Dinh thự nhà lãnh đạo Gaddafi bị tấn công
Vụ tấn công để lại 2 lỗ thủng lớn trên bức tường của tòa nhà
Một tòa nhà 4 tầng trong dinh thự của nhà lãnh đạo Libya Gaddafi ở thủ đô Tripoli đêm 20/3 đã bị hư hại nặng do bị trúng tên lửa hành trình Tomahawk. Sáng sớm 21/3, nhà chức trách Libya đã mời phóng viên nước ngoài tại Tripoli đến chứng kiến thiệt hại của tòa nhà.
Được biết, tòa nhà này nằm gần bức tượng có hình nắm đấm vàng, bóp bẹp mô hình chiếc máy bay có dòng chữ “Mỹ”, được xây dựng để kỷ niệm vụ đánh bom của Mỹ nhằm vào Libya năm 1986, trong đó một máy bay của Mỹ đã bị bắn hạ. Hiện chưa rõ nơi trú ngụ của nhà lãnh đạo Gaddafi.
Phát biểu trước chuyến thăm Nga vào ngày hôm nay, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Robert Gates thông báo, liên quân không tấn công nhằm vào nhà lãnh đạo Libya Gaddafi. Song, ông Gates cũng cảnh báo chiến dịch hiện nay của quân đồng minh sẽ được mở rộng, bao gồm cả việc tấn công trực tiếp nhằm vào ông Gaddafi.
Trước đó, Lầu Năm Góc cho hay hệ thống phòng không của Libya đã bị suy yếu nghiêm trọng sau các cuộc tấn công của quân đồng minh.
![]() |
|
Tòa nhà trong khuôn viên dinh thự của Tổng thống Gadhafi bị hư hại nặng vào đêm qua.
|
Ngoài ra, giới chức Mỹ cho biết, mặc dù sẽ vẫn tham gia vào chiến dịch quân sự chống lại lực lượng của ông Gaddafi, nhưng Mỹ cũng có kế hoạch sẽ trao nhiệm vụ chỉ huy sứ mệnh quân sự tại Libya cho liên minh Pháp-Anh trong những ngày tới.
** Bộ trưởng Quốc phòng Anh Liam Fox vừa cho biết, London sẵn sàng mở các cuộc tấn công nhằm "tiêu diệt" nhà lãnh đạo Gaddafi và tuyên bố sẽ phá hủy toàn bộ cơ cấu quân sự của Libya.
Tuy nhiên, ông Fox cũng khẳng định ủng hộ các cuộc tấn công nhưng muốn tránh được thương vong cho dân thường.
Trong khi đó, nhiều quan chức cấp cao của Anh thừa nhận họ muốn thúc đẩy sự thay đổi ở Libya.
Đêm 20/3, Anh đã sử dụng tên lửa Tomahawk tấn công Libya, đồng thời máy bay của không quân Hoàng gia Anh cũng chuẩn bị tấn công yểm trợ trong chiến dịch quân sự áp đặt khu vực cấm bay ở Libya theo Nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.
Ngoài ra, 3 Bộ trưởng Quốc phòng, Ngoại giao và Tài chính của Anh đều không phủ nhận khả năng sẽ đưa bộ binh vào Libya, nhưng cho biết hiện Chính phủ Anh chưa đề cập kế hoạch này.
** Ngày 20/3, quân đội Ai Cập đã bảo vệ Đại sứ quán Libya tại Cairo sau khi có tin một số công dân Libya tại Ai Cập đột nhập vào bên trong Đại sứ quán và đe dọa các nhân viên sứ quán.
Một quan chức của Ai Cập cho biết, Đại sứ quán Libya đã đề nghị quân đội Ai Cập đến đảm bảo an toàn khi có tin 20 công dân Libya tại Ai cập đã đột nhập vào bên trong Đại sứ quán và đe dọa sẽ lấy đi toàn bộ tài liệu ngoại giao quan trọng. Lực lượng an ninh Ai Cập đã bắt giữ toàn bộ những kẻ đột nhập./.
| Các tin liên quan:
Pháp- Mỹ tiếp tục tấn công Libya
Giai đoạn đầu của chiến dịch áp đặt vùng cấm bay đã thành công |
