Đối thoại hoà bình cho Dafur
Theo kế hoạch, hôm nay (10/2), đại diện Chính phủ Sudan và Phong trào “Công bằng và bình đẳng” ở miền Tây Sudan bắt đầu đối thoại hoà bình tại thủ đô Doha (Qatar) nhằm tiến tới thoả thuận chấm dứt các hoạt động bạo lực kéo dài nhiều năm qua tại Dafur
Việc Chính phủ Sudan thương lượng song phương với Phong trào “Công bằng và bình đẳng”, nhận được những phản ứng khác nhau của dư luận và các lực lượng chính trị tại Sudan. Ông Munauy, Thủ lĩnh Phong trào giải phóng Sudan cho rằng, hành động của Chính phủ Sudan là mạo hiểm, có thể làm bùng phát khủng hoảng. “Chúng tôi không bao giờ chấp nhận bất kỳ thoả thuận song phương bí mật nào, cũng như mọi hành động phiêu lưu thiếu công khai. Chúng tôi phản đối tiến trình đối thoại Doha”, ông Munauy nói
Tuy nhiên, giới quan sát Sudan lại có quan điểm ngược lại, và nhìn nhận vấn đề một cách tích cực. Nhà phân tích chính trị Sudan Miragusty nhấn mạnh: “Về mặt chính trị, Phong trào Công bằng và bình đẳng là một lực lượng mạnh, xứng đáng là đối tác đàm phán của Chính phủ để tiến tới hoà bình. Không một phe phái nào khác, kể cả Phong trào giải phóng Sudan của ông Munauy, có thực lực mạnh như phong trào Công bằng và bình đẳng”.
Về phần mình, Chính phủ Sudan khẳng định, việc thương lượng với Phong trào “Công bằng và bình đẳng” không cản trở Chính phủ tiếp tục đàm phán với các phe phái khác. Ông Ali Napha, trợ lý cấp cao của Tổng thống Sudan Omar al Bashir tuyên bố: “Chính phủ sẵn sàng đối thoại với tất cả các phong trào khác tại Dafur. Chính phủ có thể đối thoại trong cùng lúc với nhiều lực lượng khác nhau muốn tham gia tiến trình tạo lập hoà bình ở đây”.
Cuộc khủng hoảng Dafur kéo dài nhiều năm qua, làm chết hàng ngàn dân thường. Cuộc khủng hoảng này đang là mối quan tâm lớn của dư luận khu vực và quốc tế./.