Đối thoại Nga - ASEAN trong khuôn khổ diễn đàn kinh tế phương Đông lần thứ VII

VOV.VN - Ngày 6/9, trong khuôn khổ diễn đàn kinh tế phương Đông lần thứ VII tại Vladivostok, Nga đã diễn ra đối thoại Nga - ASEAN.

 

Tham dự cuộc đối thoại Nga - ASEAN, các diễn giả đã thảo luận các vấn đề về phát triển hợp tác giữa Nga và các nước thành viên ASEAN.

Phát biểu tại cuộc đối thoại, Chủ tịch Hội đồng Kinh doanh Nga - ASEAN Ivan Polyakov nhấn mạnh, năm 2022 đã được tuyên bố là năm hợp tác khoa học và kỹ thuật giữa Nga và ASEAN, đã có một số sự kiện chung được tổ chức, cũng như một số dự án công nghệ cao đang được khởi động.

Các lĩnh vực hứa hẹn sự phát triển hơn nữa trong quan hệ kinh tế giữa hai bên đó là vấn đề bảo vệ môi trường và chống biến đổi khí hậu, hợp tác công nghiệp, cũng như các quá trình chuyển đổi số của nền kinh tế.

Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Liên bang Nga - Sergey Katyrin nhắc lại rằng, năm 2021 kim ngạch thương mại giữa Nga và các nước ASEAN tăng 27,5% lên tới 20 tỷ USD.

Ông Sergey Katyrin tin tưởng rằng kim ngạch hai bên vẫn còn có nhiều điều kiện để tăng trưởng. Ông chỉ ra 2 hướng phát triển quan hệ giữa Nga và các nước trong Hiệp hội đó là sự cần thiết của việc thanh toán bằng đồng nội tệ của Nga và các nước ASEAN và việc giải quyết vấn đề giao thông vận tải để thúc đẩy giao thương giữa hai bên.

Trong bài phát biểu của mình, Chủ tịch Liên minh các nhà công nghiệp và doanh nhân Nga Alexander Shokhin khẳng định rằng, Nga luôn tích cực hợp tác với các nước ASEAN và quan tâm đến việc tăng cường hợp tác này.

Ông Alexander Shokhin nhấn mạnh, tổng GDP của các nước ASEAN là khoảng đứng thứ 5 trên thế giới, do đó đây là một thị trường rộng lớn và những quốc gia này đang phát triển rất tích cực và năng động trong những năm gần đây. Do đó, hợp tác giữa Nga với các nước ASEAN sẽ là một trong những hướng ưu tiên.

Đại diện Indonesia đã gửi video đến cuộc đối thoại và khẳng định Nga là một đối tác rất quan trọng của Indonesia, kim ngạch thương mại Indonesia – Nga ngày càng phát triển qua từng năm.

Quan hệ hai bên được thúc đẩy qua chuyến thăm Nga của Tổng thống Joko Widodo vừa qua. Đại diện Indonesia cũng nhấn mạnh rằng Nga có thể trở thành một đối tác quan trọng không chỉ đối với nước này mà còn đối với các nước trong khu vực châu Á.

Bộ trưởng Bộ Đầu tư và Kinh tế đối ngoại Myanmar Kan Zaw khẳng định, Nga là nhà cung cấp chính các nguồn năng lượng cũng như các sản phẩm nông nghiệp cho các nước ASEAN và Myanmar sẵn sàng tiêu thụ thêm năng lượng từ Nga.

Đáng chú ý, trong khuôn khổ diễn đàn kinh tế phương Đông lần này, Nga và Myanmar đã ký một lộ trình hợp tác trong việc sử dụng năng lượng nguyên tử vì mục đích hòa bình, bao gồm khả năng xây dựng một nhà máy điện hạt nhân ở Myanmar./.)

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Diễn đàn kinh tế Phương Đông - Cơ hội để Nga gỡ thế khó và phá thế bị cô lập
Diễn đàn kinh tế Phương Đông - Cơ hội để Nga gỡ thế khó và phá thế bị cô lập

VOV.VN - Việc Nga tổ chức Diễn đàn kinh tế Phương Đông lần thứ VII với sự tham gia của các đại diện từ nhiều nước trên thế giới được cho là động thái mang tính biểu tượng cho thấy Nga không bị cô lập.

Diễn đàn kinh tế Phương Đông - Cơ hội để Nga gỡ thế khó và phá thế bị cô lập

Diễn đàn kinh tế Phương Đông - Cơ hội để Nga gỡ thế khó và phá thế bị cô lập

VOV.VN - Việc Nga tổ chức Diễn đàn kinh tế Phương Đông lần thứ VII với sự tham gia của các đại diện từ nhiều nước trên thế giới được cho là động thái mang tính biểu tượng cho thấy Nga không bị cô lập.

Tổng thống Nga sẽ tham dự phiên họp của Diễn đàn kinh tế Phương Đông lần thứ VII
Tổng thống Nga sẽ tham dự phiên họp của Diễn đàn kinh tế Phương Đông lần thứ VII

VOV.VN - Theo Ban Tổ chức, phiên họp toàn thể của Diễn đàn Kinh tế Phương Đông lần thứ VII sẽ diễn ra vào ngày 7/9. Theo truyền thống, Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ tham dự.

Tổng thống Nga sẽ tham dự phiên họp của Diễn đàn kinh tế Phương Đông lần thứ VII

Tổng thống Nga sẽ tham dự phiên họp của Diễn đàn kinh tế Phương Đông lần thứ VII

VOV.VN - Theo Ban Tổ chức, phiên họp toàn thể của Diễn đàn Kinh tế Phương Đông lần thứ VII sẽ diễn ra vào ngày 7/9. Theo truyền thống, Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ tham dự.

Đại diện từ hơn 60 quốc gia sẽ tham dự diễn đàn kinh tế Phương Đông-Nga
Đại diện từ hơn 60 quốc gia sẽ tham dự diễn đàn kinh tế Phương Đông-Nga

VOV.VN - Nga sẽ mời đại diện từ hơn 60 quốc gia tham dự diễn đàn Kinh tế Phương Đông lần thứ 7 (VII) sẽ được tổ chức từ ngày 5-8/9 tại thành phố Vladivostok.

Đại diện từ hơn 60 quốc gia sẽ tham dự diễn đàn kinh tế Phương Đông-Nga

Đại diện từ hơn 60 quốc gia sẽ tham dự diễn đàn kinh tế Phương Đông-Nga

VOV.VN - Nga sẽ mời đại diện từ hơn 60 quốc gia tham dự diễn đàn Kinh tế Phương Đông lần thứ 7 (VII) sẽ được tổ chức từ ngày 5-8/9 tại thành phố Vladivostok.