Đột kích bắt giữ hàng chục đối tượng nghi là phần tử Hồi giáo cực đoan ở Áo

VOV.VN - Cảnh sát Áo ngày 11/11 cho biết đã bắt giữ 30 đối tượng tình nghi là phần tử Hồi giáo cực đoan.

Các đối tượng bị bắt giữ trong chiến dịch được gọi là “Chiến dịch Luxor”, được thực hiện bởi gần 1.000 cảnh sát, bao gồm các lực lượng đặc biệt, nhân viên chống khủng bố. Các cuộc tập kích, được tiến hành đồng thời trên khắp đất nước vào lúc 5 giờ sáng ngày 10/11.

Theo truyền thông, hơn 70 cá nhân hiện đang bị điều tra, theo dõi mặc dù chỉ có 30 người bị bắt trong cuộc đột kích ngày 10/11. Cảnh sát cũng thu giữ điện thoại thông minh, tài liệu, máy tính và một lượng lớn tiền mặt, tuy nhiên chưa tìm thấy vũ khí và chất nổ.

Công tố viên bang Graz cho biết, các tài khoản ngân hàng và các tài sản khác của 30 người bị bắt giữ đã bị phong tỏa nhằm mục đích truy tìm dòng tiền có thể được sử dụng để tài trợ cho khủng bố.

Chiến dịch truy quét diễn ra sau vụ xả súng làm 4 người thiệt mạng và hơn 20 người bị thương ở trung tâm Vienna hôm 2/11. “Chiến dịch Luxor” được cho là lên kế hoạch từ trước cuộc tấn công này.

Thủ tướng Áo Sebastian Kurz nhấn mạnh:  “Chủ nghĩa Hồi giáo cực đoan muốn chia rẽ xã hội của chúng ta. Kẻ thù là những kẻ khủng bố và cực đoan chứ không phải người nhập cư. Do đó không thể có sự khoan dung độ lượng với đối tượng này”.

Trước đó, Áo đã đóng cửa hai nhà thờ Hồi giáo ở thủ đô mà chính quyền cho rằng có liên quan đến đối tượng xả súng vừa qua, Kujtim Fejzulai, người được cho là thường xuyên lui tới hai địa điểm này.

Thủ tướng Áo dự kiến ​​sẽ tới Paris trong ngày 11/11 theo giờ địa phương để có cuộc gặp với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron để tìm cách xây dựng một “mặt trận châu Âu” chống lại chủ nghĩa khủng bố. Ông cùng Tổng thống Pháp sẽ gặp Thủ tướng Đức Angela Merkel và Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen để thảo luận về những nỗ lực tiêu diệt chủ nghĩa khủng bố Hồi giáo tại châu Âu./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

4 nghi phạm vụ tấn công ở Áo có liên quan tới IS
4 nghi phạm vụ tấn công ở Áo có liên quan tới IS

VOV.VN - Theo cơ quan chức năng Áo, 4 nghi phạm trong tổng số 15 người bị bắt giữ sau vụ khủng bố tối 2/11 có liên quan đến tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

4 nghi phạm vụ tấn công ở Áo có liên quan tới IS

4 nghi phạm vụ tấn công ở Áo có liên quan tới IS

VOV.VN - Theo cơ quan chức năng Áo, 4 nghi phạm trong tổng số 15 người bị bắt giữ sau vụ khủng bố tối 2/11 có liên quan đến tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Áo đóng cửa hai nhà thờ Hồi giáo ở Vienna có liên quan đến đối tượng khủng bố
Áo đóng cửa hai nhà thờ Hồi giáo ở Vienna có liên quan đến đối tượng khủng bố

VOV.VN - Vụ nổ súng hôm thứ Hai là vụ tấn công lớn đầu tiên của Áo trong nhiều thập kỷ và là vụ đầu tiên được ghi nhận bởi một kẻ khủng bố.

Áo đóng cửa hai nhà thờ Hồi giáo ở Vienna có liên quan đến đối tượng khủng bố

Áo đóng cửa hai nhà thờ Hồi giáo ở Vienna có liên quan đến đối tượng khủng bố

VOV.VN - Vụ nổ súng hôm thứ Hai là vụ tấn công lớn đầu tiên của Áo trong nhiều thập kỷ và là vụ đầu tiên được ghi nhận bởi một kẻ khủng bố.

Nghi phạm vụ xả súng tại Áo thường về thăm quê ở Bắc Macedonia
Nghi phạm vụ xả súng tại Áo thường về thăm quê ở Bắc Macedonia

VOV.VN - Kujtim Fejzulai, nghi phạm xả súng giết chết 4 người ở Vienna, Áo ngày 2/11 về thăm quê nhà hàng năm tại ngôi làng Cellopek, Bắc Macedonia.

Nghi phạm vụ xả súng tại Áo thường về thăm quê ở Bắc Macedonia

Nghi phạm vụ xả súng tại Áo thường về thăm quê ở Bắc Macedonia

VOV.VN - Kujtim Fejzulai, nghi phạm xả súng giết chết 4 người ở Vienna, Áo ngày 2/11 về thăm quê nhà hàng năm tại ngôi làng Cellopek, Bắc Macedonia.