Đồng euro và dầu mỏ tăng giá

Hôm qua (26/3) đồng euro trên thị trường thế giới đã tăng nhẹ so với đồng đô la Mỹ sau khi Liên minh châu Âu (EU) thông qua kế hoạch cứu trợ chưa từng có để giải quyết cuộc khủng hoảng nợ ở Hy Lạp, trong đó có sự tham gia của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF).

Trên thị trường New York, có thời điểm đồng euro đã tăng lên 1,3774 USD/1 euro, sau đó ổn định ở mức 1,3373, tăng so với mức 1,3268 ngày 25/3.

Tuy nhiên việc Liên minh châu Âu coi kế hoạch cứu trợ này như "giải pháp cuối cùng" với rất nhiều điều kiện kèm theo đã làm gia tăng sự lo ngại về tính không hiệu quả của cơ chế hỗ trợ này, do đó không thể giúp giảm nguy cơ đổ vỡ của khu vực đồng tiền chung euro. Hơn nữa, đồng euro sẽ vẫn phải chịu áp lực khi dư luận bắt đầu "để mắt" đến những thành viên cũng đang ở trong tình trạng nợ "báo động đỏ" tương tự Hy Lạp như Ireland, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha và Italy.

Dưới áp lực từ cuộc khủng hoảng nợ của Hy Lạp, kể từ đầu tháng 12 năm ngoái (thời điểm 1 euro đổi được 1,51 USD) đến nay đồng euro mất giá khoảng 12% so với đồng đô la Mỹ.

Trong ngày, thị trường dầu mỏ cũng phản ứng tích cực đối với thông tin Liên minh châu Âu tìm được giải pháp đối với vấn đề nợ của Hy Lạp. Giá dầu thô ngọt nhẹ giao tháng 5/2010 tại thị trường New York đã tăng thêm 79 cent/thùng lên 81,22 USD/thùng. Tại London, giá dầu thô Brent biển Bắc giao trong tháng 5/2010 cũng tăng thêm 86 cent/thùng lên 80,47 USD/thùng./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.