Dư luận Ấn Độ về vụ xả súng vào đền thờ đạo Sikh tại Mỹ

Thủ tướng Ấn Độ khẳng định, Ấn Độ đoàn kết với tất cả người dân Mỹ yêu chuộng hòa bình để cùng lên án vụ bạo lực.

Vụ xả súng vào đền thờ đạo Sikh ở Mỹ vào tối 5/8 đã gây phẫn nộ trong giới lãnh đạo chính trị, tôn giáo cũng như người dân Ấn Độ, quốc gia xuất xứ của đạo Sikh.

Ngay sau khi tin tức về vụ xả súng nhằm vào đền thờ đạo Sikh thuộc địa hạt Milwaukee, bang Wisconsin, (Mỹ) được phát đi, báo chí và các nhà lãnh đạo Ấn Độ đã cực lực lên án vụ bạo lực này.

Thủ tướng Manmohan Singh - nhà lãnh đạo thuộc tín đồ đạo Sikh đầu tiên của Ấn Độ, ngày 6/8 lập tức ra tuyên bố bày tỏ sự “đau buồn và kinh hoàng” trước vụ tấn công, đồng thời khẳng định Ấn Độ đoàn kết với tất cả người dân Mỹ yêu chuộng hòa bình để cùng lên án vụ bạo lực. Ông cũng kêu gọi chính quyền Mỹ điều tra về động cơ của vụ tấn công “hèn hạ” này:

"Tôi tin rằng, Tổng thống Mỹ Obama đã đưa ra tuyên bố, tôi hoan nghênh điều đó. Tôi thực sự hy vọng các nhà chức trách Mỹ sẽ làm mọi điều có thể để điều tra vụ việc, an ủi và giúp đỡ những gia đình nạn nhân. Tôi xin chia sẻ tới những gia đình bị mất người thân và tất cả những người bị thương”.

Sikh là tôn giáo lớn thứ 5 trên thế giới với khoảng 27 triệu tín đồ khắp thế giới, trong đó có hơn 500.000 tín đồ tại Mỹ. Các tín đồ đạo Sikh để râu dài và đeo khăn xếp nên hay bị nhầm lẫn với người Hồi giáo.

Theo thống kê, cộng đồng người Sikh tại Mỹ đã trở thành mục tiêu của hơn 700 vụ tấn công vì hận thù trong 10 năm qua./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.