Dự án khôi phục kinh tế sau dịch Covid-19 của EU bị đe dọa

VOV.VN - Dự án khôi phục nền kinh tế hậu đại dịch của Liên minh châu Âu đang đứng giữa “ngã ba đường” và nhiều nguy cơ sụp đổ.

Ngày 8/5, Ủy viên Kinh tế của Liên minh châu Âu Cameron Gentiloni cho biết, Dự án Khôi phục nền kinh tế hậu đại dịch của Liên minh châu Âu đang đứng giữa “ngã ba đường” và nhiều nguy cơ sụp đổ nếu Chính phủ các nước không nhanh chóng thông qua việc xây dựng quỹ hộ trợ tài chính nhằm hỗ trợ kế hoạch khôi phục nền kinh tế.

Covid-19 khiến kinh tế EU đối mặt với suy thoái lớn hơn cả khủng hoảng tài chính 2008. (Ảnh minh họa: KT)

Trước đó vào tháng 4 vừa qua, Liên minh châu Âu đã kêu gọi chính quyền các quốc gia thành viên thành lập một quỹ phục hồi chung vào đầu mùa thu năm nay.

Ông Cameron cho biết cần một phản ứng chung mạnh mẽ và thống nhất của các quốc gia thành viên để việc thành lập quỹ khôi phục kinh tế diễn ra càng sớm càng tốt.

Nền kinh tế của nhiều quốc gia thành viên của Liên minh châu Âu đã chịu ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch Covid-19 bùng phát toàn cầu. Tây Ban Nha và Italia là hai quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên