Đồng rúp Nga và nhân dân tệ có thể trở thành ngoại tệ dự trữ quốc tế
Trong thời điểm hiện nay, không ai nghi ngờ về sự cần thiết phải xây dựng một trật tự thế giới đa cực, cải cách về cơ bản các cơ chế tài chính quốc tế và "phi đô-la hóa" quá trình thanh toán giữa các nước
Tại Diễn đàn Kinh tế Quốc tế Saint Petersburg lần thứ 13, các đại biểu tham dự Diễn đàn đã thể hiện sự quan tâm lớn đối với đồng rúp Nga và đồng nhân dân tệ của Trung Quốc; đồng thời nhấn mạnh vai trò to lớn của hai đồng tiền này trong quá trình tái ổn định thị trường tài chính thế giới.
Tại hội nghị, Phó Thủ tướng thứ nhất Nga Igor Suvalpv tuyên bố, trong thời gian tới, đồng rúp của Nga có thể trở thành ngoại tệ dự trữ trong không gian Cộng đồng các quốc gia độc lập (SNG), và sau đó cả ở Trung Quốc, Ấn Độ cũng như ở các nước Arab.
Tuy nhiên, theo các chuyên gia phân tích, để có thể trở thành ngoại tệ dự trữ ở Trung Quốc, Ấn Độ và các nước Arab, trước hết đồng rúp Nga phải có "chỗ đứng" trong Cộng đồng các quốc gia độc lập. Mặc dù hiện nay, giới chuyên viên đang tích cực thảo luận về việc sử dụng một đồng tiền thống nhất cho Nga, Belarus và Kazakhstan, song đây là một vấn đề khá phức tạp, không thể giải quyết ngay được.
Theo ý kiến của Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Tài chính Nga Alexei Kudrin, để đồng rúp có thể trở thành ngoại tệ dự trữ quốc tế, Nga còn phải làm nhiều việc để cải thiện những chỉ số kinh tế vĩ mô và sửa đổi cơ sở pháp lý trong lĩnh vực tài chính. Phó Thủ tướng Kudrin cũng cho rằng quá trình đồng nhân dân tệ trở thành ngoại tệ dự trữ có thể kéo dài khoảng 10 năm.
Trong thời gian qua, Nga và Trung Quốc đều giữ vị thế chủ đạo trên thế giới về nhịp độ tăng trưởng kinh tế. Do đó, trong thời điểm hiện nay, không ai nghi ngờ về sự cần thiết phải xây dựng một trật tự thế giới đa cực, dân chủ và công bằng, phải cải cách về cơ bản các cơ chế tài chính quốc tế và "phi đô-la hóa" quá trình thanh toán giữa các nước, vì thực tế cho thấy đồng đôla Mỹ ngày càng không hiệu quả./.