Dự báo ảm đạm về kinh tế thế giới trong năm 2009
Chiều hướng kinh tế toàn cầu suy yếu hiện nay sẽ còn xấu đi trong năm 2009 bất chấp những kỳ vọng rằng Tổng thống đắc cử Mỹ Barak Obama có thể lấy lại đà phát triển cho nền kinh tế lớn nhất thế giới này bằng một kế hoạch kích thích mới.
Nhận định trên do Phó Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) Lucas Papademos và Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản Shoichi Nakagawa đưa ra ngày 5/12 trong bối cảnh Năm mới 2009 đón nhận những thông tin buồn tẻ trong lĩnh vực kinh tế. Đó là việc doanh số bán ô tô của Nhật Bản đạt mức thấp nhất kể từ năm 1974, trong khi hãng sản xuất đồ gốm và thủy tinh Waterford Wedgwood đóng trụ sở tại Ailen đang bên bờ vực phá sản.
Theo ông Papademos, sự bất trắc về kinh tế có nghĩa là kinh tế thế giới nhiều khả năng sẽ không thể phục hồi cho đến năm 2010. Về phần mình, ông Nakagawa tiết lộ Nhật Bản đã chịu tác động từ sự suy yếu hiếm khi xảy ra trên thị trường tài chính thế giới hiện nay và triển vọng kinh tế đối với nước này ngày càng tồi tệ. Hiện tại, xuất khẩu và sản xuất của Nhật Bản đều giảm trong khi tiêu dùng trì trệ, khiến nền kinh tế lớn thứ hai thế giới này càng suy yếu sau khi đã chính thức suy thoái từ tháng 9/2008.
Trong bài viết đăng trên báo "Bưu điện Washington" của Mỹ, cố vấn kinh tế của ông Obama, bà Lawrence Summers, cảnh báo 12 tháng tới sẽ báo trước thời kỳ ảm đạm nhất về kinh tế kể từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai./.