Thủ tướng tiếp Tổng Giám đốc Tổ chức Phát triển công nghiệp Liên Hợp Quốc

VOV.VN - Chiều 20/9 (theo giờ địa phương), tại New York, Hoa Kỳ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Tổng Giám đốc Tổ chức Phát triển công nghiệp Liên Hợp Quốc (UNIDO) Gerd Muller.

Thủ tướng đánh giá cao những nỗ lực của UNIDO và cá nhân Tổng Giám đốc hỗ trợ Việt Nam thực hiện ba đột phá chiến lược về hạ tầng, nguồn nhân lực và thể chế, xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Nhấn mạnh quyết tâm của Việt Nam trong xây dựng nền công nghiệp vững mạnh, nông nghiệp sinh thái bền vững, các ngành dịch vụ đồng bộ, hiệu quả, Thủ tướng đề nghị UNIDO hỗ trợ Việt Nam triển khai Chiến lược phát triển công nghiệp đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035, trong đó ưu tiên hoàn thiện và triển khai các chính sách công nghiệp, phát triển công nghiệp phát thải thấp và có khả năng chống chịu với biến đổi khí hậu, nâng cao giá trị gia tăng và khả năng cạnh tranh của các ngành công nghiệp của Việt Nam để tham gia sâu vào chuỗi cung ứng bền vững toàn cầu, tập trung vào các lĩnh vực chế biến, chế tạo, đổi mới sáng tạo, tăng trưởng xanh… với các chương trình, dự án hợp tác cụ thể, có trọng tâm, trọng điểm.

Tổng Giám đốc UNIDO cho rằng Việt Nam là hình mẫu phát triển thành công nhất, là đối tác quan trọng của UNIDO với nhiều chương trình hợp tác; khẳng định sẽ tập trung hỗ trợ Việt Nam về tiết kiệm năng lượng và phi các-bon hóa ngành công nghiệp, phát triển hệ thống đổi mới sáng tạo lương thực thực phẩm và chuỗi giá trị nông sản, các ngành công nghiệp chế biến, công nghiệp nông thôn… phù hợp với các ưu tiên lớn của Việt Nam mà Thủ tướng nêu.  

Ông Muller cho biết UNIDO sẽ phối hợp chặt chẽ với phía Việt Nam để sớm thông qua Chương trình quốc gia hợp tác giai đoạn 2023-2027 làm cơ sở cho các hoạt động hợp tác giữa hai bên trong thời gian tới, đồng thời đề xuất hai bên cùng nghiên cứu khả năng hợp tác ba bên giữa Việt Nam, UNIDO và một nước đang phát triển để Việt Nam chia sẻ kinh nghiệm thành công, UNIDO sẽ hỗ trợ về chuyển giao công nghệ.

Nhân dịp này, Thủ tướng Chính phủ đã mời ông Gerd Muller sang thăm Việt Nam để thúc đẩy thêm cơ hội hợp tác giữa hai bên, góp phần hỗ trợ Việt Nam thực hiện mục tiêu trở thành nước thu nhập trung bình cao với nền công nghiệp hiện đại vào năm 2030 và một nước phát triển thu nhập cao vào năm 2045.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Dư luận ở Mỹ ấn tượng với bài phát biểu chính sách của Thủ tướng Phạm Minh Chính
Dư luận ở Mỹ ấn tượng với bài phát biểu chính sách của Thủ tướng Phạm Minh Chính

VOV.VN - Thủ tướng Phạm Minh Chính ngày 19/09 (theo giờ Mỹ) đã tới thăm và phát biểu chính sách tại Đại học Georgetown ở thủ đô Washington của Mỹ. Bài phát biểu của Thủ tướng đã được chính giới, học giả và nhiều sinh viên ở Mỹ đánh giá cao.

Dư luận ở Mỹ ấn tượng với bài phát biểu chính sách của Thủ tướng Phạm Minh Chính

Dư luận ở Mỹ ấn tượng với bài phát biểu chính sách của Thủ tướng Phạm Minh Chính

VOV.VN - Thủ tướng Phạm Minh Chính ngày 19/09 (theo giờ Mỹ) đã tới thăm và phát biểu chính sách tại Đại học Georgetown ở thủ đô Washington của Mỹ. Bài phát biểu của Thủ tướng đã được chính giới, học giả và nhiều sinh viên ở Mỹ đánh giá cao.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy
Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy

VOV.VN - Ngày 19/9/2023, tại Trụ sở Quốc hội Hoa Kỳ, Washington D.C, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có cuộc gặp với Hạ nghị sỹ Kevin McCarthy, Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ, Hạ nghị sỹ Michael McCaul, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Hoa Kỳ nhân dịp Thủ tướng Chính phủ dự Phiên thảo luận chung cấp cao Khóa 78 Đại hội đồng Liên hợp quốc.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy

VOV.VN - Ngày 19/9/2023, tại Trụ sở Quốc hội Hoa Kỳ, Washington D.C, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có cuộc gặp với Hạ nghị sỹ Kevin McCarthy, Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ, Hạ nghị sỹ Michael McCaul, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Hoa Kỳ nhân dịp Thủ tướng Chính phủ dự Phiên thảo luận chung cấp cao Khóa 78 Đại hội đồng Liên hợp quốc.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp đoàn chính trị gia và doanh nghiệp bang Oregon
Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp đoàn chính trị gia và doanh nghiệp bang Oregon

VOV.VN - Thủ tướng khẳng định, Việt Nam mong muốn thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa quan hệ với bang Oregon để tương xứng với khuôn khổ quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững vừa được hai nước xác lập.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp đoàn chính trị gia và doanh nghiệp bang Oregon

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp đoàn chính trị gia và doanh nghiệp bang Oregon

VOV.VN - Thủ tướng khẳng định, Việt Nam mong muốn thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa quan hệ với bang Oregon để tương xứng với khuôn khổ quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững vừa được hai nước xác lập.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Diễn đàn kinh doanh Việt Nam - Hoa Kỳ
Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Diễn đàn kinh doanh Việt Nam - Hoa Kỳ

VOV.VN - Sáng 18/9 (theo giờ địa phương, tối cùng ngày theo giờ Hà Nội), tại thành phố San Francisco, bang California, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự “Diễn đàn kinh doanh Việt Nam – Hoa Kỳ hợp tác trong lĩnh vực công nghệ, đổi mới sáng tạo” do Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã phối hợp cùng Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại San Francisco và Hội đồng kinh doanh Hoa Kỳ - ASEAN tổ chức.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Diễn đàn kinh doanh Việt Nam - Hoa Kỳ

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Diễn đàn kinh doanh Việt Nam - Hoa Kỳ

VOV.VN - Sáng 18/9 (theo giờ địa phương, tối cùng ngày theo giờ Hà Nội), tại thành phố San Francisco, bang California, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự “Diễn đàn kinh doanh Việt Nam – Hoa Kỳ hợp tác trong lĩnh vực công nghệ, đổi mới sáng tạo” do Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã phối hợp cùng Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại San Francisco và Hội đồng kinh doanh Hoa Kỳ - ASEAN tổ chức.