Đóng cửa các cảng dầu ở miền Đông Libya
Trong số các cảng dầu chịu ảnh hưởng có Rat Lanub, một trong những cảng dầu lớn nhất nước.
Các cảng dầu ở khu vực miền Đông Libya đã buộc phải đóng cửa do sức ép của những người biểu tình vũ trang ủng hộ chế độ liên bang tại nước này.
Cuối tuần trước, những người biểu tình đã đột kích Văn phòng của Ủy ban bầu cử quốc gia tại thành phố Benghazi và đốt cháy các tài liệu bầu cử, đập phá các thiết bị máy tính ở bên ngoài tòa nhà.
Những người này ủng hộ chế độ liên bang, đồng thời đòi hỏi sự "công bằng" trong việc phân bổ số ghế trong Quốc hội giữa khu vực miền Đông và miền Tây của Libya trong cuộc bầu cử sắp tới.
Trước đó, Hội đồng Nhà nước chuyển tiếp cầm quyền đã phân bổ cho Tripoli 102 ghế trong Quốc hội, trong khi khu vực miền Đông chỉ được 38 ghế với lý do sự phân bổ này dựa theo dân số của từng khu vực.
Hồi cuối tháng 5 vừa qua, chính quyền Libya cho biết, sản lượng dầu của nước này đã đạt hơn 1,5 triệu thùng/ngày, tức là gần như tương đương với giai đoạn trước khi xảy ra cuộc khủng hoảng tại nước này hồi tháng 2/2011./.