Dư luận lên án các vụ tấn công khủng bố ở Pakistan
Dư luận quốc tế và người dân Pakistan kịch liệt lên án các vụ tấn công nhằm vào 2 thánh đường Hồi giáo tại thành phố Lahore ở miền Đông Pakistan ngày 28/5 làm 80 người thiệt mạng và hơn 100 người khác bị thương.
>> Ấn Độ lên án vụ tấn công khủng bố tại Pakistan
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Philip Crowley nhấn mạnh, Mỹ kịch liệt lên án các hành động tấn công bạo lực nhằm vào người vô tội và các cộng đồng tôn giáo. Cao ủy phụ trách đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU) Catherin Aston cam kết, EU sẽ hỗ trợ Chính phủ và người dân Pakistan trong cuộc chiến chống các phần tử cực đoan, đồng thời bày tỏ hy vọng thủ phạm gây ra những tội ác trên sẽ nhanh chóng bị đưa ra trước pháp luật.
Trong khi đó, nhiều người dân Pakistan cũng bày tỏ sự căm phẫn trước hành vi tấn công thô bạo này. Một người dân cho biết: “Đây là một vụ việc kinh khủng. Nó chỉ làm cho tình hình Pakistan thêm bất ổn. Tôi tin rằng, hành vi khủng bố mang tính giáo phái này sẽ đe doạ tới sự ổn định của Pakistan”.
Theo tin mới nhất, số người thiệt mạng trong hai vụ tấn công tại Lahore đã lên tới 80 người, trong khi hơn 100 người bị thương. Đây là vụ tấn công đẫm máu nhất kể từ đầu năm nay tại thành phố 8 triệu dân này. Cảnh sát địa phương cho biết, ít nhất 7 tay súng mặc áo gài thuốc nổ, được trang bị lựu đạn và súng, đã xông vào các thánh đường Hồi giáo và bắt giữ khoảng 1.500 tín đồ đang cầu nguyện làm con tin. Sau 2 giờ đấu súng, cảnh sát Lahore đã kiểm soát được tình hình, tiêu diệt 5 tên khủng bố, bắt giữ 2 tên còn lại.
Nhóm vũ trang cực đoan Tehreek-e-Taliban và chi nhánh tổ chức khủng bố Al-Qaeda Jihad tại tỉnh Punjab đã lên tiếng nhận trách nhiệm về các vụ tấn công này./.