Dư luận lo ngại về vai trò Chủ tịch EU của Tây Ban Nha
Tây Ban Nha thực hiện vai trò lãnh đạo EU trong khi nền kinh tế nước này đang gặp phải những khó khăn nghiêm trọng.
Ngày 8/1, Tây Ban Nha chính thức tiếp quản chức Chủ tịch luân phiên Liên minh châu Âu từ Thụy Điển. Lễ tiếp nhận diễn ra trong bối cảnh ngày càng có nhiều người lo ngại về khả năng của Tây Ban Nha thực hiện vai trò lãnh đạo, trong khi nền kinh tế nước này đang gặp phải những khó khăn nghiêm trọng.
Tham dự buổi lễ chuyển giao có các nhà lãnh đạo châu Âu và các thành viên Hoàng gia Tây Ban Nha. Theo Hiến pháp mới của Liên minh châu Âu, Tây Ban Nha sẽ đảm nhiệm Chủ tịch Liên minh châu Âu trong vòng 6 tháng đầu tiên của năm 2010, nhưng với vai trò hạn chế hơn. Thủ tướng Tây Ban Nha sẽ chia sẻ vai trò lãnh đạo với Chủ tịch Ủy ban châu Âu Manuel Barroso và Chủ tịch Hội đồng châu Âu Herman Van Rompuy.
Việc đưa Liên minh châu Âu nhanh chóng thoát khỏi tình trạng suy thoái kinh tế hiện nay sẽ là ưu tiên hàng đầu trong chương trình nghị sự của ba nhà lãnh đạo hàng đầu Liên minh châu Âu. Trong đó, Tây Ban Nha, với cương vị Chủ tịch luân phiên, cam kết nỗ lực để cải thiện tình hình tài chính của Liên minh châu Âu và để đảm bảo sự phát triển lành mạnh cho nền kinh tế của khối này.
Phát biểu trong buổi họp báo chung giữa ba nhà lãnh đạo, ông Herman Van Rompuy, Chủ tịch Hội đồng châu Âu nhấn mạnh: “Hiện Liên minh châu Âu đang phải đối mặt với tình trạng thâm hụt ngân sách khổng lồ tại mỗi nước thành viên, do khủng hoảng kinh tế toàn cầu. Để hạn chế thâm hụt ngân sách, mỗi nước thành viên cần tiến hành cải cách. Tuy nhiên, chúng ta cũng cần có sự tăng trưởng kinh tế lớn hơn và sự tăng trưởng về cấu trúc nền kinh tế”.
Về phần mình, Chủ tịch Uỷ ban châu Âu Barroso cũng nhấn mạnh rằng, ưu tiên hàng đầu của Liên minh châu Âu phải là phục hồi tăng trưởng kinh tế và tạo việc làm. Ông hy vọng Tây Ban Nha có đủ kinh nghiệm và sự nỗ lực để thực hiện tốt trọng trách.
Tuy nhiên, nhiều nhà phân tích cho rằng, cơ chế quyền lực chồng chéo của Liên minh châu Âu sẽ khiến cho phần điều hành của tổ chức này phức tạp hơn trong thời gian tới. Nhiều người cũng lo ngại khả năng thực sự của Tây Ban Nha, bởi chính nước này đang phải đương đầu với những khó khăn rất lớn về kinh tế, cũng như những bất ổn về an ninh./.