Dư luận Nhật Bản về vụ thả thuyền trưởng Trung Quốc

Đã có rất nhiều làn sóng công kích đối với việc Nhật Bản thả thuyền trưởng tàu cá Trung Quốc. Người ta lo sợ rằng hành động đó không khác nào việc công nhận chủ quyền của Trung Quốc trên đảo Senkaku

Quyết định của Nhật Bản về việc thả thuyền trưởng tàu cá Trung Quốc Chiêm Kỳ Hùng có thể được coi là hành động tháo nút thắt gây căng thẳng trong quan hệ giữa Nhật Bản và Trung Quốc. Tuy nhiên, quyết định này đang khiến chính quyền của Thủ tướng Naoto Kan hứng chịu làn sóng chỉ trích ở trong nước.

Trong những ngày qua, báo chí và dư luận Nhật Bản liên tục đề cập tới quyết định thả thuyền trưởng tàu cá Trung Quốc. Bên cạnh một bộ phận dư luận Nhật Bản tán đồng với quyết định giúp giảm bớt căng thẳng với nước láng giềng Trung Quốc, phần đông các ý kiến đều chỉ trích quyết định này.

>> Trung Quốc yêu cầu Nhật Bản “xin lỗi” vụ bắt giữ tàu cá
>> Nhật Bản thả truyền trưởng người Trung Quốc
>> Trung Quốc thúc giục Nhật Bản thả thuyền trưởng tàu cá
>> Nhật Bản xử lý vụ tàu cá Trung Quốc theo luật

Một người dân Nhật Bản cho biết: “Quyết định thả người đã thừa nhận lập trường chủ quyền của Trung Quốc. Tôi sợ rằng sẽ ngày càng có nhiều tàu cá Trung Quốc vào vùng biển này”.

Làn sóng công kích mạnh mẽ nhất đến từ các đảng đối lập. Cựu thủ tướng Shinzo Abe thuộc Đảng Dân chủ Tự do đối lập chỉ trích chính phủ đã khuất phục trước sức ép của Trung Quốc.

Ông Watanabe, Chủ tịch Đảng của mọi người gọi đây là một thất bại ngoại giao rõ ràng của Nhật Bản. Còn ông Ishihara, thị trưởng Tokyo, cho rằng quyết định thả thuyền trưởng tàu cá Trung Quốc là một sự hổ thẹn. Các đảng đối lập đang yêu cầu đưa vấn đề này ra quốc hội để truy cứu trách nhiệm.

Ngay trong nội bộ Đảng Dân chủ cầm quyền của Thủ tướng Naoto Kan cũng có không ít ý kiến phê phán quyết định này. Nghị sĩ Matsuhara thuộc Đảng Dân chủ lo ngại rằng quyền lợi quốc gia của Nhật Bản sẽ bị ảnh hưởng. Còn Cựu thủ tướng Hatoyama chỉ trích cách thức đối phó với sự kiện của thủ tướng Kan. Ông Hatoyama bày tỏ ý kiển: “Ngay sau khi vụ việc xảy ra, đáng lẽ Thủ tướng hai nước nên cùng trao đổi thẳng thắn qua đường dây nóng để tìm cách giải quyết vấn đề. Chính phủ cần đưa ra giải thích rõ ràng vì nhiều người dân đang hoài nghi đối với quyết định này.”

Mặc dù cả Thủ tướng Naoto Kan và Ngoại trưởng Maehara đều phủ nhận sự can thiệp của Chính phủ vào quyết định thả thuyền trưởng tàu cá Trung Quốc của Viện kiểm sát nhưng chắc chắn chính quyền của Thủ tướng Kan sẽ phải đối mặt với yêu cầu đưa ra lời giải thích rõ ràng cho vụ việc. Theo nhận định, nhiều khả năng vấn đề này sẽ được đưa ra “mổ xẻ” tại kỳ họp tới của quốc hội Nhật Bản./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.