Động đất Philippines: Có thể áp đặt tình trạng khẩn cấp nếu tình hình xấu đi

VOV.VN - Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr hôm nay (27/7) trấn an người dân, với khẳng định chính phủ sẽ tiếp tục các nỗ lực cứu trợ và cứu hộ tại khu vực xảy ra động đất.

 

Tính đến thời điểm này có ít nhất 5 người thiệt mạng sau trận động đất 7,1 độ xảy ra tại phía bắc Luzon của Philippines.

Các quan chức địa phương cho biết, ít nhất 64 người bị thương và 173 tòa nhà bị hư hại, chủ yếu tại tỉnh Abra, cách tâm chấn của trận động đất 11 km. Hơn 200 dư chấn đã được ghi nhận trong khu vực và xảy ra 58 vụ lở đất. Phát biểu tại buổi họp báo ở Manila, Tổng thống Marcos cho biết, lực lượng cứu hộ đã được triển khai đến khu vực và chính phủ cũng ước lượng số người dân cần hỗ trợ để đưa ra sự giúp đỡ kịp thời. Chính quyền địa phương cũng sẽ yêu cầu người dân ở các trung tâm sơ tán cho đến khi xác nhận đảm bảo an toàn tại các toà nhà. Theo quân đội nước này, quỹ phản ứng nhanh 200 triệu Peso cũng luôn sẵn sàng được triển khai.

Trước một số lời kêu gọi áp đặt tình trạng khẩn cấp quốc gia, Tổng thống Marcos nhấn mạnh: “Hiện nay không cần thiết tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia, mặc dù điều naỳ sẽ phụ thuộc vào tình hình sắp tới. Tôi nghĩ có nhiêù thông tin mà chúng tôi vẫn chưa nhận được. Tuy nhiên tôi hi vọng các thiệt hại chỉ giới hạn tại các tỉnh Abra, Ilocos Sur, Ilocos Norte và La Union”.

Các công ty viễn thông cũng được yêu cầu hỗ trợ ngay lập tức cho cộng đồng và đảm bảo thông tin liên lạc miễn phí tại các khu vực có tháp viễn thông bị hư hại. Chỉ vài giờ sau trận động đất xảy ra, Tổng thống Marcos cũng bày tỏ sự ủng hộ đối với một dự luật thiết lập cơ quan chuyên biệt đối phó với các thảm hoạ thiên tai.

Theo ông Marcos, không chỉ động đất mà các vấn đề thời tiết khắc nghiệt cũng thường xuyên xảy ra hơn. Vì vậy Phillipin cần có khả năng chống đỡ tốt hơn hiện tại, để đối phó với các cơn bão, động đất cũng như tác động của biến đổi khí hậu.

Philippines thường xuyên xảy ra các trận động đất do nằm trên vành đai lửa của Thái Bình Dương - nơi diễn ra các hoạt động địa chất mạnh mẽ. Nước này hàng năm cũng phải đối mặt với các cơn bão lớn gây thiệt hại nghiêm trọng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ít nhất 4 người chết trong trận động đất ở Philippines
Ít nhất 4 người chết trong trận động đất ở Philippines

VOV.VN - Bộ Nội vụ Philippines vừa xác nhận 4 người thiệt mạng và khoảng 60 người khác bị thương trong trận động đất có độ lớn 7,1 xảy ra sáng 27/7 tại đảo Luzon, miền Bắc nước này.

Ít nhất 4 người chết trong trận động đất ở Philippines

Ít nhất 4 người chết trong trận động đất ở Philippines

VOV.VN - Bộ Nội vụ Philippines vừa xác nhận 4 người thiệt mạng và khoảng 60 người khác bị thương trong trận động đất có độ lớn 7,1 xảy ra sáng 27/7 tại đảo Luzon, miền Bắc nước này.

Động đất mạnh 7,3 độ ở Philippines, không có cảnh báo sóng thần
Động đất mạnh 7,3 độ ở Philippines, không có cảnh báo sóng thần

VOV.VN - Một trận động đất mạnh 7,3 độ vừa xảy ra tại tỉnh Abra của Philippines, khiến thủ đô Manila và các tỉnh lân cận cũng bị ảnh hưởng. Báo cáo có lở đất xảy ra tại một số khu vực sau động đất.

Động đất mạnh 7,3 độ ở Philippines, không có cảnh báo sóng thần

Động đất mạnh 7,3 độ ở Philippines, không có cảnh báo sóng thần

VOV.VN - Một trận động đất mạnh 7,3 độ vừa xảy ra tại tỉnh Abra của Philippines, khiến thủ đô Manila và các tỉnh lân cận cũng bị ảnh hưởng. Báo cáo có lở đất xảy ra tại một số khu vực sau động đất.

Nổ súng tại trường học ở Philippines
Nổ súng tại trường học ở Philippines

VOV.VN - Truyền thông Philippines ngày 24/7 đưa tin, một vụ nổ súng vừa xảy ra bên trong khuôn viên trường Đại học Ateneo de Manila ở nước này.

Nổ súng tại trường học ở Philippines

Nổ súng tại trường học ở Philippines

VOV.VN - Truyền thông Philippines ngày 24/7 đưa tin, một vụ nổ súng vừa xảy ra bên trong khuôn viên trường Đại học Ateneo de Manila ở nước này.