Dư luận Nhật Bản không mấy mặn mà với vụ bạo loạn biểu tình ở Mỹ

VOV.VN - Vụ bạo loạn ngày 7/1 (giờ địa phương) tại tòa nhà Quốc hội Mỹ đã gây chấn động thế giới. Khu vực châu Âu và một số quốc gia đã có những phê phán mạnh mẽ, tuy nhiên, dư luận Nhật Bản hầu như ít có những bình luận, thậm chí truyền thông cũng không đưa tin nhiều sự kiện này.

Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản Kato Katsunobu đã có những phát ngôn đầu tiên về vụ bạo loạn tại trụ sở Quốc hội Mỹ do những người ủng hộ Tổng thống Mỹ Donald Trump thực hiện.

Trong buổi họp báo ngày hôm nay, ông Kato cho rằng đây là một điều đáng lo ngại và hy vọng rằng chủ nghĩa dân chủ ở Mỹ sẽ vượt qua tình trạng khó khăn hiện tại, khôi phục lại bình yên cho xã hội, đặc biệt hoạt động của chính quyền Mỹ sẽ được thực hiện một cách hòa bình và dân chủ.

Về sự ảnh hưởng của những biện pháp chính trị mà Tổng thống Donald Trump đang thực hiện, Ông Kato nhấn mạnh rằng đây là vấn đề nội bộ của Mỹ nên Nhật Bản không có bình luận gì.

Đến giờ này, đây cũng là phát ngôn duy nhất của người đại diện Chính phủ Nhật Bản về vụ bạo loạn ở Mỹ, và hầu như chưa có thêm nhà lãnh đạo nào hay cựu lãnh đạo, chuyên gia nào công khai bình luận về sự kiện này. Đại sứ Nhật Bản tại Mỹ chỉ đưa ra khuyến cáo về tình hình hiện tại và cam kết sẽ nỗ lực đảm bảo an toàn cho công dân Nhật Bản tại Mỹ.

Trong khi đó, truyền thông của Nhật Bản cũng không rầm rộ đưa tin về sự kiện này như sự kiện bầu cử Tổng thống được tiến hành vào 3/11/2020. Chỉ có ít hãng truyền thông như NHK, báo Asahi, Mainichi, Keizai… đưa tin, không có bài bình luận hay phê phán gì về sự kiện. 

Trả lời phỏng vấn qua điện thoại của phóng viên VOV tại Nhật Bản, ông Yanagisawa Kyozi, cựu Chánh Văn phòng Bộ Phòng vệ Nhật Bản cho rằng đây là sự kiện hiếm khi xảy ra tại Mỹ và gây ra nghi ngờ về một sự thay đổi nào đó theo xu hướng xấu của xã hội Mỹ, đặc biệt là luật pháp Mỹ. Sau sự kiện này, thế giới có thể sẽ thay đổi cách nghĩ về một đất nước Mỹ, về chính sách nước Mỹ số 1 mà nhiều thế hệ Tổng thống Mỹ luôn hướng tới. Ông cũng dự đoán rằng trật tự xã hội thế giới có lẽ sẽ thay đổi nhanh hơn khi mọi người tưởng tượng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

4 người thiệt mạng và 52 người bị bắt giữ sau vụ bạo loạn tại tòa nhà Quốc hội Mỹ
4 người thiệt mạng và 52 người bị bắt giữ sau vụ bạo loạn tại tòa nhà Quốc hội Mỹ

VOV.VN - Giám đốc cơ quan cảnh sát Washington, ông Robert J. Contee cho biết, trong số 52 người bị bắt giữ, có 47 người vi phạm lệnh giới nghiêm của Thị trưởng Muriel Bowser.

4 người thiệt mạng và 52 người bị bắt giữ sau vụ bạo loạn tại tòa nhà Quốc hội Mỹ

4 người thiệt mạng và 52 người bị bắt giữ sau vụ bạo loạn tại tòa nhà Quốc hội Mỹ

VOV.VN - Giám đốc cơ quan cảnh sát Washington, ông Robert J. Contee cho biết, trong số 52 người bị bắt giữ, có 47 người vi phạm lệnh giới nghiêm của Thị trưởng Muriel Bowser.

Ông Trump có thể bị bãi nhiệm trước thời hạn sau cuộc bạo loạn tại trụ sở Quốc hội
Ông Trump có thể bị bãi nhiệm trước thời hạn sau cuộc bạo loạn tại trụ sở Quốc hội

VOV.VN - Vụ bạo loạn tại trụ sở Quốc hội Mỹ đã khiến một số thành viên Dân chủ kêu gọi bãi nhiệm Tổng thống Trump trước khi ông Joe Biden tuyên thệ nhậm chức vào ngày 20/1 tới.

Ông Trump có thể bị bãi nhiệm trước thời hạn sau cuộc bạo loạn tại trụ sở Quốc hội

Ông Trump có thể bị bãi nhiệm trước thời hạn sau cuộc bạo loạn tại trụ sở Quốc hội

VOV.VN - Vụ bạo loạn tại trụ sở Quốc hội Mỹ đã khiến một số thành viên Dân chủ kêu gọi bãi nhiệm Tổng thống Trump trước khi ông Joe Biden tuyên thệ nhậm chức vào ngày 20/1 tới.

Lưỡng viện Quốc hội Mỹ bác khiếu nại về kết quả bầu cử ở bang Arizona
Lưỡng viện Quốc hội Mỹ bác khiếu nại về kết quả bầu cử ở bang Arizona

VOV.VN - Phiên họp chung Quốc hội Mỹ nhằm kiểm phiếu đại cử tri và chính thức công bố ai được bầu làm Tổng thống và Phó Tổng thống Mỹ đã nối lại vào tối ngày 6/1 (theo giờ Mỹ) sau khi người biểu tình gây ra hỗn loạn tại tòa nhà Quốc hội.

Lưỡng viện Quốc hội Mỹ bác khiếu nại về kết quả bầu cử ở bang Arizona

Lưỡng viện Quốc hội Mỹ bác khiếu nại về kết quả bầu cử ở bang Arizona

VOV.VN - Phiên họp chung Quốc hội Mỹ nhằm kiểm phiếu đại cử tri và chính thức công bố ai được bầu làm Tổng thống và Phó Tổng thống Mỹ đã nối lại vào tối ngày 6/1 (theo giờ Mỹ) sau khi người biểu tình gây ra hỗn loạn tại tòa nhà Quốc hội.

Bạo loạn ở Tòa nhà Quốc hội: Đảng Cộng hòa giận dữ đòi bãi miễn Trump
Bạo loạn ở Tòa nhà Quốc hội: Đảng Cộng hòa giận dữ đòi bãi miễn Trump

VOV.VN - Ngày càng nhiều thành viên đảng Cộng hòa bất mãn với hành động của Tổng thống Trump và ủng hộ việc bãi miễn Tổng thống mặc dù nhiệm kỳ của ông đã sắp kết thúc.

Bạo loạn ở Tòa nhà Quốc hội: Đảng Cộng hòa giận dữ đòi bãi miễn Trump

Bạo loạn ở Tòa nhà Quốc hội: Đảng Cộng hòa giận dữ đòi bãi miễn Trump

VOV.VN - Ngày càng nhiều thành viên đảng Cộng hòa bất mãn với hành động của Tổng thống Trump và ủng hộ việc bãi miễn Tổng thống mặc dù nhiệm kỳ của ông đã sắp kết thúc.