Dư luận không đồng tình lệnh bắt Tổng thống Sudan
Chủ tịch Đại hội đồng Liên Hợp Quốc Brockmann cho rằng, hành động của Toà án hình sự quốc tế ra lệnh bắt Tổng thống Sudan Omar al-Bashir là xuất phát từ mục đích chính trị, không có lợi cho tiến trình hoà bình Sudan.
Phát biểu tại cuộc họp báo ở Geneva ngày 5/3, ông Brockmann nói, Toà án hình sự quốc tế ra lệnh bắt ông Al Bashir, bất chấp lời kêu gọi của Liên minh châu Phi và Liên đoàn Arab để cho Sudan cơ hội hoà bình. Ông Brockmann coi đây là một sự việc đau lòng và lấy làm tiếc.
Theo ông Brockmann, hành động của Toà án hình sự quốc tế rõ ràng là xuất phát từ động cơ chính trị, chứ không phải vì sự nghiệp thúc đẩy hoà bình thế giới. Để giải quyết vấn đề Dafur, cộng đồng quốc tế cần thúc đẩy đàm phán hiện nay, và cần phải cho Sudan cơ hội hoà bình.
Trong một phát biểu cùng ngày, Phó Tổng thư ký Liên đoàn Arab, ông Amed Bin Hali cho rằng, cần phải huy động các nỗ lực quốc tế nhằm chống lại quyết định bắt giữ Tổng thống Sudan Oma al Bashir của Toà án hình sự quốc tế.
Theo ông Hali, vấn đề quan trọng hiện nay là tạo cơ hội cho hoà bình và nỗ lực thực hiện công bằng ở Dafur chứ không phải can thiệp vào chủ quyền của Sudan. Quyết định này ảnh hưởng nghiêm trọng đến tiến trình hoà bình ở Dafur và là một nguy cơ đối với an ninh các nước Arab, cũng như các nước khác trong khu vực.
Trong một diễn biến liên quan, Liên minh Châu Phi cũng đã đề nghị Hội đồng bảo an Liên Hợp Quốc ngừng lệnh bắt giữ Tổng thống Sudan của Toà án hình sự quốc tế./.