Hành trình gây dựng thương hiệu Hương Beauty Center của CEO Trần Thị Hương

VOV.VN - Có thể nói, để có được thành công và sự nghiệp như ngày hôm nay, cuộc đời CEO Trần Thị Hương đã phải trải qua rất nhiều thăng trầm. Và đằng sau hành trình gặt hái thành tựu của nữ doanh nhân chính là những câu chuyện chưa kể đáng nể phục.

Từ cô giáo dạy Văn đến nữ doanh nhân thành đạt

Được biết, chị CEO Hương Trần có tên thật là Trần Thị Hương. Vốn xuất thân từ một gia đình không mấy khá giả, vì vậy, sau khi tốt nghiệp cấp 3 chị đã chọn theo học Khoa Ngữ Văn để giảm bớt một phần gánh nặng tài chính cho gia đình.

Sau khi ra trường, chị Hương trở thành một giáo viên dạy Văn tại một ngôi trường cấp II đúng như điều mà bố mẹ chị vẫn luôn mong muốn. Tuy nhiên, thời gian chị Hương gắn bó với bục giảng, bảng đen lại không quá dài. Chị chia sẻ với chúng tôi: “Một trong những lý do khiến tôi quyết định từ bỏ nghề giáo chính là để theo đuổi đam mê kinh doanh vốn đã được ấp ủ bấy lâu nay. Vì vậy, tôi đã chọn xây dựng sự nghiệp mới và từ đó cái tên Huong Beauty Center đã được ra đời".

Và thế là sau 5 năm đứng lớp, CEO Hương Trần chia tay đồng nghiệp và học trò, chị quyết định lập nghiệp với ngành làm đẹp. Sau gần 10 năm với sự nỗ lực không ngừng nghỉ, chị đã thực hiện được giấc mơ có một cơ sở làm đẹp của riêng mình: Huong Beauty Center. Hiện tại, đây là một trong những cơ sở làm đẹp cho chị em phụ nữ uy tín hàng đầu tại khu vực miền Trung.

Quyết định bước ngoặt thay đổi cuộc đời của nữ doanh nhân trẻ

Chọn từ bỏ nghề giáo - ao ước của những ai mong muốn có một công việc ổn định và cao quý. Chị Hương đã từng nhận được rất nhiều ý kiến trái chiều của mọi người xung quanh. Tuy nhiên, chị vẫn chấp nhận bỏ ngoài tai mọi lời nói chỉ để theo đuổi đam mê của mình. Quả đúng là trời không phụ lòng người, chị đã chứng minh bằng kết quả ngày hôm nay. Với những nỗ lực và quyết tâm không ngừng nghỉ của mình, việc kinh doanh của chị Hương ngày càng khởi sắc và thuận lợi.

Để có được sự nghiệp như hiện nay, CEO Huong Beauty Center - chị Hương Trần chia sẻ mình đã phải trải qua không ít thách thức. Khởi nghiệp bằng việc chọn ngành làm đẹp - một lĩnh vực cực kì khó khăn. Nhưng bằng sự thông minh và bản lĩnh của mình, nữ CEO trẻ đã biến những thách thức đó trở thành thử thách và từng bước chinh phục thành công.

Những ngày đầu khởi nghiệp, một trong những vấn đề làm chị phải suy nghĩ nhiều nhất chính là đối diện với sự cạnh tranh từ các thương hiệu mỹ phẩm gia công trên thị trường Việt Nam. Những sản phẩm này không đảm bảo về mặt chất lượng nhưng có mức giá rẻ hơn rất nhiều, nên vẫn thu hút được một lượng lớn chị em sử dụng.

Với khao khát được mang lại những giá trị tốt đẹp cho cộng đồng, chị Hương đã xây dựng thương hiệu Huong CEO International Cosmetics cũng như nâng tầm cơ sở làm đẹp Huong Beauty Center để phục vụ phái đẹp. Chị Hương cho biết, toàn bộ sản phẩm đều có thương hiệu quốc tế và được nhập khẩu trực tiếp từ nước ngoài. Chưa kể, chị đều chọn lọc những đơn vị đã khẳng định được tên tuổi trên thị trường ngoại quốc và được người tiêu dùng review như SNP, Recelltone, New Zealand, Brlab, Moart … Vì vậy, các sản phẩm sau khi ra mắt đều được khách hàng đón nhận và tin dùng.

Quan trọng hơn, ngoài việc đem lại những sản phẩm dưỡng da chất lượng - uy tín, chị còn tạo công ăn việc làm cho rất nhiều người. Minh chứng cho việc làm trên chính là sự phát triển mạnh mẽ của các cơ sở làm đẹp của chị. Đây cũng chính là một hành động tuyệt vời giúp mang lại nhiều giá trị tinh thần và cả vật chất cho xã hội hiện nay.

Với nền móng vững chắc của doanh nghiệp cùng ý chí quyết tâm của nữ CEO bản lĩnh, ắt hẳn trong thời gian tới Huong Beauty Center và Huong CEO International Cosmetics sẽ là hai cái tên nổi bật và đi xa hơn trong thị trường làm đẹp ở Việt Nam.

Có thể nói, chị Hương Trần chính là hình ảnh lý tưởng cho những ai đang ấp ủ tinh thần khởi nghiệp trong mình. Thông qua những chia sẻ của chị, ta dễ dàng nhận thấy rằng thành công sẽ chỉ đến với những ai biết nắm bắt cơ hội cũng như nỗ lực để theo đuổi đến cùng đam mê của mình. Và trong quãng thời gian sắp tới, nữ doanh nhân ắt hẳn sẽ có thêm những ý tưởng mới khác để cống hiến và tạo ra nhiều giá trị tốt đẹp cho xã hội.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên