Động thái đáng chú ý trong quan hệ Trung-Mỹ

Mỹ đã quyết định lùi thời gian công bố Báo cáo về tình hình kinh tế và chính sách tỷ giá của các đối tác thương mại chính của Mỹ. Với những người quan tâm đến quan hệ Trung-Mỹ, đây là động thái rất đáng lưu ý.

>> Trung Quốc và Mỹ thảo luận về vấn đề thương mại

Theo kế hoạch ban đầu, Báo cáo nói trên dự kiến sẽ được Bộ Tài chính Mỹ công bố vào ngày 15/4 tới. Trong bối cảnh từ đầu năm nay, phía Mỹ liên tục gây sức ép đòi Trung Quốc tăng giá đồng nhân dân tệ, với cáo buộc, đồng nhân dân tệ đã bị Trung Quốc định giá thấp hơn giá trị thực từ 25 - 40%, khiến cho phía Mỹ bị nhập siêu nghiêm trọng trong quan hệ thương mại với Trung Quốc.

Nhiều chuyên gia kinh tế đã dự đoán, trong Báo cáo dự kiến công bố vào ngày 15/4, phía Mỹ rất có thể sẽ xác định Trung Quốc là nước thao túng tỷ giá, và dựa vào đó để áp dụng các biện pháp mang tính trừng phạt với hàng hóa Trung Quốc xuất khẩu sang Mỹ.

Trước sức ép mạnh mẽ đến từ phía Mỹ, phía Trung Quốc tỏ ra không hề khuất phục và cảnh báo, nếu phía Mỹ coi Trung Quốc là nước thao túng tỷ giá, thì Trung Quốc sẽ buộc phải có phản ứng và doanh nghiệp Mỹ sẽ là người bị thiệt thòi nhiều nhất.

Trước động thái cứng rắn của cả Mỹ và Trung Quốc, nhiều người đã không khỏi lo ngại về khả năng bùng nổ một cuộc chiến thương mại. Tuy nhiên, tuyên bố của Bộ trưởng Tài chính Mỹ Geithner vào ngày 3/4 đã khiến cho dư luận có thể tạm thở phào.

Về lý do lùi thời gian công bố bản Báo cáo, Bộ trưởng Geithner cho rằng, phía Mỹ muốn tạo bầu không khí thuận lợi cho một loạt các cuộc họp quan trọng sẽ diễn ra trong 3 tháng tới đây giữa Mỹ và các bên liên quan, trong đó có Hội nghị Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc Ngân hàng Trung ương nhóm G20 diễn ra vào cuối tháng 4; Hội nghị đối thoại chiến lược và kinh tế Mỹ-Trung diễn ra vào tháng 5, và Hội nghị cấp cao nhóm G20 diễn ra vào tháng 6.

Ông Geithner nhấn mạnh, các cuộc họp này sẽ phát huy vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy một nền kinh tế thế giới ổn định, lành mạnh, bền vững và cân bằng hơn. Và trong giai đoạn hiện nay, những cuộc họp này là con đường tốt nhất để thúc đẩy lợi ích của nước Mỹ.

Đánh giá về chính sách tài chính và tiền tệ của Trung Quốc, Bộ trưởng Geithner cho rằng, những chính sách tài chính và tiền tệ mạnh mẽ được phía Trung Quốc thực thi để đối phó với cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu đã giúp kinh tế Trung Quốc đạt tốc độ tăng trưởng gần 9% trong năm 2009. Điều này đã đóng góp cho sự phục hồi của kinh tế thế giới.

Kể từ khi ông Obama trở thành tổng Thống nước Mỹ đến nay, Bộ Tài chính Mỹ đã 2 lần công bố Báo cáo về tình hình kinh tế và chính sách tỷ giá của các đối tác thương mại chính của Mỹ. Cả 2 báo cáo này đều khẳng định, chưa phát hiện thấy đối tác thương mại nào của Mỹ có hành vi thao túng tỷ giá./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.