Đối thoại an ninh Nhật-Mỹ-Hàn sẽ đề cập tới vấn đề Biển Đông

VOV.VN - Đây là cuộc đối thoại an ninh đầu tiên của 3 nước kể từ khi đối thoại an ninh 3 bên được diễn ra vào tháng 4/2015 tại Washington, Mỹ.

Quan chức Chính phủ Nhật Bản ngày 4/1 cho biết, Nhật Bản, Mỹ và Hàn Quốc sẽ tiến  hành đối thoai an ninh trong tháng này tại Tokyo. Đây được coi là sự kiện có ý nghĩa lớn trong việc tăng cường an hợp tác an ninh giữa ba nước, nhất là trong bối cảnh cuối tháng 12 vừa qua Nhật Bản và Hàn Quốc đã đạt được thỏa thuận về phụ nữ mua vui, đánh dấu quan hệ hai nước sẽ chuyển sang giai đoạn phát triển mới. 

Theo các nhà phân tích, đối thoại an ninh 3 nước lần này sẽ tập trung thảo luận về vấn đề phát triển vũ khí hạt nhân của CHDCND Triều Tiên và vấn đề Biển Đông.

Đối thoại 3 bên Nhật Mỹ Hàn sẽ đề cập đến vấn đề biển Đông. (Ảnh: AP)

Đây là cuộc đối thoại an ninh đầu tiên của 3 nước kể từ khi đối thoại an ninh 3 bên được diễn ra vào tháng 4/2015 tại Washington, Mỹ.

Liên quan tới hợp tác an ninh Nhật Bản-Hàn Quốc, có thể nói trong thời gian vừa qua, quan hệ an ninh quốc phòng giữa hai nước không có những hoạt động đáng kể nào trong bối cảnh quan hệ hai nước căng thẳng. Nhưng do hai nước đã đạt được thỏa thuận về vấn đề phụ nữ mua vui vào những ngày cuối cùng của năm 2015, hy vọng trong thời gian tới, quan hệ quốc phòng an ninh hai nước sẽ tiến triển hơn.
Một quan chức Chính phủ Nhật Bản cho rằng đây là cơ hội tốt để quan hệ hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng  hai nước trở nên tốt hơn. Quan chức này cho biết thêm, tại cuộc đối thoại lần này, 3 bên dự kiến sẽ thảo luận về tình hình Biển Đông, hành động đơn phương ngày càng được mở rộng của Trung Quốc tại Biển Đông.

Trong khi đó, Nhật Bản và Mỹ đã bày tỏ sự lo ngại mạnh mẽ đối với việc Trung Quốc thực hiện chuyến bay thử nghiệm tại sân bay đã xây dựng ở khu vực này. Do đó, trong đối thoại lần này, Mỹ và Nhật Bản cũng sẽ ưu tiên vấn đề làm thế nào để đối phó với hành động của Trung Quốc, kêu gọi Hàn Quốc cũng sẽ có những phản ứng tích cực về vấn đề này dựa trên lập trường của Nhật Bản và Mỹ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thủ tướng Nhật Bản dự kiến thăm các nước G7
Thủ tướng Nhật Bản dự kiến thăm các nước G7

VOV.VN - Với tư cách là Chủ tịch Nhóm G7, Thủ tướng Shinzo Abe dự định sẽ thăm 6 nước còn lại trước khi đăng cai Hội nghị thượng đỉnh G7 tại Nhật trong năm nay.

Thủ tướng Nhật Bản dự kiến thăm các nước G7

Thủ tướng Nhật Bản dự kiến thăm các nước G7

VOV.VN - Với tư cách là Chủ tịch Nhóm G7, Thủ tướng Shinzo Abe dự định sẽ thăm 6 nước còn lại trước khi đăng cai Hội nghị thượng đỉnh G7 tại Nhật trong năm nay.

Nhật Bản nỗ lực giải quyết vấn đề công dân bị bắt cóc tại Triều Tiên
Nhật Bản nỗ lực giải quyết vấn đề công dân bị bắt cóc tại Triều Tiên

VOV.VN - Một năm rưỡi qua chính phủ Nhật Bản đã tích cực điều tra về người dân Nhật Bản bị bắt cóc tại Triều Tiên những năm 1970- 1980 nhưng chưa có kết quả. 

Nhật Bản nỗ lực giải quyết vấn đề công dân bị bắt cóc tại Triều Tiên

Nhật Bản nỗ lực giải quyết vấn đề công dân bị bắt cóc tại Triều Tiên

VOV.VN - Một năm rưỡi qua chính phủ Nhật Bản đã tích cực điều tra về người dân Nhật Bản bị bắt cóc tại Triều Tiên những năm 1970- 1980 nhưng chưa có kết quả. 

Thủ tướng Abe cam kết không đẩy Nhật Bản vào một cuộc chiến tranh
Thủ tướng Abe cam kết không đẩy Nhật Bản vào một cuộc chiến tranh

VOV.VN- Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe ngày 1/1 tuyên bố sẽ không để nước này rơi vào một cuộc chiến tranh sau khi dự luật an ninh mới được đưa ra.

Thủ tướng Abe cam kết không đẩy Nhật Bản vào một cuộc chiến tranh

Thủ tướng Abe cam kết không đẩy Nhật Bản vào một cuộc chiến tranh

VOV.VN- Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe ngày 1/1 tuyên bố sẽ không để nước này rơi vào một cuộc chiến tranh sau khi dự luật an ninh mới được đưa ra.

Tiết lộ về tàu ngầm lớn hơn sân bóng đá của Nhật Bản
Tiết lộ về tàu ngầm lớn hơn sân bóng đá của Nhật Bản

Những siêu tàu ngầm này có thể đã khiến Mỹ phải hứng chịu nhiều thiệt hại nặng nề trong Thế Chiến II, nếu không bị ngăn chặn kịp thời.

Tiết lộ về tàu ngầm lớn hơn sân bóng đá của Nhật Bản

Tiết lộ về tàu ngầm lớn hơn sân bóng đá của Nhật Bản

Những siêu tàu ngầm này có thể đã khiến Mỹ phải hứng chịu nhiều thiệt hại nặng nề trong Thế Chiến II, nếu không bị ngăn chặn kịp thời.

Nhật Bản tưng bừng đón năm mới dương lịch 2016
Nhật Bản tưng bừng đón năm mới dương lịch 2016

VOV.VN - Thời kỳ Minh Trị, người Nhật Bản bắt đầu chuyển sang ăn Tết dương lịch theo phương Tây vào năm 1873.

Nhật Bản tưng bừng đón năm mới dương lịch 2016

Nhật Bản tưng bừng đón năm mới dương lịch 2016

VOV.VN - Thời kỳ Minh Trị, người Nhật Bản bắt đầu chuyển sang ăn Tết dương lịch theo phương Tây vào năm 1873.