Đối thoại thường niên Australia - Trung Quốc

VOV.VN - Ngày 15/7, tại thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc đã diễn ra cuộc đối thoại thường niên giữa Australia và Trung Quốc.

Tại cuộc đối thoại, hai bên đã thúc đẩy sự tôn trọng, công bằng và gia tăng hợp tác trong một số lĩnh vực gồm thương mại, biến đổi khí hậu, khử carbon trong sản xuất thép và du lịch.

Văn phòng Thủ tướng Australia cho biết, hôm qua, tại Bắc Kinh, Trung Quốc, Thủ tướng Australia Anthony Albanese và Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường đã đồng chủ trì cuộc Đối thoại thường niên. Tại cuộc đối thoại, hai bên đã thảo luận về các biện pháp làm sâu sắc quan hệ song phương cũng như một số vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm. Trong đó hai bên nhất trí tôn trọng lẫn nhau, bình đẳng, cùng có lợi và Australia tái khẳng định cam kết đối với chính sách Một Trung Quốc.

Bên cạnh đó, Australia và Trung Quốc cũng nhất trí đẩy mạnh hợp tác trong thương mại điện tử, kinh tế xanh, biến đổi khí hậu, năng lượng, môi trường và khử carbon trong sản xuất thép, du lịch và trao đổi nhân dân.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn báo chí vào sáng 16/7, Thủ tướng Australia khẳng định, việc duy trì quan hệ tốt với Trung Quốc là lợi ích của nước này: “Đã nhiều lần tôi nói rằng chúng tôi sẽ hợp tác trong những lĩnh vực có thể và duy trì khác biệt trong những vấn đề không tìm được tiếng nói chung và sự kết giao với Trung Quốc dựa trên lợi ích quốc gia. Có một điều rất rõ ràng là đó là quan hệ tích cực với Trung Quốc mang lại lợi ích cho Australia. Chúng tôi thảo luận về những vấn đề khác biệt chứ không để những vấn đề này định hình mối quan hệ”.

Quan hệ giữa Australia và Trung Quốc đang được cải thiện nhanh chóng, đặc biệt trong lĩnh vực kinh tế-thương mại. Tuy vậy, giữa hai nước vẫn đang tồn tại những khác biệt không nhỏ như việc Australia đang tìm cách lấy lại quyền sử dụng cảng Darwin tọa lạc ở một vị trí chiến lược mà nước này đã cho một doanh nghiệp của Trung Quốc thuê từ năm 2015 với thời hạn là 99 năm.

Không chỉ vậy Australia cũng đang đau đầu cân bằng quan hệ giữa nước này với Mỹ và Trung Quốc khi quan hệ với Trung Quốc ngày càng nồng ấm còn quan hệ với Mỹ lại đang nguội lạnh. Chính quyền Mỹ liên tục lôi kéo, đề nghị Australia chọn bên trong cuộc cạnh tranh với Trung Quốc. Vì không muốn mất lòng Trung Quốc-đối tác thương mại lớn nhất hay Mỹ-đồng minh quan trọng nên Australia đang phải khéo léo chèo lái để đảm bảo duy trì lợi ích quốc gia trong cuộc cạnh tranh chiến lược toàn cầu.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Trung Quốc kêu gọi Tổ chức Hợp tác Thượng Hải hoàn thiện cơ chế ứng phó an ninh
Trung Quốc kêu gọi Tổ chức Hợp tác Thượng Hải hoàn thiện cơ chế ứng phó an ninh

VOV.VN - Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình khẳng định Trung Quốc luôn coi SCO là ưu tiên hàng đầu trong chính sách ngoại giao láng giềng.

Trung Quốc kêu gọi Tổ chức Hợp tác Thượng Hải hoàn thiện cơ chế ứng phó an ninh

Trung Quốc kêu gọi Tổ chức Hợp tác Thượng Hải hoàn thiện cơ chế ứng phó an ninh

VOV.VN - Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình khẳng định Trung Quốc luôn coi SCO là ưu tiên hàng đầu trong chính sách ngoại giao láng giềng.

Trung Quốc bước vào giai đoạn phòng chống lũ lụt then chốt
Trung Quốc bước vào giai đoạn phòng chống lũ lụt then chốt

VOV.VN - Trung Quốc đã bước vào giai đoạn phòng chống lũ lụt then chốt trong khoảng 1 tháng tới. Dự báo chính thức của nước này cho thấy, mưa sẽ nhiều hơn ở miền Bắc và miền Nam, các hiện tượng thời tiết và khí hậu cực đoan sẽ xảy ra nhiều hơn, tình hình phòng chống lụt bão không mấy lạc quan.

Trung Quốc bước vào giai đoạn phòng chống lũ lụt then chốt

Trung Quốc bước vào giai đoạn phòng chống lũ lụt then chốt

VOV.VN - Trung Quốc đã bước vào giai đoạn phòng chống lũ lụt then chốt trong khoảng 1 tháng tới. Dự báo chính thức của nước này cho thấy, mưa sẽ nhiều hơn ở miền Bắc và miền Nam, các hiện tượng thời tiết và khí hậu cực đoan sẽ xảy ra nhiều hơn, tình hình phòng chống lụt bão không mấy lạc quan.

Trung Quốc sẽ cấm mặc định tính năng "một bàn đạp" trên ô tô điện từ năm 2027
Trung Quốc sẽ cấm mặc định tính năng "một bàn đạp" trên ô tô điện từ năm 2027

VOV.VN - Từ năm 2027, ô tô điện tại Trung Quốc sẽ không còn được mặc định khởi động với chế độ một bàn đạp có khả năng dừng hẳn xe, nhằm tăng cường an toàn. Ngoài ra, từ năm 2026, đèn phanh khi phanh tái sinh và hệ thống ABS cũng sẽ trở thành tiêu chuẩn bắt buộc.

Trung Quốc sẽ cấm mặc định tính năng "một bàn đạp" trên ô tô điện từ năm 2027

Trung Quốc sẽ cấm mặc định tính năng "một bàn đạp" trên ô tô điện từ năm 2027

VOV.VN - Từ năm 2027, ô tô điện tại Trung Quốc sẽ không còn được mặc định khởi động với chế độ một bàn đạp có khả năng dừng hẳn xe, nhằm tăng cường an toàn. Ngoài ra, từ năm 2026, đèn phanh khi phanh tái sinh và hệ thống ABS cũng sẽ trở thành tiêu chuẩn bắt buộc.