Du lịch Mỹ lao đao sau khi ông Trump quyết định tăng thuế với Canada

VOV.VN - Căng thẳng thuế quan gần đây giữa Mỹ và Canada đã gây ra nhiều khó khăn đối với ngành du lịch của xứ cờ hoa. Hiệp hội Du lịch Mỹ ước tính rằng nếu lượng du khách từ Canada giảm 10%, nền kinh tế Mỹ có thể mất tới 2,1 tỷ USD doanh thu.

Tại biên giới Mỹ - Canada, công việc tiếp thị du lịch của ông Corey Fram - Giám đốc Hội đồng Du lịch Quốc tế 1000 Đảo (Mỹ) đang đối mặt với nhiều thách thức chưa từng có.

Đảm nhiệm vai trò Giám đốc của Hội đồng này, ông Fram chịu trách nhiệm quảng bá một điểm đến thiên nhiên nổi tiếng với những lâu đài, du thuyền, các tuyến đường mòn và hoạt động câu cá hấp dẫn du khách trong nước lẫn quốc tế. Ông Fram cho biết quyết định tăng thuế của Tổng thống Mỹ Donald Trump đối với hàng hóa Canada đang gây ảnh hưởng tiêu cực đến ngành du lịch nội địa.

"Chúng tôi phải điều chỉnh chiến lược quảng bá. Bây giờ, chúng tôi rất cẩn trọng khi giới thiệu các điểm du lịch của Mỹ cho người Canada, cũng như ngược lại. Bất cứ khi nào chúng tôi làm vậy, phản ứng tiêu cực lại xuất hiện", ông Fram nói về việc thay đổi chiến lược quảng bá du lịch, trong bối cảnh một lượng lớn người dân Canada không còn lựa chọn Mỹ làm điểm đến lý tưởng cho những chuyến đi xa.

Những động thái gây tranh cãi của ông Trump sau khi trở lại Nhà Trắng, từ tăng thuế đối với hàng hóa nhập khẩu Canada đế tuyên bố muốn biến quốc gia này thành bang thứ 51 của Mỹ, được cho là nguyên nhân khiến người dân Canada quay lưng lại với du lịch Mỹ. Sự bức xúc càng gia tăng khi ông Trump bất ngờ tăng thuế nhập khẩu đối với thép và nhôm Canada lên 50% vào ngày 11/3.

Theo ông Jan Freitag - Giám đốc mảng Quản lý khách sạn của CoStar, tình trạng thời tiết và chênh lệch tỷ giá hối đoái cũng góp phần ảnh hưởng đến du lịch nước vào năm 2024. Tuy nhiên, ông Freitag nhấn mạnh rằng “yếu tố khác biệt năm nay chính là những phát ngôn từ chính quyền Mỹ đã khiến nhiều người Canada phải cân nhắc lại việc du lịch sang Mỹ”.

Điều này ngay lập tức ảnh hưởng đến quyết định chi tiêu của du khách Canada. Theo công ty dữ liệu du lịch Forward Keys, số lượt đặt vé từ Canada sang Mỹ đã giảm khoảng 20% kể từ ngày 1/2 so với cùng kỳ năm 2024.

Các hãng hàng không Mỹ cũng chịu ảnh hưởng từ sự sụt giảm này. Ông Scott Kirby- CEO của United Airlines (UAL.O) cho biết công ty đã phải điều chỉnh số chuyến bay do lượng khách từ Canada giảm mạnh.

“Chúng tôi không còn hứng thú với việc du lịch sang Mỹ nữa”, cô Allyson C., 34 tuổi, sống tại Vancouver, chia sẻ. Cô đã hủy kỳ nghỉ hè của gia đình đến Washington D.C. vì thuế quan bất ổn và tỷ giá đồng USD Canada so với Mỹ quá chênh lệch, khiến chi phí trở nên đắt đỏ hơn.

Ông Geoff Freeman - CEO của Hiệp hội Du lịch Mỹ cho biết trong một cuộc phỏng vấn rằng số lượt khách quốc tế đến Mỹ hiện chỉ đạt 90% so với trước đại dịch. Theo thống kê, người Canada có xu hướng chi "mạnh tay" hơn cho du lịch với mức chi gấp ba lần so với du khách nội địa Mỹ. Cũng theo hiệp hội này, nếu lượng du khách từ Canada giảm 10%, nền kinh tế Mỹ có thể mất tới 2,1 tỷ USD doanh thu.

Dữ liệu từ công ty phân tích CoStar cho thấy, trong khoảng thời gian từ 2/2 đến 1/3, số lượt đặt phòng khách sạn vào tối thứ Bảy tại Bellingham (Washington) đã giảm 10,8%. Bellingham là một thành phố gần biên giới Canada, nổi tiếng với bộ môn trượt tuyết và trải nghiệm du lịch đi Alaska bằng phà. Tại Niagara Falls (New York), con số này giảm 8,1%.

Chính quyền Tổng thống Trump mới đây đã đưa ra thông báo yêu cầu tất cả người nước ngoài trên 14 tuổi lưu trú tại Mỹ quá 30 ngày sẽ phải đăng ký và cung cấp dấu vân tay kể từ ngày 11/4, mặc dù trước đây người dân Canada có thể lưu trú ở Mỹ tới 6 tháng mà không cần visa. Bên cạnh Canada, số lượt đặt vé từ Đan Mạch và Đức cũng giảm lần lượt 27% và 15% so với năm 2024, riêng nhu cầu từ châu Âu giảm nhẹ 1%, công ty dữ liệu du lịch Forward Keys cho biết.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ hoãn áp thuế 25% đối với một số hàng nhập khẩu từ Mexico tới ngày 2/4
Mỹ hoãn áp thuế 25% đối với một số hàng nhập khẩu từ Mexico tới ngày 2/4

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 6/3 cho biết ông sẽ hoãn áp thuế 25% đối với các hàng hóa của Mexicotheo thỏa thuận thương mại tự do Mỹ-Mexico-Canada tới ngày 2/4.

Mỹ hoãn áp thuế 25% đối với một số hàng nhập khẩu từ Mexico tới ngày 2/4

Mỹ hoãn áp thuế 25% đối với một số hàng nhập khẩu từ Mexico tới ngày 2/4

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 6/3 cho biết ông sẽ hoãn áp thuế 25% đối với các hàng hóa của Mexicotheo thỏa thuận thương mại tự do Mỹ-Mexico-Canada tới ngày 2/4.

Trung Quốc áp thuế hàng nông sản Mỹ, căng thẳng thương mại gia tăng
Trung Quốc áp thuế hàng nông sản Mỹ, căng thẳng thương mại gia tăng

VOV.VN - Biện pháp áp thuế của Trung Quốc lên một loạt mặt hàng nông sản Mỹ, với mức thuế lên tới 15% đã chính thức có hiệu lực vào hôm nay (10/3), có thể làm gia tăng căng thẳng thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Trung Quốc áp thuế hàng nông sản Mỹ, căng thẳng thương mại gia tăng

Trung Quốc áp thuế hàng nông sản Mỹ, căng thẳng thương mại gia tăng

VOV.VN - Biện pháp áp thuế của Trung Quốc lên một loạt mặt hàng nông sản Mỹ, với mức thuế lên tới 15% đã chính thức có hiệu lực vào hôm nay (10/3), có thể làm gia tăng căng thẳng thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.

“Con dao hai lưỡi” từ chính sách thuế quan gây tranh cãi của ông Trump
“Con dao hai lưỡi” từ chính sách thuế quan gây tranh cãi của ông Trump

VOV.VN - Tổng thống Donald Trump cho biết có một cách dễ dàng để các nhà sản xuất tránh được cơn bão thuế quan của Nhà Trắng: Quay trở lại Mỹ. Tuy vậy, đề xuất của ông chủ Nhà Trắng có thể là một “con dao hai lưỡi” đối với nền kinh tế Mỹ hiện tại.

“Con dao hai lưỡi” từ chính sách thuế quan gây tranh cãi của ông Trump

“Con dao hai lưỡi” từ chính sách thuế quan gây tranh cãi của ông Trump

VOV.VN - Tổng thống Donald Trump cho biết có một cách dễ dàng để các nhà sản xuất tránh được cơn bão thuế quan của Nhà Trắng: Quay trở lại Mỹ. Tuy vậy, đề xuất của ông chủ Nhà Trắng có thể là một “con dao hai lưỡi” đối với nền kinh tế Mỹ hiện tại.