Động cơ xả súng tại căn cứ quân sự Mỹ chưa được xác định
Tổng thống Obama gọi vụ xả súng tại khu vực dành cho những binh sĩ đang kiểm tra y tế lần cuối trước khi nhận nhiệm vụ tại nước ngoài là sự bùng nổ bạo lực kinh hoàng
Hiện chưa rõ động cơ vụ một thiếu tá quân đội Mỹ, bác sỹ tâm lý Malik Nadal Hasan điên cuồng xả súng bắn chết 12 người và làm 31 người bị thương tại căn cứ quân sự Fort Hood cuả Mỹ. Tổng thống Obama gọi vụ xả súng là sự bùng nổ bạo lực kinh hoàng. Hassan bị bắn 4 phát nhưng còn sống.
Hassan là người Mỹ gốc Jordan, còn độc thân, chưa có con, và theo đạo Hồi. Ông này tốt nghiệp đại học kỹ thuật Virginia, được cấp bằng bác sỹ tâm thần. Theo tài liệu của quân đội Mỹ, Hassan sinh tại Virginia, và chưa bao giờ điều động ra ngoài nước Mỹ. Hassan được chuyển từ một Trung tâm y tế quân đội đến làm việc tại Fort Hood tháng 7/2009 và bị đánh giá là làm việc kém. Các chỉ huy tại Fort Hood nói rằng, Hassan được lệnh điều đi nước ngoài, còn một đại tá về hưu từng làm việc với Hassan nói với hãng tin Fox News rằng, Hassan được điều đến Afghanistan. Nhưng một số nguồn tin lại nói, ông ta được điều đến Iraq. Hassan từng bày tỏ hy vọng Tổng thống Obama sẽ rút quân khỏi Afghanistan và Iraq, thường xuyên tranh cãi với những quân nhân khác có quan điểm ủng hộ chiến tranh.
Trung tâm kiểm tra y tế, nơi xảy ra vụ xả súng là một trong những khu đông dân cư thuộc căn cứ. Hiện những người bị thương đang nằm tại các bệnh viện ở trung tâm Texas. Danh tính những người bị thương và bị chết chưa đựơc công bố. Vụ xả súng xảy ra ngay gần con đường nơi xảy ra vụ bắn súng đẫm máu năm 1991, làm 22 người chết và 20 người khác bị thương./.