Điều kiện của phe đối lập đang cản trở hội nghị Geneva 2

VOV.VN - Ngoại trưởng các nước Liên đoàn Arab hôm 3/11 đã có cuộc họp khẩn cấp tại trụ sở ở Cairo, Ai Cập.

Cuộc họp này nhằm tìm kiếm những nỗ lực mới nhất cho hòa bình tại Syria. Tuy nhiên, điều kiện tiên quyết của Liên minh dân tộc đối lập tại Syria đưa ra tại cuộc họp giống như “gáo nước lạnh” giội vào các nỗ lực ngoại giao quốc tế để thúc đẩy Hội nghị hòa bình Geneva 2 dự kiến sẽ được tổ chức trong tháng này.

Tuyên bố trước các Ngoại trưởng Liên đoàn Arập, Chủ tịch Liên minh dân tộc Syria, phe đối lập được quốc tế công nhận tại Syria, ông Ahmed Jarba tuyên bố, sẽ không tham dự hội nghị hòa bình cho Syria Geneva 2 nếu không có một khung thời gian rõ ràng về việc Tổng thống Bashar al-Assad phải ra đi.

Ngoại trưởng các nước Liên đoàn Arab tại cuộc gặp (Ảnh Reuters)

Đây không phải là điều kiện duy nhất của Liên minh dân tộc Syria, phe đối lập này cũng khẳng định sẽ không tham gia hội nghị hòa bình nếu Iran được mời tới.

Chủ tịch Liên minh dân tộc Syria Jarba nói: “Chúng tôi đã quyết định sẽ không tham gia đàm phán Geneva nếu không có một sự chuyển giao quyền lực thành công tại Syria theo như Phần 7 của Hiến chương Liên Hợp Quốc.

Chúng tôi cũng có yêu cầu rõ ràng để thúc đẩy hội nghị Geneva 2 thành công, thứ nhất là cộng đồng quốc tế phải tuyên bố Iran đang xâm chiếm lãnh thổ Syria và yêu cầu Iran rút mọi lực lượng khỏi lãnh thổ Syria. Thứ 2 là tuyên bố phong trào Hezbollah tại Lebanon và nhóm Abul Fadl Abbas tại Iraq là tổ chức khủng bố”.

Tuyên bố của Chủ tịch Liên minh dân tộc Syria Jarba đã đặt điều kiện khó khăn cho bàn đàm phán Geneva. Tuyên bố này  khiến cuộc gặp khẩn cấp của Ngoại trưởng các nước Arab về Syria và chuyến công du Trung Đông của đặc phái viên quốc tế Brahimi, nhằm kêu gọi ủng hộ cho hội nghị hòa bình Geneva 2, trở nên vô nghĩa. 
       
Phát biểu khi kết thúc chuyến thăm Trung Đông cuối tuần trước, ông Brahimi đã nhắc lại kêu gọi đàm phán với cả chính phủ và lực lượng đối lập tại Syria, nhấn mạnh, đây không phải là lúc này để các bên tại Syria đưa ra điều kiện tiên quyết cho cuộc đàm phán hòa bình, vốn đã bị trì hoãn quá lâu.

Kêu gọi của đặc phái viên Brahimi bị phớt lờ, cũng là dự báo về khả năng Liên Hợp Quốc sẽ thất bại với kế hoạch tổ chức hội nghị hòa bình Syria trong tháng 11 này.

Ông Brahimi ngày 5/11 sẽ gặp các quan chức Nga và Mỹ để xúc tiến các công tác chuẩn bị tiến hành hội nghị. Đặc phái viên quốc tế về Syria vẫn giữ kỳ vọng rằng, Geneva 2 sẽ diễn ra trong những tuần tới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Quân đội Syria kiểm soát thị trấn Safira
Quân đội Syria kiểm soát thị trấn Safira

VOV.VN - Thị trấn Safira được phỏng đoán là 1 trong 2 điểm mà đoàn thanh sát vũ khí hóa học Liên Hợp Quốc không tiếp cận được hồi đầu tuần.

Quân đội Syria kiểm soát thị trấn Safira

Quân đội Syria kiểm soát thị trấn Safira

VOV.VN - Thị trấn Safira được phỏng đoán là 1 trong 2 điểm mà đoàn thanh sát vũ khí hóa học Liên Hợp Quốc không tiếp cận được hồi đầu tuần.

Thổ Nhĩ Kỳ điều F-16 chặn máy bay chiến đấu của Nga, Syria
Thổ Nhĩ Kỳ điều F-16 chặn máy bay chiến đấu của Nga, Syria

VOV.VN - Máy bay F-16 của Thổ Nhĩ Kỳ đã được điều động để ngăn chặn máy bay chiến đấu của Nga và Syria bay sát không phận của nước này.

Thổ Nhĩ Kỳ điều F-16 chặn máy bay chiến đấu của Nga, Syria

Thổ Nhĩ Kỳ điều F-16 chặn máy bay chiến đấu của Nga, Syria

VOV.VN - Máy bay F-16 của Thổ Nhĩ Kỳ đã được điều động để ngăn chặn máy bay chiến đấu của Nga và Syria bay sát không phận của nước này.

Nga: Syria tổng ân xá sẽ thúc đẩy giải pháp chính trị
Nga: Syria tổng ân xá sẽ thúc đẩy giải pháp chính trị

VOV.VN - Đây là lần thứ 3 nhà lãnh đạo Syria ban hành lệnh ân xá kể từ đầu năm 2012 đến nay.

Nga: Syria tổng ân xá sẽ thúc đẩy giải pháp chính trị

Nga: Syria tổng ân xá sẽ thúc đẩy giải pháp chính trị

VOV.VN - Đây là lần thứ 3 nhà lãnh đạo Syria ban hành lệnh ân xá kể từ đầu năm 2012 đến nay.

Nga lo ngại phiến quân Syria sử dụng vũ khí hóa học
Nga lo ngại phiến quân Syria sử dụng vũ khí hóa học

VOV.VN - Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Nga cho biết, những thông tin này cần được kiểm chứng và điều tra kỹ lưỡng.

Nga lo ngại phiến quân Syria sử dụng vũ khí hóa học

Nga lo ngại phiến quân Syria sử dụng vũ khí hóa học

VOV.VN - Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Nga cho biết, những thông tin này cần được kiểm chứng và điều tra kỹ lưỡng.

Syria đã phá hủy toàn bộ thiết bị sản xuất vũ khí hóa học
Syria đã phá hủy toàn bộ thiết bị sản xuất vũ khí hóa học

VOV.VN - Tổ chức Cấm Vũ khí hóa học (OPCW) cho biết, chính phủ Syria đã phá hủy xong toàn bộ thiết bị dùng để sản xuất vũ khí hóa học.

Syria đã phá hủy toàn bộ thiết bị sản xuất vũ khí hóa học

Syria đã phá hủy toàn bộ thiết bị sản xuất vũ khí hóa học

VOV.VN - Tổ chức Cấm Vũ khí hóa học (OPCW) cho biết, chính phủ Syria đã phá hủy xong toàn bộ thiết bị dùng để sản xuất vũ khí hóa học.

Máy bay Israel bất ngờ oanh tạc căn cứ quân sự ở Syria
Máy bay Israel bất ngờ oanh tạc căn cứ quân sự ở Syria

VOV.VN -Israel không kích căn cứ này do lo ngại số vũ khí cất giữ ở đây sẽ được chuyển cho lực lượng Hezbollah ở Lebanon.

Máy bay Israel bất ngờ oanh tạc căn cứ quân sự ở Syria

Máy bay Israel bất ngờ oanh tạc căn cứ quân sự ở Syria

VOV.VN -Israel không kích căn cứ này do lo ngại số vũ khí cất giữ ở đây sẽ được chuyển cho lực lượng Hezbollah ở Lebanon.

Chiến binh Hồi giáo gieo mầm bệnh bại liệt tại Syria
Chiến binh Hồi giáo gieo mầm bệnh bại liệt tại Syria

VOV.VN - Chính phủ Syria hôm 03/11 cáo buộc chiến binh Hồi giáo nước ngoài là nguyên nhân lây lan bại liệt tại khu vực miền Bắc Syria.

Chiến binh Hồi giáo gieo mầm bệnh bại liệt tại Syria

Chiến binh Hồi giáo gieo mầm bệnh bại liệt tại Syria

VOV.VN - Chính phủ Syria hôm 03/11 cáo buộc chiến binh Hồi giáo nước ngoài là nguyên nhân lây lan bại liệt tại khu vực miền Bắc Syria.

Quy trình phá hủy cơ sở sản xuất vũ khí hóa học Syria
Quy trình phá hủy cơ sở sản xuất vũ khí hóa học Syria

VOV.VN - Syria đã phá hủy hoặc ngừng hoạt động tất cả các cơ sở sản xuất và pha chế vũ khí hóa học ở nước này.

Quy trình phá hủy cơ sở sản xuất vũ khí hóa học Syria

Quy trình phá hủy cơ sở sản xuất vũ khí hóa học Syria

VOV.VN - Syria đã phá hủy hoặc ngừng hoạt động tất cả các cơ sở sản xuất và pha chế vũ khí hóa học ở nước này.

UNICEF kêu gọi tăng cường hỗ trợ trẻ em tị nạn Syria
UNICEF kêu gọi tăng cường hỗ trợ trẻ em tị nạn Syria

VOV.VN - Hiện tại có khoảng 400.000 trẻ em Syria đang tị nạn ở Lebanon.

UNICEF kêu gọi tăng cường hỗ trợ trẻ em tị nạn Syria

UNICEF kêu gọi tăng cường hỗ trợ trẻ em tị nạn Syria

VOV.VN - Hiện tại có khoảng 400.000 trẻ em Syria đang tị nạn ở Lebanon.

Quân đội Syria giành quyền kiểm soát 1 thành phố chiến lược
Quân đội Syria giành quyền kiểm soát 1 thành phố chiến lược

VOV.VN -Đây được coi là thắng lợi quan trọng của lực lượng quân đội Chính phủ Syria ở miền Bắc.

Quân đội Syria giành quyền kiểm soát 1 thành phố chiến lược

Quân đội Syria giành quyền kiểm soát 1 thành phố chiến lược

VOV.VN -Đây được coi là thắng lợi quan trọng của lực lượng quân đội Chính phủ Syria ở miền Bắc.