Đoàn tụ các gia đình bị ly tán trong chiến tranh
Khoảng 435 công dân Hàn Quốc đã qua biên giới sang Triều Tiên để gặp gỡ người thân sau hơn nửa thế kỷ xa cách.
Ngày 30/10, hàng trăm người dân Hàn Quốc đã sang lãnh thổ CHDCND Triều Tiên để có cơ hội gặp gỡ người thân sau gần 60 năm xa cách, trong bối cảnh tình hình an ninh tại khu vực biên giới giữa hai miền Triều Tiên có dấu hiệu cẳng thẳng, đặc biệt sau khi xảy ra vụ đọ súng giữa lực lượng biên phòng của Hàn Quốc và Triều Tiên vào chiều 29/10.
Đây là lần đầu tiên những công dân này được đoàn tụ với gia đình kể từ khi bị li tán trong Cuộc chiến tranh Triều Tiên năm 1950-1953. Theo Bộ Thống nhất Hàn Quốc, những người Hàn Quốc phần lớn ở độ tuổi 80 sẽ gặp thân nhân là người Triều Tiên tại khu nghỉ mát Núi Kumgang ở miền Bắc trong ba ngày trước khi trở về nước.
![]() |
|
Niềm hạnh phúc đoàn tụ của người dân 2 miền Triều Tiên (Ảnh: Reuters) |
|
Nghe thêm tin âm thanh tại đây
|
Ông Lee Moon Yeong, năm nay 70 tuổi cho biết, cả đêm ông đã thức trắng vì mong đợi ngày sẽ được gặp lại một trong những người anh trai của mình đang sống tại Triều Tiên. Ông cho biết, trước đây ông vẫn đinh ninh rằng người anh mà ông sẽ được gặp đã chết trong Chiến tranh Triều Tiên. Ông Lee cũng có 1 em trai khác chết năm 1952 khi tham chiến trong quân đội Hàn Quốc.
Cùng chia sẻ cảm xúc này, ông Oh Sung Keun, 76 tuổi nói: “Tôi thấy hạnh phúc. Tôi không thể diễn tả được cảm xúc của mình. Tôi không thể nói chuyện hay nghỉ ngơi, trong đầu tôi chỉ có suy nghĩ bây giờ anh và chị gái của tôi trông như thế nào.”
Sự kiện này diễn ra chỉ một ngày sau khi các binh sĩ hai nước nổ súng tại Khu phi quân sự chia cắt hai miền Triền Tiên. Tuy nhiên, một phát ngôn viên của Bộ thống nhất Hàn Quốc cho hay, các cuộc đoàn tụ người thân vẫn được tiến hành theo kế hoặch bất chấp những lo ngại phát sinh từ vụ đụng độ. Sau cuộc đoàn tụ ngày hôm nay sẽ có một cuộc đoàn tụ khác của 96 người Hàn Quốc với 207 thân nhân đang sinh sống tại Triều Tiên.
Hoạt động đoàn tụ các gia đình li tán có ý nghĩa tình cảm rất lớn đối với người Triều Tiên vì phần lớn những người tham gia đoàn tụ đã cao tuổi và mong muốn gặp gỡ người thân trước khi họ qua đời. Kể từ hội nghị cấp cao liên Triều năm 2000 đến nay, hơn 20.800 người đã đoàn tụ ngắn ngủi với gia đình trong các cuộc gặp trực tiếp hoặc gặp thông qua băng hình.
Hàn Quốc và Triều Tiên đã tiến hành một loạt cuộc tiếp xúc để thảo luận về việc tổ chức chương trình đoàn tụ các gia đình ly tán đầu tiên trong một năm nay. Tuy nhiên, hai bên vẫn còn bất đồng về vấn đề nối lại các hoạt động du lịch qua biên giới. Triều Tiên luôn yêu cầu Hàn Quốc phải nối lại hoạt động du lịch tại đây trước khi tổ chức đợt đoàn tụ các gia đình ly tán. Trong khi phía Hàn Quốc khẳng định rằng hai vấn đề này hoàn toàn khác nhau./.
