công đoàn Điện lực Sri Lanka, khoảng 900 trong số 1.100 kỹ sư của công ty Điện lực Ceylon, một doanh nghiệp nhà nước và là nhà sản xuất điện chính của Sri Lanka đã đăng ký không tới chỗ làm trong ngày 9/6. Những người làm việc trong các đơn vị sản xuất, truyền tải và phân phối điện sẽ rời chỗ làm vào nửa đêm.

Sri Lanka đang trải qua cuộc khủng hoảng kinh tế tồi tệ nhất kể từ khi giành được độc lập năm 1948. 22 triệu người dân nước này đang phải vật lộn trong cảnh thiếu thốn nhiên liệu, lương thực, thuốc men và các mặt hàng thiết yếu.

Tình trạng cắt điện bắt đầu xảy ra thường xuyên tại nước này kể từ đầu năm nay do thiếu ngoại tệ để nhập khẩu nhiên liệu phục vụ sản xuất điện.

Tình hình hiện đã được cải thiện do mùa mưa tới giúp phục hồi sản lượng của các nhà máy thủy điện. Nếu cuộc đình công ngành điện không được giải quyết, rất có thể Sri Lanka sẽ lại rơi vào cảnh cắt điện trên diện rộng kéo dài./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bộ Ngoại giao Nga triệu Đại sứ Sri Lanka phản đối vụ bắt giữ máy bay
Bộ Ngoại giao Nga triệu Đại sứ Sri Lanka phản đối vụ bắt giữ máy bay

VOV.VN - Ngày 3/6, Bộ Ngoại giao Nga đã triệu Đại sứ Sri Lanka đến trụ sở và bày tỏ phản đối liên quan đến việc bắt giữ một máy bay Aeroflot của chính quyền quốc đảo này.

Bộ Ngoại giao Nga triệu Đại sứ Sri Lanka phản đối vụ bắt giữ máy bay

Bộ Ngoại giao Nga triệu Đại sứ Sri Lanka phản đối vụ bắt giữ máy bay

VOV.VN - Ngày 3/6, Bộ Ngoại giao Nga đã triệu Đại sứ Sri Lanka đến trụ sở và bày tỏ phản đối liên quan đến việc bắt giữ một máy bay Aeroflot của chính quyền quốc đảo này.

Sri Lanka tuyên bố vỡ nợ, cảnh báo lạm phát có thể lên tới 40%
Sri Lanka tuyên bố vỡ nợ, cảnh báo lạm phát có thể lên tới 40%

VOV.VN - Lần đầu tiên trong lịch sử đất nước, Sri Lanka chính thức rơi vào tình trạng vỡ nợ. Thông báo này được đưa ra trong bối cảnh Chính phủ nước này đang vật lộn với cuộc khủng hoảng kinh tế, bất ổn chính trị và các cuộc biểu tình của người dân trên toàn quốc.

Sri Lanka tuyên bố vỡ nợ, cảnh báo lạm phát có thể lên tới 40%

Sri Lanka tuyên bố vỡ nợ, cảnh báo lạm phát có thể lên tới 40%

VOV.VN - Lần đầu tiên trong lịch sử đất nước, Sri Lanka chính thức rơi vào tình trạng vỡ nợ. Thông báo này được đưa ra trong bối cảnh Chính phủ nước này đang vật lộn với cuộc khủng hoảng kinh tế, bất ổn chính trị và các cuộc biểu tình của người dân trên toàn quốc.

Sri Lanka bắt giữ máy bay Nga
Sri Lanka bắt giữ máy bay Nga

VOV.VN - Hãng hàng không Aeroflot của Nga buộc phải hủy chuyến bay từ Colombo đến Moscow sau khi chính quyền địa phương cấm máy bay rời khỏi Sri Lanka và bắt giữ chiếc máy bay này.

Sri Lanka bắt giữ máy bay Nga

Sri Lanka bắt giữ máy bay Nga

VOV.VN - Hãng hàng không Aeroflot của Nga buộc phải hủy chuyến bay từ Colombo đến Moscow sau khi chính quyền địa phương cấm máy bay rời khỏi Sri Lanka và bắt giữ chiếc máy bay này.