D.Trump khẳng định “biết rõ” về tình trạng sức khỏe của ông Kim Jong Un

VOV.VN - Phát biểu tại Nhà Trắng hôm 27/4, ông Trump khẳng định “biết rõ” về tình trạng của ông Kim Jong Un và gửi lời chúc sức khỏe tới nhà lãnh đạo Triều Tiên

Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định hôm 27/4 rằng ông biết về tình trạng nhà lãnh đạo Triều Tiên như thế nào và chúc ông Kim Jong Un khỏe mạnh giữa bối cảnh đang có nhiều đồn đoán về sức khỏe của ông Kim.

"Tôi biết rất rõ nhưng tôi không thể nói về điều này bây giờ. Tôi chỉ chúc ông ấy khỏe mạnh. Tôi có mối quan hệ rất tốt đẹp với ông Kim Jong Un", Tổng thống Trump nhận định trong một cuộc họp báo tại Nhà Trắng.

d.trump khang dinh "biet ro" ve tinh trang suc khoe cua ong kim jong un hinh 1
Tổng thống Trump trong cuộc họp báo tại Vườn Hồng, Nhà Trắng, Washington ngày 27/4/2020. Ảnh: Yonhap

"Tôi hy vọng ông ấy ổn. Nói một cách tương đối, tôi biết ông ấy đang làm gì. Các bạn có lẽ sẽ nghe về việc này trong tương lai không xa", ông Trump cho biết, đồng thời nhận định thêm: "Không ai biết ông ấy đang ở đâu".

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã không xuất hiện trước công chúng kể từ ngày 11/4 khi ông chủ trì một cuộc họp Bộ Chính trị của Đảng Lao động Triều Tiên.

Việc ông Kim vắng mặt trong lễ kỷ niệm ngày sinh ông nội của ông, cố lãnh tụ Triều Tiên Kim Nhật Thành hôm 15/4 đã làm dấy lên nhiều đồn đoán về tình trạng hiện tại của nhà lãnh đạo này.

Dù vậy, các quan chức Hàn Quốc khẳng định không có gì bất thường xảy ra ở Triều Tiên.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã gặp nhau 3 lần kể từ tháng 6/2018 trong nỗ lực đạt được một thỏa thuận về phi hạt nhân hóa Triều Tiên nhằm đổi lại việc dỡ bỏ trừng phạt từ phía Mỹ.

Tuy nhiên, các cuộc đàm phán đã không có tiến triển sau Hội nghị Thượng đỉnh lần thứ 2 tại Việt Nam vào tháng 2/2019 khi kết thúc mà không đạt được thỏa thuận nào do những khác biệt về lập trường và hành động của hai bên. Tháng trước, ông Trump đã gửi thư cho ông Kim đề nghị hỗ trợ Triều Tiên trong cuộc chiến chống Covid-19. Đến nay, Triều Tiên khẳng định nước này vẫn chưa ghi nhận bất kỳ ca mắc Covid-19 nào./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Điều tra việc Tổng thống Trump ngừng cấp ngân sách cho WHO
Điều tra việc Tổng thống Trump ngừng cấp ngân sách cho WHO

VOV.VN - Ủy ban Đối ngoai Hạ viện Mỹ đã phát động điều tra việc Tổng thống Trump ngừng cấp ngân sách cho WHO trong bối cảnh đại dịch Covid-19.

Điều tra việc Tổng thống Trump ngừng cấp ngân sách cho WHO

Điều tra việc Tổng thống Trump ngừng cấp ngân sách cho WHO

VOV.VN - Ủy ban Đối ngoai Hạ viện Mỹ đã phát động điều tra việc Tổng thống Trump ngừng cấp ngân sách cho WHO trong bối cảnh đại dịch Covid-19.

Ông Trump tự nhận là “Tổng thống chăm chỉ nhất lịch sử”
Ông Trump tự nhận là “Tổng thống chăm chỉ nhất lịch sử”

VOV.VN - Donald Trump tweet rằng ông là “Tổng thống chăm chỉ nhất lịch sử” để phản bác bài báo trên New York Times nói về lịch trình hoạt động của ông.

Ông Trump tự nhận là “Tổng thống chăm chỉ nhất lịch sử”

Ông Trump tự nhận là “Tổng thống chăm chỉ nhất lịch sử”

VOV.VN - Donald Trump tweet rằng ông là “Tổng thống chăm chỉ nhất lịch sử” để phản bác bài báo trên New York Times nói về lịch trình hoạt động của ông.

Tổng thống Trump: Bắn hạ tàu Iran nếu bị “quấy rối”
Tổng thống Trump: Bắn hạ tàu Iran nếu bị “quấy rối”

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 22/4 cho biết ông đã chỉ đạo Hải quân Mỹ “bắn hạ và phá hủy bất cứ con tàu nào của Iran” nếu nó “quấy rối”.

Tổng thống Trump: Bắn hạ tàu Iran nếu bị “quấy rối”

Tổng thống Trump: Bắn hạ tàu Iran nếu bị “quấy rối”

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 22/4 cho biết ông đã chỉ đạo Hải quân Mỹ “bắn hạ và phá hủy bất cứ con tàu nào của Iran” nếu nó “quấy rối”.