Động đất Vân Nam, Trung Quốc: Đau đớn, sợ hãi và buồn lo

VOV.VN - Tính đến trưa 4/8, trận động đất khiến ít nhất 381 người chết, hơn 2000 người bị thương, làm 12.000 căn nhà bị đổ.

Lực lượng cứu hộ đang chiến đấu với cơn dư chấn thường xuyên và mưa lớn để tìm kiếm người sống sót trong đống đổ nát sau trận động đất mạnh 6,5 độ richter làm rung chuyển tỉnh Vân Nam, Trung Quốc ngày 3/8

Trung tâm Mạng lưới địa chấn Trung Quốc (CENC) cho biết, trận động đất xảy ra lúc 16h30 chiều 3/8 (giờ Bắc Kinh). Tâm chấn nằm ở độ sâu 12km ở vùng Lỗ Điện, thành phố Chiêu Thông, Trung Quốc. 

Một nạn nhân đau đớn trong bệnh viện (ảnh: Tân Hoa xã)

Số người chết sẽ còn tăng

Số người thiệt mạng tính đến trưa 4/8 là 381 người và dự kiến con số này sẽ còn tăng hơn nữa. Bên cạnh đó số người bị thương là hơn 2000 người.

Trận động đất cũng khiến 12.000 ngôi nhà bị sụp đổ, làm 30.000 ngôi nhà bị hư hại. Trận động đất đã làm tắc nghẽn giao thông, gây ra lở đất và làm nứt vỡ nhiều cây cầu.

Đất lở đã đổ nhào vào một con sông ở thôn Hongshiyan, tạo thành đập ngăn sông, đe dọa đến cuộc sống của 800 dân làng.

Một cư dân của thôn Long Tuyền, ông Chu Minzheng nói với phóng viên Tân Hoa xã rằng gia đình anh chị của ông đều đã thiệt mạng trong trận động đất, nhà của họ bị sụp đổ, đứa con trai phải đưa đi cấp cứu ở bệnh biện vào tối 3/8 trong tình trạng hôn mê. 

Một người dân được đưa lên từ đống đổ nát (ảnh: Tân Hoa xã)

Anh Ma Hao, một sinh viên đại học làm công tác cứu hộ tình nguyện ở vùng  Longtoushan, nói với Tân Hoa Xã rằng anh đã nhìn thấy nhiều cơ thể bị chôn vùi trong đống đổ nát, và rằng anh đã cố giúp đưa hơn 40 người bị thương ra khỏi tòa nhà bị sập.

Anh Ma Hao chia sẻ: “Thành thật tôi cảm thấy áy náy khi không có thời gian để đưa hết những thi thể ra ngoài. Chúng tôi cần phải ưu tiên giúp đỡ những người còn sống trước”.

Một cư dân khác sống ở vùng Lỗ Điện nói: “Tôi cảm thấy hết sức choáng váng  khi cảm nhận thấy cơn địa chấn trên tầng 5 nhà tôi. Một số đồ đạc trong nhà đã bị rơi ra khỏi kệ”.

Bà Ma Liya nói với Tân Hoa Xã qua điện thoại rằng các đường phố giống như 1 bãi chiến trường và ngôi nhà của người hàng xóm cũng đã bị sụp đổ.

“Thật khủng khiếp. Những gì vừa xảy ra còn tồi tệ hơn nhiều so trận động đất cách đây 2 năm. Tôi chưa bao giờ cảm thấy chấn động mạnh đến như vậy. Những gì còn lại chỉ là các mảnh vụn vỡ nát”, bà Ma Liya nói.

Tuy nhiên, điều mà bà Ma lo ngại nhất chính là sự an nguy của gia đình cô em họ, những người đang sống trong vùng Longtoushan. “Tôi chỉ hy vọng họ được an toàn. Tôi vẫn đang mất liên lạc của họ”, bà Ma nói.

Đau đớn, sợ hãi và buồn lo

Trận động đất kéo đổ và làm nứt nhiều tòa nhà, đặc biệt là những khu nhà đã cũ. Chen Guoyong, người đứng đầu vùng Longtoushan cho biết: “Quá nhiều tòa nhà bị hư hại và chúng tôi đang thu thập thêm thông tin về các trường hợp tử vong và thương tích, hoạt động cứu hộ vẫn đang được tiến hành”.

Trong bệnh viện Lỗ Điện, hành lang, phòng bệnh đã đông kín bệnh nhân và người nhà. Bác sỹ, y tá khẩn trường thực hiện nhiệm vụ. Nỗi buồn và sự sợ hãi vẫn còn lưu lại trên khuôn mặt người dân nơi đây.

Cô Chen Lihong, đến từ vùng Longtoushan, hét lên thất thanh khi một y tá đang chuyển cô lên giường bệnh. Cô Chen bị vỡ vùng thắt lưng khi khu nhà hàng xóm đổ sập xuống.

Mẹ chồng của cô Chen cho hay: “Những ngôi nhà sụp đổ cùng một lúc. Thật đáng sợ”. 

Nhiều ngôi nhà bị sụp đổ (ảnh: Tân Hoa xã)

Chính quyền địa phương cho biết đã cử hơn 7.000 nhân viên cứu hộ đến khu vực địa chấn, bao gồm cả quân đội, cảnh sát, lính cứu hỏa.

Các nhà chức trách dân sự cho biết thêm họ cũng đã gửi hơn 20.000 lều bạt, 15.000 giường gấp, 29.500 chăn bông và 25.000 áo khoác đến người dân chịu ảnh hưởng trận động đất. Hội Chữ thập đỏ của Trung Quốc và một số tổ chức phi Chính phủ cũng đã gửi hàng cứu trợ đến Lỗ Điện.

Tuy nhiên, Cục Quản lý Khí tượng Trung Quốc cho biết, điều kiện thời tiết hiện không thuận lợi, mưa lớn sau động đất có thể cản trở công tác cứu hộ và cứu trợ. Trong những ngày tới sẽ có những trận mưa lớn tại khu vực này.

Nằm ở phía Đông Bắc của tỉnh Vân Nam, Lỗ Điện có dân số khoảng 430.000 người. Một số lượng lớn những ngôi nhà ở đây chỉ là những túp lều được xây dựng từ bùn và gạch, rất dễ bị sụp đổ.

Còn vị trí của thành phố Chiêu Thông, Thủ phủ tỉnh Vân Nam nằm ngay trên vành đai động đất. Tháng 9/2012, một trận động đất 5,7 độ richter ở đây đã khiến hơn 80 người thiệt mạng và làm bị thương hơn 800 người. Trước đó vào năm 1974, một trận động đất lớn 7,1 độ richter cũng đã xảy ra làm chết hơn 1.400 người./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Khung cảnh tang thương sau thảm họa động đất ở Vân Nam, Trung Quốc
Khung cảnh tang thương sau thảm họa động đất ở Vân Nam, Trung Quốc

VOV.VN - Theo thống kê mới nhất, con số nạn nhân thiệt mạng đã lên tới 381 người và con số này nhiều khả năng vẫn còn tiếp tục tăng.

Khung cảnh tang thương sau thảm họa động đất ở Vân Nam, Trung Quốc

Khung cảnh tang thương sau thảm họa động đất ở Vân Nam, Trung Quốc

VOV.VN - Theo thống kê mới nhất, con số nạn nhân thiệt mạng đã lên tới 381 người và con số này nhiều khả năng vẫn còn tiếp tục tăng.

Động đất tại Trung Quốc, ít nhất 150 người thiệt mạng
Động đất tại Trung Quốc, ít nhất 150 người thiệt mạng

VOV.VN -Trận động đất đã khiến ít nhất 150 người thiệt mạng, con số thiệt hại vẫn đang được tiếp tục thống kê.

Động đất tại Trung Quốc, ít nhất 150 người thiệt mạng

Động đất tại Trung Quốc, ít nhất 150 người thiệt mạng

VOV.VN -Trận động đất đã khiến ít nhất 150 người thiệt mạng, con số thiệt hại vẫn đang được tiếp tục thống kê.

Hình ảnh đầu tiên về trận động đất ở Vân Nam, Trung Quốc
Hình ảnh đầu tiên về trận động đất ở Vân Nam, Trung Quốc

VOV.VN -Trận động đất mạnh 6,5 độ richter, có tâm chấn ở độ sâu 12km.

Hình ảnh đầu tiên về trận động đất ở Vân Nam, Trung Quốc

Hình ảnh đầu tiên về trận động đất ở Vân Nam, Trung Quốc

VOV.VN -Trận động đất mạnh 6,5 độ richter, có tâm chấn ở độ sâu 12km.

Trung Quốc: Số nạn nhân thiệt mạng vì động đất đã lên tới 367 người
Trung Quốc: Số nạn nhân thiệt mạng vì động đất đã lên tới 367 người

VOV.VN -Theo thống kê mới nhất, còn có 1.591 người khác bị thương. Con số người thiệtmạng vàbị thương này nhiều khả năng vẫn còn tiếp tục tăng.

Trung Quốc: Số nạn nhân thiệt mạng vì động đất đã lên tới 367 người

Trung Quốc: Số nạn nhân thiệt mạng vì động đất đã lên tới 367 người

VOV.VN -Theo thống kê mới nhất, còn có 1.591 người khác bị thương. Con số người thiệtmạng vàbị thương này nhiều khả năng vẫn còn tiếp tục tăng.

Số người chết vì động đất ở Vân Nam, Trung Quốc tăng lên 381
Số người chết vì động đất ở Vân Nam, Trung Quốc tăng lên 381

VOV.VN - Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường đã lên đường đến khu vực xảy ra động đất để giám sát hoạt động cứu trợ. 

Số người chết vì động đất ở Vân Nam, Trung Quốc tăng lên 381

Số người chết vì động đất ở Vân Nam, Trung Quốc tăng lên 381

VOV.VN - Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường đã lên đường đến khu vực xảy ra động đất để giám sát hoạt động cứu trợ. 

Trung Quốc đưa ra mức cảnh báo cấp 1 sau động đất ở Vân Nam
Trung Quốc đưa ra mức cảnh báo cấp 1 sau động đất ở Vân Nam

VOV.VN - Sáng 4/8, cơ quan chức năng của Trung Quốc đã nâng mức cảnh báo động đất lên cấp 1, mức cao nhất theo quy định.

Trung Quốc đưa ra mức cảnh báo cấp 1 sau động đất ở Vân Nam

Trung Quốc đưa ra mức cảnh báo cấp 1 sau động đất ở Vân Nam

VOV.VN - Sáng 4/8, cơ quan chức năng của Trung Quốc đã nâng mức cảnh báo động đất lên cấp 1, mức cao nhất theo quy định.